Chính trị thế giới đã thay đổi ,từ chiến thắng của Tổng Thống Hoa kỳ,Tổng thống philippine,Tổng thống pháp và Tổng thống
Nam hàn Moon Jae -in v..v...Gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những thế lực cực đoan đang muốn đưa nhân loại vào một
thế giới của sự thù ghét và độc đoán.Và chính sự thay đổi ngoạn mục ấy đã làm cho những thế lực đối kháng trút vào đối
phương như thân Cộng sản hay thậm chí là Cộng sản.Điển hình như Tổng thống Mỹ và Nam hàn.....Và ngược lại coi giới
báo chí là kẽ thù...v...v....Cho dù trên quan điểm nào thì sự chiến thắng sẽ theo chính nghĩa,những thế lực cực đoan coi có vẽ
dũng mảnh nhưng thực chất như ngọn đèn sắp lụn ,ngoi ngóp trong quá khứ mà đa số ai cũng muốn quên đi vì nó chẳng
phụng sự cho tương lai.
|