VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Khách Tây "méo mặt" khi dám làm điều xấu hổ này trong Viện Franklin (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1138037)

TinNhanh247 02-21-2018 21:45

Khách Tây "méo mặt" khi dám làm điều xấu hổ này trong Viện Franklin
 
1 Attachment(s)
Một du khách người Mỹ đă bị bắt sau khi ăn trộm đồ trong Viện Franklin. Theo đó, người này đă bẻ tay của bức tượng hàng triệu đô rồi đem về nhà cất giấu. Anh ta đă phải trả giá đắt cho hành động của ḿnh.

Bức tượng bị bẻ trộm ngón tay là một trong 10 bức tượng được Trung Quốc cho mượn để trưng bày trong Viện Franklin, tại Philadelphia, Mỹ, theo CNN ngày 20/2. Bức tượng trên thuộc Đội quân Đất nung của Tần Thủy Hoàng, có giá trị ước tính lên tới 4,5 triệu USD và được coi là "phần vô giá trong di sản văn hóa Trung Quốc".

Theo hồ sơ của ṭa án, Michael Rohana, 24 tuổi, tham dự một bữa tiệc tại Viện Franklin vào 21/12. Michael lén đi vào khu trưng bày Đội quân Đất nung lúc đó đang đóng cửa, dùng điện thoại làm đèn pin và chụp selfie với một trong những bức tượng chiến binh cổ. Người này được cho là đă bẻ trộm một phần tay trái của bức tượng, nhét túi và bỏ đi, Xinhua trích lời điều tra viên FBI.

http://intermati.com/micro1405/2018/2/363.1.jpg
Bức tượng hơn 2.200 năm tuổi trước và sau khi bị phá hoại. Ảnh: SCMP.

Tới 8/1, nhân viên bảo tàng phát hiện bức tượng mất một ngón tay và FBI từ đó lần ra tung tích của Michael. Người này thú nhận anh ta giữ ngón tay trong ngăn kéo bàn làm việc. Michael được thả vào 13/2 khi trả 15.000 USD tiền bảo lănh, theo AFP.

Người dùng mạng xă hội tại Trung Quốc chỉ trích bảo tàng và chính phủ Mỹ đă không thể chăm sóc những báu vật quốc gia của họ.

"Những chiến binh tại Tây An được đặt xa khu vực khách tham quan đi lại. Tại sao những bức tượng tại Philadelphia không được đặt trong tủ kính?", một người dùng Weibo viết.

Những ư kiến khác hướng vào ư thức của du khách Mỹ, v́ thông thường khách Trung Quốc mới mang tiếng xấu là hành xử kém văn minh trên đường du lịch.

Ngày 19/2, ông Wu Haiyun, giám đốc Trung tâm Xúc tiến Di sản Văn hóa Thiểm Tây, cơ quan cho mượn 10 bức tượng trên, lên án ban quản lư Viện Franklin đă "bất cẩn" với những vật trưng bày. "Chúng tôi yêu cầu chính phủ Mỹ nghiêm khắc trừng trị thủ phạm", ông Wu nói.

Giám đốc này cho biết trung tâm sẽ cử hai chuyên gia sang Mỹ để kiểm tra mức độ thiệt hại cũng như sửa chữa bức tượng, và nhấn mạnh sẽ yêu cầu bồi thường.

Trong 40 năm qua, Trung tâm Xúc tiến Di sản Văn hóa Thiểm Tây đă tổ chức khoảng 260 triển lăm ṿng quanh thế giới để quảng bá h́nh ảnh Đội quân Đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.

Đội quân Đất nung được chôn cùng hoàng đế Tần Thủy Hoàng từ năm 210 đến năm 209 TCN, với mục đích bảo vệ hoàng đế ở thế giới bên kia.

Đây là một trong những địa điểm khảo cổ nổi tiếng nhất trên thế giới được người dân phát hiện năm 1974. Các cuộc khai quật đă phát hiện hơn 8.000 bức tượng quân lính, 130 cỗ xe, 520 con ngựa...

Những bức tượng có chiều cao khác nhau phân theo cấp bậc, với những bức cao nhất là các tướng.

VietBF © Sưu Tầm

nguoiviet19692 02-21-2018 22:36

lmao :-)))

duyle 02-22-2018 00:04

Quote:

Originally Posted by nguoiviet19692 (Post 3383675)
lmao :-)))

dùng keo superglue dán lại:nana::nana:


All times are GMT. The time now is 12:29.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03627 seconds with 9 queries