VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Đinh La Thăng sẽ chịu bao nhiêu năm tù giam? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1167928)

PinaColada 06-18-2018 23:52

Đinh La Thăng sẽ chịu bao nhiêu năm tù giam?
 
1 Attachment(s)
Từ người hùng biến thành tội phạm. Đó là ông Đinh La Thăng. Thật quá đau xót cho một con người mộ thời "ngang dọc" nhưng luật vẫn là luật.

Sáng nay (19.6), Ṭa phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên ṭa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp vốn và làm mất 800 tỷ đồng tại OceanBank.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1529365804

Ông Đinh La Thăng tại phiên ṭa sơ thẩm (ảnh TTXVN).

Đây là lần thứ 4 trong ṿng 6 tháng ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên của PVN phải hầu ṭa.

Vào tháng 1.2018, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và các đồng phạm hầu ṭa sơ thẩm vụ án sai phạm trong đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái B́nh 2. Trong vụ án này ông Đinh La Thăng bị tuyên 13 năm tù về tội Cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Sau đó ông kháng cáo.

Đến tháng 3.2018, ông Đinh La Thăng hầu ṭa sơ thẩm lần thứ 2 trong vụ PVN góp vốn và làm mất 800 tỷ đồng tại OceanBank. Trong vụ án này ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 18 năm tù cũng về tội Cố ư làm trái quy định của Nhà nước về quản lư kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bồi thường 600 tỷ đồng. Ông Thăng cũng kháng cáo bản án này.

Tại kỳ họp thứ 24 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (tháng 4.2918), cơ quan này đă đề nghị Ban chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng với h́nh thức cao nhất. Sau đó, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 khóa XII (tháng 5.2018), ông Đinh La Thăng bị khai trừ khỏi Đảng.

Tháng 5.2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội đă mở phiên ṭa xét xử phúc thẩm đối với ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án sai phạm trong đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Thái B́nh 2. Ông Thăng bị tuyên y án sơ thẩm (13 năm tù).

Ngay sau khi bản án phúc thẩm được tuyên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra thông báo ông Đinh La Thăng mất quyền đại biểu Quốc hội (ông Thăng trước là đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa). Theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội: Đại biểu Quốc hội bị kết tội bằng bản án, quyết định của ṭa án th́ đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, kể từ ngày bản án, quyết định của ṭa án có hiệu lực pháp luật, án phúc thẩm là có hiệu lực pháp luật kể từ khi tuyên.

Trở lại với vụ án PVN góp vốn và làm mất 800 tỷ đồng tại OceanBank, trong kháng cáo, ông Đ́nh La Thăng cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước mua bắt buộc OceanBank là nguyên nhân dẫn tới việc PVN bị thiệt hại 800 tỷ đồng nhưng việc này đă không được bản án sơ thẩm xem xét đến. Về trách nhiệm dân sự (bồi thường 600 tỷ đồng), ông Thăng cho rằng ông đă rời khỏi PVN từ đầu tháng 8.2011 để nhận trách nhiệm mới nên bị cáo không thể chịu trách nhiệm về những hậu quả xảy ra đối với PVN ở thời gian sau đó.

Tại phiên ṭa này nếu Hội đồng xét cho rằng, ṭa cấp sơ thẩm đă tuyên phạt ông Đinh La Thăng là có căn cứ, đúng cơ sở pháp luật, điều đó đồng nghĩa với việc kháng cáo của ông Thăng không được chấp nhận. Khi Hội đồng xét xử tuyên án sẽ tổng hợp cả bản án mà ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù trước đó. Theo quy định của Bộ luật H́nh sự năm 2015, tổng hợp h́nh phạt của nhiều bản án đối với h́nh phạt tù có thời hạn sẽ không quá 30 năm tù.


All times are GMT. The time now is 17:13.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03246 seconds with 9 queries