VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Chùm ảnh máy bay ngầm của Nga vượt trội phương Tây! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=897698)

Hanna 07-02-2015 14:31

Chùm ảnh máy bay ngầm của Nga vượt trội phương Tây!
 
1 Attachment(s)
Dưới đây là chùm ảnh máy bay Nga săn ngầm vượt trội phương Tây. Có thể nói người Nga rất hiếu thắng ăn thua, và lúc nào cũng cạnh tranh khốc liệt với phương Tây. Cùng vietbf.com khám phá thêm.

Không quân Hải quân Nga đă tiếp nhận máy bay săn ngầm Il-38N mới nhất từ đơn vị đại tu nâng cấp theo hợp đồng năm 2012.

Ngày 30/6/2015, tại sân bay Zhukovsky, Không quân Hải quân Nga đă tiếp nhận máy bay săn ngầm Il-38N từ công ty Iluyshin – đơn vị thực hiện việc nâng cấp hiện đại hóa loại máy bay chống ngầm chủ lực của Hải quân Nga. Trong ảnh, chiếc Il-38N đánh số hiệu RF-75138 đang cất cánh bay thử nghiệm tại sân bay Zhukovsky. Điểm nhấn trên phiên bản nâng cấp máy bay săn ngầm Il-38N là hệ thống trinh sát và theo dơi mục tiêu Novella P-38 cho phép phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách 90km và dưới mặt biển là 320km. Với hệ thống trinh sát mới, nó có thể theo dơi cùng một lúc 32 mục tiêu cả trên mặt và dưới mặt nước, nhờ đó Il-38N có thể dễ dàng "vạch mặt" tàu ngầm hay tàu nổi đang hoạt cũng như các mục tiêu trên không. Theo hăng thông tấn Itar-Tass, Bộ Quốc pḥng Nga dự định sẽ hiện đại hóa toàn bộ phi đội Il-38 đang phục vụ trong Không quân Hải quân Nga. Ngoài hiện đại hóa hệ thống trinh sát, Il-38N vẫn giữ nguyên cấu h́nh động cơ với bốn chiếc AI-20M cho tốc độ bay tối đa 645km/h, tầm bay 7.500km, thời gian hoạt động liên tục 13 tiếng, trần bay tối đa 11.000m. Có thể dễ dàng nhận ra điểm khác giữa Il-38N với thế hệ cũ, chính là đĩa anten đặt ở ngay trên buồng lái máy bay. Dù vẫn nâng cấp các máy bay Il-38, tuy nhiên theo tư lệnh Không quân Hải quân Nga, một nền tảng thống nhất để thay thế cho các máy bay Il-38 và Il-38 sẽ được lựa chọn trong giai đoạn 2015-2016. Nguyên mẫu máy bay tuần tra chống ngầm thế hệ mới, vượt trội mọi máy bay phương Tây sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2020.

http://intermati.com/hanna/2015/07m/02d/9.jpg

Ngày 30/6/2015, tại sân bay Zhukovsky, Không quân Hải quân Nga đă tiếp nhận máy bay săn ngầm Il-38N từ công ty Iluyshin – đơn vị thực hiện việc nâng cấp hiện đại hóa loại máy bay chống ngầm chủ lực của Hải quân Nga.

http://intermati.com/hanna/2015/07m/02d/10.jpg

Trong ảnh, chiếc Il-38N đánh số hiệu RF-75138 đang cất cánh bay thử nghiệm tại sân bay Zhukovsky.

http://intermati.com/hanna/2015/07m/02d/11.jpg
Điểm nhấn trên phiên bản nâng cấp máy bay săn ngầm Il-38N là hệ thống trinh sát và theo dơi mục tiêu Novella P-38 cho phép phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách 90km và dưới mặt biển là 320km.

http://intermati.com/hanna/2015/07m/02d/12.jpg
Với hệ thống trinh sát mới, nó có thể theo dơi cùng một lúc 32 mục tiêu cả trên mặt và dưới mặt nước, nhờ đó Il-38N có thể dễ dàng "vạch mặt" tàu ngầm hay tàu nổi đang hoạt cũng như các mục tiêu trên không.

http://intermati.com/hanna/2015/07m/02d/13.jpg

Theo hăng thông tấn Itar-Tass, Bộ Quốc pḥng Nga dự định sẽ hiện đại hóa toàn bộ phi đội Il-38 đang phục vụ trong Không quân Hải quân Nga.

http://intermati.com/hanna/2015/07m/02d/14.jpg

Ngoài hiện đại hóa hệ thống trinh sát, Il-38N vẫn giữ nguyên cấu h́nh động cơ với bốn chiếc AI-20M cho tốc độ bay tối đa 645km/h, tầm bay 7.500km, thời gian hoạt động liên tục 13 tiếng, trần bay tối đa 11.000m.

http://intermati.com/hanna/2015/07m/02d/15.jpg
Có thể dễ dàng nhận ra điểm khác giữa Il-38N với thế hệ cũ, chính là đĩa anten đặt ở ngay trên buồng lái máy bay.

http://intermati.com/hanna/2015/07m/02d/16.jpg

Dù vẫn nâng cấp các máy bay Il-38, tuy nhiên theo tư lệnh Không quân Hải quân Nga, một nền tảng thống nhất để thay thế cho các máy bay Il-38 và Il-38 sẽ được lựa chọn trong giai đoạn 2015-2016. Nguyên mẫu máy bay tuần tra chống ngầm thế hệ mới, vượt trội mọi máy bay phương Tây sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2020.
Theo_Kiến Thức

Tia_qthinh 07-02-2015 15:38

Với miệng lưởi xảo trá của VC thì tại sao không mua vủ khí này của Nga mà phải đi lạy lục, xin xỏ mua máy săn tàu ngầm cùa Mỷ ! thứ chó đẻ này không khá được.

laingo10 07-02-2015 16:07

Quote:

Originally Posted by Tia_qthinh (Post 2758976)
Với miệng lưởi xảo trá của VC thì tại sao không mua vủ khí này của Nga mà phải đi lạy lục, xin xỏ mua máy săn tàu ngầm cùa Mỷ ! thứ chó đẻ này không khá được.


:hafppy::hafppy::hafppy:

Nga cộng đi sau Tây Phương và Nhật quá xa, vậy mà vc nổ như pháo tết!!!

giagan 07-02-2015 19:32

bọn thờ bọn quỹ đội mồ mác lê đây mà bọn này nói " ngọng " chắc

Diệt Chó Điên 07-03-2015 00:55

Nh́n chiếc máy bay y như mấy chiếc thời đệ nhị thế chiến.


All times are GMT. The time now is 02:08.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04215 seconds with 9 queries