VietBF - View Single Post - Nga làm Mỹ mất mặt vụ tấn công hóa học ở Syria
View Single Post
Old 04-19-2018   #3
kuti
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
kuti's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 5,228
Thanks: 0
Thanked 1,971 Times in 1,179 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 451 Post(s)
Rep Power: 24
kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7
kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7kuti Reputation Uy Tín Level 7
Default

Ừ , khỏi nói người ta cũng biết , nếu muốn hiện diện trên đất Syria thì phải có 1 lý do chính đáng hoặc cái cớ hợp với quốc tế, chứ không thôi ngưỜi ta nói là xâm chiếm kiểu Iraq , Libya... trong khi khủng bố tại đất nưỚc này đã bị tiêu diệt hết 90% rồi , nếu rút về thì Mỹ hết chỗ đứng ở Trung Đông , và coi như công dã tràng , chinh chiến gần 20 năm , hao tài, tốn của ,lẫn người và uy tín , một khi Mỹ rút về thì thằng Do Thái coi như xong , khi Trung Đông nổi lên lại đoàn kết với sự hậu thuẫn của Nga và Trung Quốc thì các nưỚc Mỹ , Anh , Pháp sẽ tràng ngập khủng bố , bởi vì mấy nưỚc đồng minh của Mỹ này ,đã tích cực góp công sức vào phá hoại Trung Đông rất nhiệt tình , còn về kinh tế họ có thể không sài đồng đô , mà chuyển sang sài tiền nhân tệ , trái phiếu của Mỹ họ sẽ bán sạch nguy cơ trùng điệp , 15 năm trước khi vào cuộc chiến Mỹ nghĩ TQ , Nga vẫn chưa phát triển mạnh , nhưng Mỹ đã sai lầm muốn thâu tóm cá thế giới ,lúc Mỹ động binh trong khói lửa , cũng là lúc TQ , Nga gầy dựng sự nghiệp , không tốn 1 đồng nào cho cuộc chiến , đến lúc Mỹ đuối sức tại Iraq thì TQ , Nga chụp lấy thời cơ tức thời bùng phát , thì Mỹ gặp nhiều khó khăn trong cuộc chơi , đánh thẳng thì TQ, Nga không đánh mà cứ ru Mỹ trong cơn mê khắc khoải......tình hình hiện tại , ngay cả người ngoài cuộc cũng không biết tính làm sao , chẳng lẽ kêu Mỹ đánh thẳng ầm ầm TQ , Nga , Iran chết thì chết ,ai cũng biết nếu chiến tranh xãy ra thì cả thế giới này ra sao , cho dù Mỹ có thắng dân số Mỹ cũng tụt 1 nữa , chứ khÔng thể không thiệt hại một binh một chốt nào đó là điều hiển nhiên , và gầy dựng lại 1 đất nước có chiến tranh ít nhất cũng tốn hết từ 15-20 năm là nhanh nhất , đó là theo lịch sử của những đất nước có chiến tranh.....
kuti_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.04801 seconds with 10 queries