VietBF - View Single Post - Ngược với Cộng Sản, TT Trump nói là làm
View Single Post
Old 03-14-2017   #20
whuynh
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Feb 2009
Posts: 1,650
Thanks: 59
Thanked 635 Times in 379 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 351 Post(s)
Rep Power: 17
whuynh Reputation Uy Tín Level 3whuynh Reputation Uy Tín Level 3whuynh Reputation Uy Tín Level 3whuynh Reputation Uy Tín Level 3whuynh Reputation Uy Tín Level 3whuynh Reputation Uy Tín Level 3whuynh Reputation Uy Tín Level 3whuynh Reputation Uy Tín Level 3whuynh Reputation Uy Tín Level 3whuynh Reputation Uy Tín Level 3whuynh Reputation Uy Tín Level 3whuynh Reputation Uy Tín Level 3
Default

Quote:
Originally Posted by lergeneral View Post
Luật Healthcare Trump theo ư dân là được quyền không mua bảo hiểm.Và tự nguyện không chịu hưởng các dịch vụ y tế. Sẽ không bị phạt nếu không mua bảo hiểm.Con số 25 triệu người Mỹ không chịu mua bảo hiểm đă bị sửa thành 25 triệu người không có bảo hiểm. Đây là cách "khẩu chiến" chứ sự thật không phải.Người da trắng rất mệt mơi về sự phục dịch không công cho đám "ăn bám"
Lư luận không đúng chút nào (có thể là không hiểu thực trạng của "affortable care". Nhưng như vậy c̣n hơn, đưa ư kiến của ḿnh một cách đàng hoàng , th́ đâu có ai chửi cha mắng mẹ ḿnh , phải vậy không ? Keep up the good work!!!

25 triệu người sẻ không mua bảo hiểm v́ họ không đủ hay không c̣n đủ khả năng để mua, hay không được mua cho (như người nghèo low-income, part-time workers, và người lớn tuổi nhưng chưa đủ tuổi để xin được Medicare, hay Medicaid. Vấn đề là ở cho đó.

Một người (cho dù là ai, hợp pháp hay không, già hay trẻ, giàu hay nghèo) nếu không có bảo hiểm sức khỏe th́ sẻ ra sao khi bị bịnh hay là tai nạn?

Cho nên bất cứ lư luận ǵ mà cho là 25 triệu người không có bảo hiểm điều là không đúng đắn một chút nào hết .
whuynh_is_offline  
The Following 3 Users Say Thank You to whuynh For This Useful Post:
angel158870 (03-15-2017), RealMadrid (03-15-2017), tctd (03-15-2017)
 
Page generated in 0.04518 seconds with 10 queries