Quote:
Originally Posted by thangtram
Mèn...vđ căn bản ở đây là luật pháp cho sở hữu vũ khí dễ dàng, chứ 0 fải là người sử dụng nó...Hầu hết tất cả những vụ thảm sát trong lịch sử Mỹ thì sát thủ bị gán cho là mental illness, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại...tửng tửng mà tính toán, lên phương án từng bước một chi tiết và kiên nhẫn chờ ngày động thủ (thí dụ ở Las Vegas là điển hình)....NRA ủng hộ Trump quá nhiều nên cũng cứng họng, dù Trump dư biết (or not ?) fải hạn chế mua vũ khí, nhất là ở FL quá dễ dàng...đây là bi kịch chẳng bao giờ chấm dứt, Wild West vẫn còn đây... Một vấn đề khác mang tính an ninh quốc gia là bọn khủng bố dễ dàng mưu sự, mà có lẽ chả ai muốn nhắc đến vì...gây dân tình hoang mang...cùng với những tệ nạn chết lãng xẹt khi vợ kill chồng vì tưởng ăn trộm vv...
|
Mình cũng đồng ý là có súng ống dể dàng quá sẽ dẩn đến những vụ này. Đồng ý là người giết người chứ không phải súng giết người. Một người tâm thần bất bình thường cầm 1 con dao vào đám đông chém loạn xạ cũng có thể làm tổn thương nhiều người chứ không phải không, nhưng có 1 khẩu súng thì sẽ dể dàng hơn. Chính phủ Mỹ nên hạn chế việc này nhiều hơn.