VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Bộ trưởng An ninh mạng Nhật thừa nhận gây choáng váng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1205769)

vuitoichat 11-15-2018 12:31

Bộ trưởng An ninh mạng Nhật thừa nhận gây choáng váng
 
1 Attachment(s)
Ông Yoshitaka Sakurada, 68 tuổi, là Bộ trưởng phụ trách an ninh mạng của chính phủ Nhật về an ninh mạng và được giao giám sát các chính sách về vấn đề này, khiến làm cho nhiều người sửng sốt thừa nhận chưa bao giờ dùng máy tính, thậm chí c̣n tỏ ra bối rối khi được hỏi về USB.

Ông Yoshitaka Sakurada (68 tuổi) hiện đảm nhiệm vai tṛ phó giám đốc văn pḥng chiến lược an ninh mạng của chính phủ Nhật Bản. Ông cũng là Bộ trưởng phụ trách an ninh mạng và tổ chức Olympic và Paralympic tại Tokyo vào năm 2020.

Tuy nhiên, tại Quốc hội Nhật Bản ngày 14/11, ông Sakurada thừa nhận không sử dụng máy tính.

“Từ khi 25 tuổi, tôi chỉ hướng dẫn cho các nhân viên và thư kư chứ không tự sử dụng máy tính”, ông Sakurada thừa nhận.

Ông cũng tỏ ra bối rối khi nhận được câu hỏi liệu có được sử dụng USB tại các cơ sở hạt nhân của Nhật Bản hay không.

Phát biểu của ông Sakurada ngay lập tức bị các nghị sĩ đối lập chỉ trích.

“Không thể tin được một cá nhân không chạm đến máy tính lại chịu trách nhiệm về chính sách an ninh mạng”, nghị sĩ đối lập Masato Imai nói.

Cộng đồng mạng tại Nhật Bản cũng đưa ra nhiều b́nh luận về phát biểu của bộ trưởng.

Một người dùng mạng viết: “Nếu tin tặc tấn công Bộ trưởng Sakurada, họ sẽ không đánh cắp được bất cứ thông tin nào đâu. Có lẽ đó là cách bảo vệ an ninh mạng tốt nhất”.

Ông Sakurada được bổ nhiệm vào vị trí trên trong đợt cải tổ nội các sau khi Thủ tướng Shinzo Abe tái đắc cử.

Trước đó, ông Sakurada cũng gặp một số sự cố liên quan tới công tác chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020 mà Nhật Bản đăng cai.

Tại cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Thượng viện Nhật Bản vào tuần trước, ông Sakurada bị chỉ trích khi trả lời sai các câu hỏi cơ bản liên quan tới Olympic 2020.

Ông Sakurada đă nói nhầm là Nhật Bản sẽ tiêu tốn 1.500 yen (13 USD) cho Olympic thay v́ số tiền trên thực tế là 150 tỷ yen. Ông Sakurada sau đó đổ lỗi cho phe đối lập v́ đă không gửi câu hỏi trước cho ông để chuẩn bị.


All times are GMT. The time now is 20:48.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03761 seconds with 9 queries