Không nên cho rằng Thượng Viện có quyền hạn lớn hơn Hạ Viện mà cả hai đều quan trọng ngang nhau v́ đều có quyền lực cân bằng nhau, đừng nghĩ các nghị định được thông qua ở Hạ Viện có thể bị bác ở Thượng Viện mà cho rằng quan trọng hơn. Thực tế Hạ Viện đại diện cho toàn dân của một quốc gia nên một Dân Biểu được mọi cử tri biết đến trong khi Thượng Viện đại diện cho từng vùng ở Mỹ là từng tiểu bang một v́ vậy một Thượng Nghị Sĩ rất được biết đến ở bang này nhưng lại không ai biết ở bang kia. Ở Âu Châu chủ tịch Hạ Viện chính là người quan trọng thứ ba trong một nước, người sẽ chấp chính (tạm thời) trong trường hợp Tổng Thống và Phó Tổng Thống chẳng may qua đời cùng lúc. Đảng Cộng Hoà được nhiều đại diện tiểu bang ủng hộ nên đă thắng ở Thượng Viện, nhưng không phải là đa số quần chúng nên đă thua ở Hạ Viện. V́ vậy theo thiển ư cả 2 Viện Quốc Hội đều quan trọng như nhau.
|