VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Bộ trưởng y tế VC nói bệnh nhân sốt xuất huyết không cần nhập viện (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1088178)

nguoiduatinabc 08-12-2017 16:32

Bộ trưởng y tế VC nói bệnh nhân sốt xuất huyết không cần nhập viện
 
1 Attachment(s)
Hà Nội hiện đang là nơi nguy hiểm nhất khi số bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết tăng cao. Trong đó đă có nhiều ca tử vong do bệnh sốt xuất huyết. Khi đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói bệnh này không cần nhập viện, đa số bệnh nhân không cần điều trị sẽ tự khỏi.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1502555496

Nói thêm, Bộ trưởng đặt câu hỏi: "Tại sao lại để dân nhập viện ùn ùn như vậy? Mặc dù bệnh nhân sốt xuất huyết chỉ cần uống nhiều nước, ăn thức ăn lỏng, giải nhiệt bằng thuốc thông thường, bằng quạt mát và dùng khăn ấm".

Đó là câu hỏi chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đă đưa ra tại cuộc họp khẩn về sốt xuất huyết, chiều ngày 10/8, trước con số hàng ngh́n lượt khám một ngày tại BV Nhiệt đới trung ương mấy ngày gần đây, nhưng số bệnh nhân nằm viện chỉ có 10%.

Ùn ùn vào viện sẽ chết v́ lây nhiễm

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Tiến hỏi thêm: "Để bệnh nhân nằm cả pḥng họp, nằm cả hành lang là như thế nào? Bệnh nhân mệt, bác sĩ phải rải ra, rồi không theo dơi được chuyển giai đoạn nặng, gây hoang mang trong dư luận".

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, hiện nay sốt xuất huyết tại Việt Nam so với quốc tế chưa phải là cao như Malaysia, Philippines, nhất là Sri Lanka nhưng Hà Nội lại có số mắc cao nhất miền Bắc, là thủ đô, phải tập trung vào Hà Nội.

Số bệnh nhân nằm Bệnh viện Nhiệt đới điều trị là 224, cơ sở 2 là 18. Bệnh viện Xanh Pôn 117, Bệnh viện Thanh Nhàn 554, Bệnh viện Đống Đa 204, Bệnh viện Hà Đông 192, Bệnh viện Đức Giang 83…Số bệnh nhân nội trú này là quá lớn so với số mắc.

Trả lời Bộ trưởng, TS Nguyễn Văn Kính - Giám đốc BV Nhiệt đới TƯ cho biết, y bác sĩ đă tư vấn cho nhiều bệnh nhân là họ không cần nhập viện, chỉ cần đến các cơ sở y tế tuyến dưới hoặc tư nhân truyền dịch nhưng họ không đồng ư, nhất quyết đ̣i nhập viện tuyến trên.

Cùng nỗi băn khoăn, ông Nguyễn Văn Thường - Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn lư giải: "Hiện có hơn 117 bệnh nhân đang nằm viện điều trị. Bệnh nhân vào viện đông là do nhiều bệnh nhân gây áp lực với bệnh viện để được vào nằm viện, đột nhiên 1 ngày có thêm 100 bệnh nhân. Lượng bệnh nhân nhập viện đông là do như vậy. Nằm ghép họ vẫn chấp nhận để được nhập viện".

Về vấn đề này, Bộ trưởng Tiến cho rằng: "Nếu bị bệnh rồi th́ người dân cần đến cơ sở gần nhất để theo hướng dẫn của bác sĩ. Phải cần thiết lắm mới nhập viện, chỉ nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ. 7 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trên nền bệnh khác nữa. Phải hạ hỏa sốt xuất huyết ở Hà Nội ngay.

Hà Nội mới có 135 đội phun th́ phải huy động thêm, tất cả đều về đó để cho máy móc, tập huấn cách pha, hướng dẫn kỹ thuật phun thật kỹ. Phải lập chiến dịch phun, giai đoạn này phải hạ hỏa, không c̣n cách nào khác".

Theo Bộ trưởng, nếu cứ để người dân ùn ùn vào viện là sẽ chết v́ lây nhiễm, phải rút kinh nghiệm từ bài học dịch sởi mấy năm trước.

Đây là bệnh chữa được và dự pḥng được

Trước đó, Bộ trưởng Tiến cũng đă yêu cầu cần “hạ hỏa” ngay dịch bệnh SXH, bởi đây là bệnh chữa được và dự pḥng được, ngành y tế quyết tâm không để dịch lan rộng, không để xảy ra tử vong nhiều.

Người đứng đầu ngành y tế yêu cầu các bệnh viện xử lư, phân loại bệnh nhân nặng, nhẹ để chuyển về các tuyến sao cho hợp lư, tránh t́nh trạng bệnh nhân đến khám là cho vào viện, nhận điều trị, cần họp lại phân tuyến, tập trung cứu chữa bệnh nặng, bệnh nhân nhẹ cho về tuyến dưới theo dơi.

Thực tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến từng là bác sỹ nội trú, trợ lư giảng dạy, cán bộ giảng dạy Đại học Y Hà Nội.

Sau đó, năm 1993 bà Tiến trở thành Nghiên cứu viên tại Pḥng Dịch tễ, Viện Pasteur TPHCM và từ tháng 1/2002, trở thành Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Vi sinh cộng đồng, Đại học Y dược TPHCM, Trưởng Ban điều hành Chương tŕnh mục tiêu quốc gia pḥng chống sốt xuất huyết, Chủ nhiệm Chương tŕnh mục tiêu quốc gia tiêm chủng mở rộng, pḥng chống HIV/AIDS khu vực phía Nam, Phó Chủ tịch Hội Y học dự pḥng Việt Nam

phokhuya 08-12-2017 17:26

Về vấn đề này, Bộ trưởng Tiến cho rằng: "Nếu bị bệnh rồi th́ người dân không cần thiết phải nhập viện. Đến bệnh viện chết càng thảm hơn thôi".

nguoivm 08-12-2017 17:53

cai him kim tien nay phat ngon ngu hon cho ma sao cu sua hoai.... dung voi cau ke ngu dot ma lam quan thi chet dan het... khon nan

vinhduong68 08-12-2017 18:14

Bệnh sốt huyết đa số là dân nghèo mắc phải, và dân nghèo vô bệnh viện chiếm hết giường lấy đâu mà tụi chó mà ăn hối lộ được. Để giường cho dân giàu vô nằm th́ bệnh viện mới kiếm được tiền nhiều do ăn hối lộ. Điều này dễ hiểu khi đă sống với CSVN.

laingo10 08-12-2017 18:21

Xứ VC bây giờ mà bệnh nhân đưa đến bệnh viện th́ chết càng nhanh hơn là ở nhà!

hoaghoatham 08-12-2017 19:16

thằng cha nầy nói đúng , v́ nhập viện của CSVN th́ chết c̣n thê thảm và nhanh hơn

soft_c_hard 08-12-2017 20:44

VC ni nói nghe được ... bởi v́ chưa có thuốc chửa Dengue, chỉ có thuốc ngừa :112:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dengue_fever
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_dengue
Dengue fever is a mosquito-borne tropical disease caused by the dengue virus.[1] Symptoms typically begin three to fourteen days after infection.[2] This may include a high fever, headache, vomiting, muscle and joint pains, and a characteristic skin rash.[1][2] Recovery generally takes two to seven days.[1] In a small proportion of cases, the disease develops into the life-threatening dengue hemorrhagic fever, resulting in bleeding, low levels of blood platelets and blood plasma leakage, or into dengue shock syndrome, where dangerously low blood pressure occurs.[2]

Dengue is spread by several species of mosquito of the Aedes type, principally A. aegypti.[1] The virus has five different types;[7][8] infection with one type usually gives lifelong immunity to that type, but only short-term immunity to the others. Subsequent infection with a different type increases the risk of severe complications.[1] A number of tests are available to confirm the diagnosis including detecting antibodies to the virus or its RNA.[2]

cha12 ba 08-12-2017 23:37

1 Attachment(s)
bệnh nhân không nên nhập viện v́ đông quá mắc công bác sĩ cúi chào nhiều bị mệt và không có th́ giờ khám chữa bịnh, chỉ chào thôi cũng đủ chết rồi....hahahahaha
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1502581014

nhattran03 08-13-2017 00:55

Con mụ tiến này làm bộ trưỡng y tế nên bệnh sốt xh hoành hành khắp nơi,không thuốc điều trị nên khuyên dân nghèo nếu có bệnh th́ nằm nhà cũng hết ngu như ḅ.

tctd 08-13-2017 05:03

Quote:

Originally Posted by cha12 ba (Post 3256800)
bệnh nhân không nên nhập viện v́ đông quá mắc công bác sĩ cúi chào nhiều bị mệt và không có th́ giờ khám chữa bịnh, chỉ chào thôi cũng đủ chết rồi....hahahahaha
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1502581014

Bạn không biết rồi. Có chào th́ tụi nó mới có tiền bỏ túi chu hahaahhah

perry 08-13-2017 07:13

đéo mẹ xin chào thua các bác sỉ việt cộng. người ta có bệnh mà dám nói là sẽ tự khỏi không cần đến bệnh viện .

Tieu doan 6 du 08-14-2017 11:05

Thật ra bị sốt xuất huyết, chỉ cần ra trạm y tế phường xin xuyên tâm liên uống vào là hết thở


All times are GMT. The time now is 21:11.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03771 seconds with 9 queries