VietBF - View Single Post - Mỹ ủng hộ VN đánh Tàu!
View Single Post
  #1  
Old  Default Mỹ ủng hộ VN đánh Tàu!
Cách đây hơn 40 năm Mỹ đă từng ủng hộ VNCH chống lại bọn ba tàu. Chỉ có điều lúc đó có VNCS phá đám. Giờ th́ VNCS cũng không theo măi nổi ba tàu nên quay ra bắt chước VNCH theo Mỹ. Giờ đây VNCS phải xác định đường lỗi theo Mỹ chống Tàu hay không. Cùng vietbf.com khám phá sự kiện.

Thứ trưởng Ngoại giao Ư, thượng nghị sỹ Benedetto Della Vedova khẳng định nước này muốn tham gia nhiều hơn nữa trong an ninh của khu vực châu Á-Thái B́nh Dương.


Thứ trưởng Ngoại giao Ư Benedetto Della Vedova (thứ hai từ trái sang) phát biểu tại hội thảo – Ảnh: TTXVN
Ông Vedova đă đưa ra lời khẳng định trên trong cuộc Hội thảo mang tên “Ư, Việt Nam và hợp tác khu vực châu Á-Thái B́nh Dương” do Bộ Ngoại giao Ư, Đại sứ quán Việt Nam tại Ư và tạp chí thời sự chính trị hàng đầu của Ư, Limes phối hợp tổ chức tại Rome ngày 26.3.
Theo Thứ trưởng Della Vedova, Chính phủ Ư ngày càng quan tâm hơn nữa đối với khu vực châu Á-Thái B́nh Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng, với một chính sách đối ngoại hướng mạnh sang hợp tác về nhiều mặt ở khu vực này, trong đó có mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam, đất nước mà Ư đă kư Hiệp định “đối tác chiến lược” vào năm 2013.
Ông Vedova khẳng định rằng, mối quan hệ Ư-Việt Nam ngày càng trở nên tốt đẹp, khi Ư coi Việt Nam như một cửa ngơ để bước vào thị trường Đông Nam Á đầy tiềm năng.
Việt Nam được đánh giá là một đất nước có tăng trưởng kinh tế nhanh trong khu vực và cũng có rất nhiều sáng kiến trong việc phát triển hợp tác kinh tế và duy tŕ ḥa b́nh trong khu vực.
Ông Vedova cho rằng, việc Đông Nam Á nóng lên do những tranh chấp liên quan đến các vấn đề biển đảo khiến Ư và EU rất lo ngại. Ư mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa trong vấn đề an ninh của khu vực này cũng như toàn bộ khu vực châu Á-Thái B́nh Dương.
Quan điểm này cũng được hạ nghị sỹ Fabrizio Cicchitto, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Italy, chia sẻ.
Ông Cicchitto khẳng định rằng, sự bất ổn trong thời điểm hiện tại và tương lai của châu Á-Thái B́nh Dương có thể đe dọa an ninh thế giới, bởi đây là nơi tập trung đông dân số thế giới, cũng như tạo ra 60% GDP của toàn cầu.
Theo ông Cicchitto, Ư đang ngày càng chú ư hơn đến những diễn biến ở Đông Nam Á nói riêng cũng như châu Á-Thái B́nh Dương nói chung, và những kinh nghiệm của Italy trong việc thương lượng và giải quyết khủng hoảng có thể có ích trong tương lai.
Tham gia hội thảo, ông Paul Berg, chuyên viên về quan hệ chính trị của Đại sứ quán Mỹ ở Rome, nói rằng, Washington hoàn toàn ủng hộ việc Ư và các đồng minh muốn can dự nhiều hơn nữa trong các vấn đề về an ninh ở châu Á-Thái B́nh Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng.
T́nh h́nh căng thẳng ở Biển Đông do “thái độ” của Trung Quốc với các nước trong khu vực khiến Mỹ rất lo ngại, v́ điều này làm cho an ninh khu vực bị đe dọa.
Do đó, Mỹ ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của Việt Nam và nước ASEAN trong việc tạo ra một môi trường chung sống ḥa b́nh. Ông cũng khẳng định, Mỹ rất quan tâm đến các động thái của Trung Quốc nói riêng và các nước trong khu vực nói chung, đặt trong an ninh chung của châu Á-Thái B́nh Dương.
Các học giả và chính khách Ư tham dự hội thảo đặc biệt chú ư đến tham luận của ông Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược ngoại giao, thuộc Học viện ngoại giao, Bộ ngoại giao.
Sau khi nêu ra sự phát triển của ASEAN trong những thập kỷ qua và sẽ trở thành một khối thống nhất về thị trường trong năm nay, cũng như khẳng định châu Á-Thái B́nh Dương đang trở thành khu vực kinh tế năng động nhất của toàn cầu, với sự trở lại của Nhật Bản, sự trỗi dậy của Ấn Độ, sự trở lại của Mỹ, trong khi Nga gia tăng sự hiện diện và Trung Quốc đang vươn lên thành một siêu cường, ông Tuấn cho rằng, cơ hội hợp tác và phát triển xuất hiện song song cùng với những mối đe dọa về an ninh.
Những mối đe dọa tới an ninh khu vực đang xuất hiện và trên thực tế đă ảnh hưởng đến nhiều nước từ những hành động đơn phương và các yêu sách vô lư trên Biển Đông của Trung Quốc.
Theo ông Tuấn, so với nhiều nước EU khác, sự hiện diện của Italy trong khu vực c̣n yếu. Ông hy vọng, Ư, với tư cách là đối tác chiến lược của Việt Nam, sẽ tích cực thể hiện vai tṛ của ḿnh trong việc ǵn giữ an ninh ở châu Á-Thái B́nh Dương.
Ông Tuấn cũng nêu ra những vấn đề này trong cuộc trao đổi ngày 27.3 với các chuyên gia địa-chính trị của Viện nghiên cứu quốc tế (Ce.S.I), một trong những cơ quan nghiên cứu chiến lược và chính sách ngoại giao hàng đầu của Italy.
Các chuyên viên của Ce.S.I cũng cho rằng, an ninh ở châu Á-Thái B́nh Dương là một vấn đề then chốt trong tiến tŕnh hợp tác và phát triển kinh tế giữa các nước trong khu vực. Tiến tŕnh đó có thể bị phá vỡ nếu như an ninh không được đảm bảo.
Các nước lớn phải đóng vai tṛ là những người kiến tạo ḥa b́nh và tôn trọng luật pháp quốc tế chứ không phải là những tác nhân gây ra bất ổn. Họ nhấn mạnh rằng, Ư rất lo ngại trước sự bất ổn đang diễn ra ở châu Á-Thái B́nh Dương, đặc biệt là những động thái của Trung Quốc trên Biển Đông.
Theo Thanh Niên

Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Hanna's Avatar
Release: 03-29-2015
Reputation: 58282


Profile:
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	44.jpg
Views:	0
Size:	37.5 KB
ID:	752283  
Hanna_is_offline
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 108 Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
 
Page generated in 0.06557 seconds with 11 queries