Chỉ có Nga mới biết rõ khả năng thật sự của họ đối với các nước Tây Âu, vì vậy Nga mới luôn muốn lôi kéo Tây Âu về phía mình, bởi Tây Âu có thực lực không thể chối cái nếu họ tập trung khả năng. Về mặt quốc phòng có vẻ như Tây Âu không quan tâm cải tiến nhưng đằng sau họ ẩn dấu những phát triển ngấm ngầm mà khi cần họ nhanh chóng phát huy, đừng xem thường Tây Âu chỉ bởi vì họ xem trọng hoà bình sau những cuộc thế chiến đầy chết chóc, khiến họ không còn muốn gây ra những thảm cảnh tương tự nữa. Nhưng hãy nhìn vào thực tế họ có đủ mọi khả năng để biến đổi tình thế nhanh chóng, bởi cái gì họ cũng sản xuất tại chỗ với khả năng kỹ thuật tài chính mạnh mẽ của họ. Trong mắt họ Nga chỉ là ngáo ộp không hơn không kém, chỉ là một quốc gia chậm phát triển, và là nơi tiêu thụ hàng hoá của họ mà thôi. Chưa bao giờ họ đánh giá Nga cao ngoài là nơi cũng cấp năng lượng thiên nhiên rẻ tiền cho họ.
|