VietBF - View Single Post - Trung Quốc đang “tự đào hố chôn ḿnh” khi có những hành động khiêu khích Mỹ thế này
View Single Post
  #1  
Old  Default Trung Quốc đang “tự đào hố chôn ḿnh” khi có những hành động khiêu khích Mỹ thế này
Với những hành động ngang ngược và hống hách trên Biển Đông th́ Trung Quốc đang cố t́nh “tự đào hố chôn ḿnh”. Hiện nay đă có một liên minh nhiều quốc gia chống lại sự bành trướng thế lực của Trung Quốc. Và đ́nh điểm là việc Trung Quốc đưa tên lửa đất đối không ra đảo Hoàng Sa của Việt Nam khiến nhiều nước vô cùng bức xúc.


Các ṭa nhà có thể là kho vũ khí mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm.

“Với sự hung hăng ngày càng tăng trên biển Đông, Trung Quốc đă tự châm ng̣i cho việc h́nh thành một liên minh các nước chống lại chính họ” - cựu cố vấn an ninh quốc gia Philippines, ông Roilo Golez, nhận định hôm 20-2. Theo ông Golez, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ… đều đang tăng tốc củng cố lực lượng ở biển Đông. “Bạn có thể thấy các cuộc diễn tập hải quân chung giữa Ấn Độ và Mỹ, Nhật Bản xem xét tuần tra biển Đông, c̣n Úc lên kế hoạch hiện đại hóa hải quân” – ông dẫn chứng.

Song song đó, theo ông Golez, thế giới đang theo dơi chặt chẽ vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền phi lư của Trung Quốc trên biển Đông ra Ṭa án Trọng tài Thường trực (PCA) với phán quyết dự kiến đưa ra trong năm nay. “Nếu chúng tôi thắng, đường 9 đoạn của Trung Quốc sẽ bị vô hiệu hóa” – ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Channel News Asia bên lề hội nghị cấp cao Mỹ – ASEAN tại Mỹ hôm 16-2, Tổng thống Barack Obama nhận định Trung Quốc đang dùng luật kẻ mạnh ở biển Đông, “trái ngược với sử dụng luật pháp và các chuẩn mực quốc tế”.

Sự ngang ngược của Trung Quốc c̣n thể hiện khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi hôm 19-2 “tố” ngược Mỹ quân sự hóa biển Đông sau khi việc nước này triển khai tên lửa đất đối không ra đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) bị phanh phui, đồng thời yêu cầu Úc, New Zealand không xen vào vấn đề này v́ “không liên quan trực tiếp”.

Đáng lo ngại không kém hệ thống tên lửa, những h́nh ảnh vệ tinh mới chụp hôm 17-2 của công ty t́nh báo Stratfor (Mỹ) chỉ ra mức độ quân sự hóa gia tăng trên đảo Phú Lâm. Ngoài một phần đất mới được bồi lấn ven biển, đường băng trên đảo cũng được nối dài và có thể phục vụ mục đích quân sự. Dọc đường băng có 16 nhà chứa máy bay dường như được thiết kế cho chiến đấu cơ J-11.

Tháng 11-2015, có tin Trung Quốc phái J-11 ra Phú Lâm. Không chỉ vậy, trên đảo có nhiều ṭa nhà đă xây và đang xây – với hệ thống tường bảo vệ dọc theo – có vẻ dùng làm kho chứa thuốc nổ, đạn dược hoặc bảo tŕ chiến đấu cơ, tên lửa…

hoalyly@vietbf sưu tầm

hoalyly
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
Release: 02-21-2016
Reputation: 111


Profile:
Join Date: Mar 2015
Posts: 9,577
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	trung-quoc-tu-hai-minh.jpg
Views:	0
Size:	60.9 KB
ID:	858764  
hoalyly_is_offline
Thanks: 1
Thanked 379 Times in 349 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 19 hoalyly Reputation Uy Tín Level 1hoalyly Reputation Uy Tín Level 1
 
Page generated in 0.05075 seconds with 11 queries