VietBF - View Single Post - Nga hậu thuẫn Assad phát triển vũ khí hóa học sẽ phải bị trừng phạt
View Single Post
Old 04-16-2018   #3
longhue
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Dec 2007
Posts: 2,807
Thanks: 6,545
Thanked 3,909 Times in 1,337 Posts
Mentioned: 21 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 596 Post(s)
Rep Power: 23
longhue Reputation Uy Tín Level 8longhue Reputation Uy Tín Level 8longhue Reputation Uy Tín Level 8longhue Reputation Uy Tín Level 8
longhue Reputation Uy Tín Level 8longhue Reputation Uy Tín Level 8longhue Reputation Uy Tín Level 8
Default

Hehehe nga ngố bị trừng phạt kinh tế th́ chỉ có nước thắt họng thôi.

HOA KỲ SIẾT HẦU BAO GẤU NGA

Tối thứ Sáu vừa qua các bạn có thiện cảm với Hoa Kỳ cụng ly chào mừng màn bắn pháo bông trên lănh thổ Syria. Nhưng cuộc bắn pháo răn đe này phải trả một giá khá cao.

Máy bay chiến đấu Tornado của Anh Quốc nă 8 trái Storm Shadow mang đầu nổ nặng 900 cân Anh. Mỗi trái trị giá 3.3 triệu đô la (unit cost). Đó là giá sản xuất, c̣n giá bán lên tới 6 triệu cho mỗi cục cưng. H́nh đính kèm.



Máy bay Pháp bắn 9 trái Storm Shadow.

“Soái ca” Hoa Kỳ uưnh hội đồng với 1 tuần dương hạm, 2 khu trục hạm và một tiềm thủy đỉnh từ Biển Đỏ (Red Sea) và Vịnh Bắc Ả Rập (North Arabian Gulf) nă 66 cục cưng Tomahawk. Mỗi cưng giá sản xuất khoảng 1.5 triệu đô la.

Riêng máy bay B-1 của Mỹ bắn 19 trái hỏa tiễn “mới và thông minh” JASSM, mang đầu nổ 1000 cân Anh. Mỗi cục cưng giá khoảng 1.75 triệu đô la (unit cost). Phí tổn một giờ bay của B-1 là 58 ngàn đô la.

Cái giá mà liên quân Mỹ Anh Pháp thị oai Syria về tội dùng vơ khí hóa học giết hại dân lành có thể lên tới tỷ đô la. Chỉ để đánh sập 3 trung tâm nghiên cứu và sản xuất vơ khí hóa học trị giá chỉ vài chục triệu đô la. Và có thể được xây dựng lại trong ṿng một năm với sự giúp đỡ của 2 đồng chí Nga và Iran.

Bắn pháo bông đẹp nổ lớn nhiều người khoái nhưng tác dụng có thể không dài lâu đối với các nhà độc tài chai ĺ và điếc hổng sợ súng. Nhưng siết hầu bao của những tên đầu sỏ giựt dây th́ sẽ gây tác dụng dây chuyền.

Ngày 06 tháng 4 vừa rồi. Đúng một tuần trước màn bắn pháo bông của liên quân. Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Steven Mnuchin ra lịnh cấm vận chính danh 17 tên đầu nậu tư bản đỏ của Putin. V́ tội nhà nước Nga đă âm mưu phá hoại nền dân chủ Hoa Kỳ, và v́ các hoạt động xâm nhập của hacker vào hệ thống điện toán computer của Mỹ.

17 chủ chốt này là những viên chức cao cấp chính phủ, là bà con thân thích, trong đó có con rể, của trùm Putin. Họ là chủ nhân ông của các kỹ nghệ bán vơ khí, dầu khí đốt, kinh doanh ngân hàng v.v.

Lịnh cấm vận không cho mấy cha nội này dùng ngân hàng và đô la để kinh doanh. Cấm vận luôn những ai làm ăn với mấy chả. Ngay tức khắc thị trường chứng khoán và giá trị của đồng Ruble Nga rớt xuống vèo vèo.

Đô la Mỹ giống như cục pin. Lấy nó ra th́ ngáp ngáp hết pin liền.

Cũng nên biết là nền kinh tế của Nga không mạnh như Trung Cộng. Thu hoạch của Nga chỉ quanh quẩn mấy chuyện bán dầu khí, bán đồ chơi nóng, ngân hàng v.v. Bóp mạnh mấy dịch vụ này th́ con gấu hung hăn Nga sẽ lè lưỡi.

Hôm nay thứ Hai ngày 16 tháng 04. Chính quyền Trump sẽ áp đặt thêm cấm vận đối với Cộng Ḥa Liên Bang Nga về tội danh “cho phép nhà cầm quyền Bashar Assad sử dụng vơ khí hóa học để giết thường dân Syria”. Như Ông Trump cuối tuần qua đă tuyên bố “Nga phải trả giá đắt”.

Hỏa tiễn Tomahawk đánh sập vài ṭa nhà, hào hứng và đẹp mắt. Nhưng không độc địa bằng cách cắt đứt mạch máu để những tên trùm tư bản đỏ Nga mặt tái lại và lịm dần đi.

FB Bong Lau
longhue_is_offline  
 
Page generated in 0.05787 seconds with 10 queries