VietBF - View Single Post - Sắc lệnh di dân của Trump "gây bão" công dân Việt ở Mỹ
View Single Post
Old 01-31-2017   #15
phokhuya
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
phokhuya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 31,397
Thanks: 57,698
Thanked 57,539 Times in 18,745 Posts
Mentioned: 129 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8662 Post(s)
Rep Power: 84
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
vnch

Bài viết với cách dẫn chứng một cách ngu ngơ. Thứ nhất là cộng đồng người Việt thật ra không nhiều trên nước Mỹ. Thứ nhì, số người mà theo đạo Hồi chắc chắn là không có bao nhiêu. Và thứ ba nữa là Trump không hề đụng chạm đến những người Mỹ gốc.....whatever.
Sắc lệnh của Trump chỉ là giảm tối thiểu những sắc dân đang gây quá nhiều rắc rối cho an ninh quốc gia. Những người chống đối luật này chẳng qua là vì quyền lợi cá nhân. Nhưng quyết định của Trump là đang bảo vệ cho chính họ và toàn dân Mỹ.
Một con Sâu chỉ làm rầu nồi canh, nhưng một quả bomb sẽ làm sầu muộn bao nhiêu người? Có tên sát thủ nào mà trên trán có khắc chữ, cho nên phòng cháy vẫn hơn là chữa cháy, nhất là vào thời điểm rối reng này.
Trump không hề ra lệnh trừng phạt, chém giết hoặc xua đuổi những người có quốc tịch Mỹ, như vậy thì phạm đạo đức thế nào? Là cường quốc thì có trách nhiệm bao bọc cho khủng bố hay sao? Đức, Pháp là hai nước điển hình, họ đã phải trả cái giá quá đắt cho hai chữ "Nhân Đạo". Sự thiệt thòi lại thuộc về ai, nếu không phải là người dân?
Hãy nhìn xem Singapore đã làm gì với dân Việt khi nhập cảnh nước họ? Họ chẳng là dân khủng bố, đại khái chỉ là những cô gái sang đó bán thân xác nhưng chính quyền Singapore đã coi nặng, chú trọng và theo sát vấn đề này. Như vậy đối với thành phần khủng bố có cần gắt gao hơn không?
Nhìn chung thì tất cả những người phản đối chẳng qua là vì cái lợi của cá nhân họ, và không một chút mảy may nghĩ đến cái họa mà dân khủng bố sẽ đem lại cho nhiều người khác. Đã sống trên đất Mỹ, vào quốc tịch Mỹ và tuyên thệ trung thành với Mỹ thì đã chấp nhận đây là quê hương thứ hai của mình rồi. Như vậy tại sao không nghĩ đến lợi ích chung mà chỉ vì tư lợi để làm càn, làm bậy?
phokhuya is_online_now  
The Following 4 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Boyangel (02-01-2017), ngoalongho (02-01-2017), SlyGuy (02-01-2017), vvan44 (02-01-2017)
 
Page generated in 0.04472 seconds with 10 queries