VietBF - View Single Post - Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bị ông Trump chỉ trích
View Single Post
Old 10-12-2018   #4
kietkml
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Nov 2008
Posts: 4,294
Thanks: 160
Thanked 1,634 Times in 1,048 Posts
Mentioned: 160 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1581 Post(s)
Rep Power: 21
kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7
kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7kietkml Reputation Uy Tín Level 7
Default

Quote:
Originally Posted by Family Guy View Post
Stocks (kinh tế, hay bất cứ ǵ) lên th́ do công của Trump. (không phải Trump cũng giành lấy là công ḿnh)

Stocks (kinh tế, hay bất cứ ǵ) xuống là do lỗi của người khác .

Sẽ muôn đời không bao giờ là lổi của Trump, mặc dù người cầm đầu Ngân hàng Dự Trữ Liên Bang là do Trump bổ nhiệm.
Ông Obama tuyên bố: “Trong hai tháng nữa, chúng ta có cơ hội phục hồi sự lành mạnh cho nền chính trị của chúng ta. Chỉ có một cách kiểm soát các chính sách xấu và lạm quyền Donald Trump , chính là quí vị và lá phiếu của quí vị xây dựng một "TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI" tiếp đến thành lập " CHÍNH QUYỀN THẾ GIỚI "Trật Tự Thế Giới Mới.

-Thiên hạ thắc mắc: v́ sao Ông Obama khi măn nhiệm kỳ, không lui về vui thú điền viên như bao nhiêu vị TT tiền nhiệm, mà c̣n mua nhà ở lại Thủ Đô Washington DC????

Ông Donald Trump,
một người xa lạ với chính trường Mỹ, bất ngờ thắng cử.

Một thất bại thê thảm, chua cay, đột ngột của CLB Bilderberg, trong lúc hoàn toàn tin tưởng kế hoạch gây ra Thế Chiến thứ 3 do Obama bắt đầu (8 năm) và Hillary 8 năm tiếp theo.

Với 16 năm nầy, Đảng DC sẻ TÀN PHÁ Nước Mỹ để xây dựng một "TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI" tiếp đến thành lập " CHÍNH QUYỀN THẾ GIỚI " để cai trị toàn cầu.
ng Obama chưa HOÀN THÀNH SỨ MẠNG,
và nếu không thực hiện được sứ mạng nầy th́ chết cả lũ.
Do vậy, giờ đây tôi không lấy làm lạ, v́ sao Bà Clinton cay cú quá mức, gần như điên, mất cả sự b́nh tỉnh, điềm đạm mà Bà thuờng có; v́ sao đảng DC và giới truyền thông thiên tả, sống chết cũng phải hết sức đánh phá T T TRUMP cho bằng được; chuyện bé xé to, chuyện không có cũng đặt cho có... bất kể lương tâm nghề nghiệp, đạo đức, thiện ác, phải trái,... chỉ cần hạ được TRUMP để thi hành mục tiêu mà chúng manh nha từ mấy chục năm qua, sắp có kết quả, th́ bị Ông trời TRUMP nầy, từ trong bóng tối, nhảy ra, một bước phá nát tan.
Hỏi sao mà không tức chết cho đuợc???.
Nhiệm vụ không thi hành được, th́ thân bại danh liệt, ô nhục thiên thu..phe ta không c̣n tin tưởng nữa, không c̣n ai mời đi đọc diễn văn vài trăm ngàn, Fundation, Fund raising khô cạn .
Cho nên Obama, Hillary Clinton, truyền thông thiên tả và đồng bọn DC c̣n quyết liệt hơn cả csVN :
" C̣n chủ thuyết nầy, c̣n ta".
và v́ thế truyền thông thiên tả, và đảng DC đả phá T T TRUMP mỗi ngày, bất cứ lư do ǵ, từ đôi giày, cái áo cho tới trái Banh. Bọn nầy bám sát và ngửi xem, hôm nay Trump địt có thúi hơn hôm qua hay không(?) để đưa lên truyền thông DC và cha con cùng nhau hoan hô tự sướng; kể cả mấy ông "Mít" DC ngang xương , cũng hít ké.
kietkml_is_offline  
 
Page generated in 0.04679 seconds with 10 queries