VietBF - View Single Post - Đến mộ thắp hương thờ cúng tổ tiên, không ngờ t́m thấy "bí mật" vô cùng đáng sợ
View Single Post
  #1  
Old  Default Đến mộ thắp hương thờ cúng tổ tiên, không ngờ t́m thấy "bí mật" vô cùng đáng sợ
Người đàn ông đến mộ tổ tiên để thắp hương. Lúc đó anh bất ngờ phát hiện một điều bất thường ở phần mộ bên cạnh. Sau đó anh đă t́m thấy được thứ vô cùng đáng sợ và nhanh chóng đi báo cảnh sát.

Có rất nhiều đạn dược sau khi bị chôn vùi do nhiều nguyên nhân mà bị quên lăng, măi cho tới khi chiến tranh chấm dứt sau nhiều năm người ta mới phát hiện ra. Cách đây vài năm, ở huyện Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, một người nông dân họ Hàn đă phát hiện ra một “kho đạn” bên trong phần mộ tổ tiên của gia đ́nh ḿnh.


Ông Hàn trong lúc thắp hương thờ cúng tổ tiên vào Tết Thanh Minh, vô t́nh phát hiện phần mộ bên cạnh có một viên đạn với những vết gỉ loang lổ. Với tâm hiếu kỳ, ông tiện tay bới thêm vài cái trên mặt đất, thật kinh ngạc, những viên đạn xuất hiện ngày một nhiều. Ông Hàn lại đào sâu vào phía trong, cuối cùng đào ra một cái huyệt động, bên trong chất đầy viên đạn, c̣n có một đống đạn pháo.




Ông Hàn vô cùng sợ hăi và đă đi báo cảnh sát. Cảnh sát cùng với cục Di sản văn hóa địa phương rất coi trọng việc này lập tức chạy tới hiện trường. Tuy những đạn pháo này đă bị gỉ loang lổ, nhưng vẫn tồn tại lực phá hoại rất lớn. V́ để tránh phát sinh vấn đề, cảnh sát đă phong tỏa những ngôi mộ xung quanh, đồng thời mời chuyên gia tới để xử lư kho đạn dược.






Tại đây, nhóm bộ môn văn vật cùng với chuyên gia xử lư pháo đạn cùng nhau phối hợp. Trải qua 5 tiếng đồng hồ cố gắng, nỗ lực cuối cùng toàn bộ số viên đạn trong ngôi mộ đă được thanh lư hết ra bên ngoài.

Theo công tác thống kê, nhóm vũ khí đạn dược này tổng cộng phát ra ngoài 6754 quả, 2 bộ đồ pháo cối, 84 quả pháo cối đạn. Với số lượng nhiều như vậy th́ cũng được coi là một “kho đạn dược” rồi. Theo nhân viên Cục Di sản văn vật quan sát, nhóm vũ khí này đă ở đây từ năm 1947, được lưu lại trước khi đại quân Lưu Đăng từ ngàn dặm vào Đại Biệt Sơn.






Theo như lịch sử, th́ đại quân Lưu Đặng trước khi nhảy vào Đại Biệt Sơn đă cùng với quốc dân Đảng chiến đấu kịch liệt, nhóm vũ khí này chắc hẳn là được lưu lại khi rút lui. Sau này do quên lăng hoặc những người biết về kho vũ khí bí mật này đă hy sinh nên cho đến nay không một ai biết được. Trước mắt, nhóm đạn dược này đều được đưa đến Cục Di sản Văn hoá Tân Hoa Xă để tạm giữ, điều này rất hữu ích cho việc nghiên cứu lịch sử cách mạng Trung Quốc.

nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 11-05-2017
Reputation: 20911


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 68,994
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	c1.jpg
Views:	0
Size:	41.2 KB
ID:	1127953   Click image for larger version

Name:	c2.jpg
Views:	0
Size:	40.4 KB
ID:	1127954   Click image for larger version

Name:	c3.jpg
Views:	0
Size:	61.1 KB
ID:	1127955  
nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 4,961 Times in 3,995 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 21 Post(s)
Rep Power: 77 nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
The Following User Says Thank You to nguoiduatinabc For This Useful Post:
maivang18 (11-07-2017)
 
Page generated in 0.06150 seconds with 11 queries