VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Tiết lộ sự thật đáng lo ngại về việc Mỹ chuẩn bị tấn công Triều Tiên (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1087726)

PinaColada 08-10-2017 23:19

Tiết lộ sự thật đáng lo ngại về việc Mỹ chuẩn bị tấn công Triều Tiên
 
1 Attachment(s)
Mọi người đều lo lắng nếu chiến tranh Mỹ và Triều Tiên xảy ra. Triều Tiên tuyên bố đă sẵn sàng tấn công đảo Guam khi họ đă tŕnh phương án, kế hoạch lên nhà lănh đạo Kim Jong Un. C̣n Mỹ, mạnh tuyên bố vậy nhưng thực sự Mỹ đă chuẩn bị cho cuộc chiến thế nào?

Bất chấp "khẩu chiến" của Trump và Kim Jong-un, các chuyên gia phân tích cho biết không có dấu hiệu Mỹ đang lên kế hoạch tấn công Triều Tiên hay Kim sẽ hiện thực hóa lời đe dọa tấn công đảo Guam, lănh thổ của Mỹ.
Quân đội Hoa Kỳ hiện đang không ở trạng thái sẵn sàng tấn công Triều Tiên bằng một chiến dịch cần thiết để mang lại thành công trên chiến trường và sẽ cần hàng tuần, nếu không phải là hàng tháng, để chuẩn bị hậu cần, các nhà phân tích nói.

Mark Hertling, Cựu tổng tư lệnh quân đội Mỹ và là nhà phân tích của CNN, cho biết hàng chục ngàn công dân Mỹ, nhiều người trong số họ là người thân của các quân nhân, sẽ cần phải sơ tán khỏi Hàn Quốc trước tiên.

"Làm cách nào bạn có thể đưa được các gia đ́nh ra khỏi bán đảo Triều Tiên? Bạn phải làm điều đó trước tiên”, ông nói.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1502406963

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tại vùng phi quân sự chia cắt bán đảo Triều Tiên ở Bàn Môn Điếm, ngày 17/04/2017

Mỹ cũng cần tăng cường lực lượng của ḿnh trong khu vực mà Hertling gọi là "tăng cường các tay súng". Sự tăng cường này bao gồm các tàu và tàu ngầm của hải quân Hoa Kỳ được trang bị tên lửa hành tŕnh, cùng với máy bay ném bom của Không quân Hoa Kỳ có thể hoạt động tại các căn cứ ở Nhật Bản hoặc Guam.

"Một số lực lượng này đă đóng sẵn ở những nơi trong khu vực, nhưng không đủ để đe dọa Triều Tiên với hỏa lực của họ”, ông Hertling cho biết thêm.

Triều Tiên có hàng ngàn đội pháo binh thông thường có tầm bắn tới thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Các nghiên cứu ước tính số thương vong của Hàn Quốc từ các họng pháo này sẽ là hàng chục ngàn người trong ngày đầu tiên của cuộc xung đột.

Hertling nói rằng sẽ cần một vài tuần tấn công bằng không quân để loại bỏ lực lượng pháo binh này. Và Mỹ sẽ cần các máy bay, bom, nhiên liệu và nhân viên hỗ trợ tại chỗ để thực hiện chiến dịch đó, ông đă so sánh việc này với chiến dịch Băo táp Sa mạc chống lại Saddam Hussein của Iraq vào năm 1991.

Cũng giống như Băo táp Sa mạc, sẽ phải mất vài tuần để các xe tăng và lực lượng mặt đất của quân đội Mỹ từ các căn cứ ở Mỹ cập cảng ở miền Nam Hàn Quốc và thậm chí c̣n mất nhiều thời gian hơn nữa để đưa họ tới phía bắc, nơi họ sẽ chiến đấu với Triều Tiên.

Hertling cũng nói rằng cần ít nhất hai nhóm tàu sân bay của Hải quân Mỹ sẽ phải đóng tại vùng biển gần Triều Tiên trước khi Mỹ bắt đầu tấn công. Carl Schuster, cựu giám đốc hoạt động tại Trung tâm T́nh báo liên quân của Bộ chỉ huy Thái B́nh Dương của Mỹ, nói thậm chí cần phải có nhiều hỏa lực của Mỹ hơn.

"Là người lên kế hoạch, tôi sẽ muốn có ba tàu sân bay hơn hai", Schuster, giáo sư đại học Hawaii Pacific, cho biết. "Thêm vào đó là các lực lượng Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến".

Schuster cũng nói rằng Hoa Kỳ cần phải đảm bảo rằng nó có đủ bom, tên lửa và máy bay tác chiến điện tử để tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa hệ thống pḥng không của Triều Tiên trước khi các máy bay ném bom hạng nặng cần thiết để tấn công các căn cứ vũ khí hạt nhân được pḥng thủ nghiêm ngặt của Triều Tiên có thể triển khai. Tăng cường cho những máy bay này có thể phải được gửi đến Guam hoặc Nhật Bản.

Ông Hertling nói rằng phần lớn những ǵ Mỹ cần có thể thậm chí không được đóng quân tại Mỹ, mà phải được triển khai từ các chiến dịch quân sự hiện tại chống lại ISIS ở Trung Đông hoặc Taliban ở Afghanistan.

Dù vậy, Schuster cho biết sẽ không có ǵ ngạc nhiên nếu một số lực lượng quân đội Mỹ tiến gần tới bán đảo Triều Tiên trong vài ngày tới, có thể là một nhóm tàu sân bay tới vùng biển gần Nhật Bản, một chiếc tàu ngầm trang bị tên lửa dẫn đường cập cảng Hàn Quốc, hoặc nhiều máy bay ném bom của Không quân Mỹ di chuyển chuyển tới Guam hoặc Okinawa.

Tuy nhiên, những điều này có tính chất tự vệ và cảnh báo B́nh Nhưỡng hơn là một dấu hiệu cho thấy cuộc tấn công của Mỹ sắp xảy ra.

Ông nói ông hy vọng các nhà ngoại giao Mỹ lên tiếng nhiều hơn nữa, bao gồm Ngoại trưởng Rex Tillerson, người đang thăm các nước ở Đông Nam Á tuần này.

"Điều này sẽ buộc Tillerson phải lên tiếng nhiều hơn" Schuster nói về những nhận xét của Trump hôm thứ 3 rằng Triều Tiên sẽ đối mặt với "lửa và giận dữ" của Mỹ. "Ông ấy sẽ nhận được rất nhiều câu hỏi về ư định của chúng ta”.

Ông cũng cho rằng ḿnh không trông đợi bất cứ cuộc tấn công nào của Triều Tiên nhằm vào Guam hay bất cứ nơi nào khác, nói rằng lời đe dọa của Kim Jong-un phần lớn là chỉ là hăm dọa.

"Những hành động hung hăng của ông Kim có những hạn chế nhất định”, ông nói.

Thứ nhất, tên lửa của Triều Tiên chưa được sử dụng trong thực chiến và độ chính xác của chúng vẫn chưa chắc chắn.

Thứ hai, "Mỹ có thể trả đũa theo cách mà Kim không thể chịu đựng nổi", có nghĩa là sự chấm dứt của chế độ Kim, ông nói. "Kim không muốn khiêu khích chúng ta đến mức chúng ta phải làm ǵ đó để loại bỏ ông ấy”.

Tuy nhiên, Kim là một nhà lănh đạo khôn ngoan và biết ḿnh có thể làm ǵ mà không bị trừng phạt, v́ vậy một cuộc thử nghiệm tên lửa khác hoặc các cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn ở Triều Tiên sẽ không gây ngạc nhiên, Schuster nói thêm.

"Phóng tên lửa vào Guam không phải là thứ mà ông ấy có thể thoát được sự trừng phạt. Việc phóng thử tên lửa gửi đi cùng một thông điệp trong nước và quốc tế", Schuster nói.

QueMe 08-10-2017 23:27

Hiện tại, khẫu chiến giữa 2 thằng con nít (đứa th́ mập ph́ nhưng đầu óc rỗng tuếch, và thằng con nít đầu bạc miệng thúi hơn cái hậu môn của nó) đang đến hồi gay cấn.

Hy vọng hai đứa khùng này chỉ chữi lộn với nhau mà thôi!

An tâm mà ngủ ngon đi bà con!!!!

oldretiresoon 08-11-2017 00:07

Quote:

Originally Posted by QueMe
Hiện tại, khẫu chiến giữa 2 thằng con nít (đứa th́ mập ph́ nhưng đầu óc rỗng tuếch, và thằng con nít đầu bạc miệng thúi hơn cái hậu môn của nó) đang đến hồi gay cấn.

Hy vọng hai đứa khùng này chỉ chữi lộn với nhau mà thôi!

An tâm mà ngủ ngon đi bà con!!!!


Tui lại khoái họ oánh nhau cho dứt điểm, để cù cưa hoài khó chịu
:eek:


All times are GMT. The time now is 13:39.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04244 seconds with 9 queries