VietBF - View Single Post - Cộng đồng người Việt tại Mỹ vô cùng tự hào v́ câu nói này của Tổng thống Barack Obama
View Single Post
  #1  
Old  Default Cộng đồng người Việt tại Mỹ vô cùng tự hào v́ câu nói này của Tổng thống Barack Obama
Trong bài phát biểu khi sang thăm Việt Nam, ông Obama đă khiến cho cồng đồng người Việt tại Mỹ vô cùng tự hào. Ông Obama đă ca ngợi cộng đồng người Việt đă đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực tại Mỹ. Hiện nay, mối quan hệ giữa hai nước đă được đẩy lên một tầm cao mới.



Tổng thống Barack Obama cho hay sau nhiều thập kỷ đến Mỹ sinh sống, cộng đồng người Việt đă đạt được giấc mơ của họ nhưng vẫn luôn giữ niềm tự hào về cội nguồn.

Ông Obama hôm qua có bài phát biểu trước 2.000 tri thức, sinh viên, doanh nhân Việt Nam tại Hà Nội. Trong suốt 30 phút, ông không quên nhắc đến quá khứ đau thương giữa hai nước trong chiến tranh nhưng cũng bày tỏ niềm tin vào tương lai hợp tác rộng mở trước mắt. Ông xem cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Mỹ là minh chứng cho điều này.

“Tôi nghĩ đến những người Mỹ gốc Việt từng vượt biển, một số người đă đoàn tụ với gia đ́nh lần đầu tiên sau hàng thập kỷ, những người như trong bài hát Nối ṿng tay lớn của Trịnh Công Sơn đă nói ‘ḍng máu nối con tim đồng loại'”, ông nói.

Tổng thống cho hay người Việt ở Mỹ đă đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, từ bác sĩ, nhà báo đến nhân viên nhà nước. Ông kể rằng có một người từng viết thư cho ông và bày tỏ niềm tự hào khi trở thành công dân Mỹ, thực hiện được giấc mơ Mỹ, nhưng cũng rất tự hào v́ là người Việt Nam.

“Hôm nay ông ấy cũng có mặt ở đây. Ông ấy trở về Việt Nam nơi ḿnh sinh ra với khao khát được giúp đỡ người dân Việt Nam cải thiện đời sống”, ông nói.

Hiện có gần 2 triệu người Việt đang sinh sống tại Mỹ, phần lớn sang đây sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975. Họ làm việc trong nhiều lĩnh vực, trong đó có không ít gương mặt nổi bật, gây được dấu ấn trên đất Mỹ như nữ cố vấn an ninh Nhà Trắng Elizabeth Phú, nhà vật lư thiên văn tại Cơ quan Hàng không Vũ trụ NASA Eugene Trịnh, triệu phú bất động sản Frank Jao, ‘phù thủy trang điểm’ Michelle Phan, nữ nghị sĩ thượng viện bang California Janet Nguyễn, thẩm phán liên bang Jacqueline Nguyen…

Trong bài phát biểu trên, ông Obama thừa nhận rằng giữa hai nước “vẫn c̣n những bất đồng đ̣i hỏi sự nỗ lực và đối thoại từ cả hai phía để thay đổi, tuy nhiên, “nh́n vào lịch sử với những khó khăn thách thức đă vượt qua, hôm nay đứng đây trước các bạn, tôi vô cùng lạc quan về tương lai của chúng ta”.

“Niềm tin của tôi dựa trên nền tảng là t́nh hữu nghị”, ông nói.

Tổng thống cũng bày tỏ niềm tin vào thế hệ trẻ Việt Nam đang có mặt tại khán pḥng lắng nghe ông phát biểu.

“Thế hệ các bạn ở đây là những người sẵn sàng tạo ra dấu ấn trên thế giới. Tương lai nằm trong tay các bạn và Mỹ luôn luôn là đối tác, là người bạn của các bạn”, ông khẳng định.

Sau bài phát biểu tại Hà Nội, Tổng thống Obama đă lên đường vào thăm thành phố Hồ Chí Minh. Theo lịch tŕnh, ông đến thăm một ngôi chùa, gặp gỡ cộng đồng doanh nhân, thanh niên Việt Nam, trước khi kết thúc chuyến công du 3 ngày.

hoalyly@vietbf sưu tầm

hoalyly
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Release: 05-26-2016
Reputation: 111


Profile:
Join Date: Mar 2015
Posts: 9,577
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1-1332.jpg
Views:	0
Size:	28.4 KB
ID:	890111  
hoalyly_is_offline
Thanks: 1
Thanked 379 Times in 349 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 19 hoalyly Reputation Uy Tín Level 1hoalyly Reputation Uy Tín Level 1
 
Page generated in 0.05372 seconds with 11 queries