Không khí ở TP.HCM trong những ngày qua đang ở mức báo động. Xuất hiện hiện tượng "mù khô" gây nguy hại cho tầm nhìn và sức khoẻ của con người. Bầu trời ở TP HCM có màu trắng đục, người dân lưu thông trên đường có cảm giác cay mắt.
Ngày 19-1, Trung tâm Quan trắc - Sở Tài nguyên Môi trường (TN-MT) TP HCM có báo cáo nhanh xung quanh hiện tượng sương mù ở TP HCM.
Báo cáo nêu từ ngày 16 đến 18-1, trên địa bàn TP xuất hiện hiện tượng "mù khô" (giới chuyên gia gọi là mù quang hoá).
Đây là hiện tượng gây ảnh hưởng đến tầm nhìn và sức khoẻ.
Lý giải hiện tượng này, trung tâm cho rằng TP HCM có mật độ đô thị hoá cao, nhiều phương tiện giao thông, nhiều nhà máy có khí thải... Ngoài ra, TP đang phải tiếp nhận thêm ô nhiễm không khí từ các thành phố công nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương khuếch tán theo hướng gió.
Bình thường, các chất ô nhiễm bốc lên cao khuếch tán ra xa. Tuy nhiên, trong những ngày gió yếu kết hợp không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống gây nên hiện tượng đảo nhiệt khiến khói bụi, các chất ô nhiễm không thể khuếch tán, tạo ra hiện tượng "mù khô" ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, dễ gây các bệnh về hô hấp và mắt.
"Do đó, khi xuất hiện hiện tượng này, người dân hạn chế ra ngoài và tham gia giao thông. Nếu có nhu cầu ra ngoài cần đeo khẩu trang, kính che toàn bộ mắt và che chắn khi tiếp xúc trực tiếp với sương mù ô nhiễm. Tăng cường vệ sinh nhà cửa, phòng ốc, đồ chơi, hệ thống chiếu sáng và làm thông thoáng môi trường sống. Hạn chế phơi áo quần, thực phẩm. Hạn chế sử dụng nước mưa" - Trung tâm Quan trắc TP HCM khuyến cáo.
Được biết, hiện tượng "mù khô" từng diễn ra từ ngày 12 đến 15-10-2016, ở quận 1, 2, 6, 7, 9, Bình Tân, Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức…