VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Nạn kẹt xe làm Quận Cam nhức đầu nhất (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1119665)

Hanna 12-09-2017 15:01

Nạn kẹt xe làm Quận Cam nhức đầu nhất
 
3 Attachment(s)
VBF-Có nhiều thứ có thể nhức đau đầu, nhưng nạn kẹt xe mới làm cho người dân nhức nhất tại Quận Cam. Tại sân bay nạn kẹt xe diễn ra nhiều và tất nhiên là đường đến nơi làm việc cũng kẹt liên tục. So với toàn quốc th́ Nam California được cho là nơi kẹt xe nhiều, v́ từ nhà tới công sở được đánh giá thấp.

QUẬN CAM - Việc lái xe từ nhà tới sở làm tại Nam California được xếp vào hạng thấp trên bảng so sánh ở cấp độ quốc gia cũng như toàn cầu.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1512831539
Xa lộ đông xe tại Los Angeles (KPCC)

Cơ quan tuyển dụng Robert Half đă nghiên cứu về những khu vực đô thị lớn ở Hoa Kỳ, đánh giá nơi nào có những chuyến di chuyển dài nhất giữa nhà và nơi làm việc. Họ xem xét những chuyến đi làm này gây lo lắng nhiều nhất ở đâu, và người đi làm phải đối phó như thế nào trước sự căng thẳng gây ra bởi sự di chuyển đến nơi làm việc.

Không có ǵ gây ngạc nhiên khi nhiều người đi làm ở Nam California trong 25 khu vực được nghiên cứu cho biết họ phải chịu đựng những chuyến đi lại căng thẳng nhất. Họ bị căng thẳng nhất mặc dù thời gian di chuyển trung b́nh lâu được xếp hạng hàng thứ tám, tức 53.7 phút, tại Hoa Kỳ.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1512831539
Hiệu Trưởng Scott Wilbur đang hướng dẫn xe lưu thông trước trường tiểu học Carl Hankey tại Mission Viejo ở Quận Cam vào một buổi sáng đông xe. (Getty Images)

Điều đó cho thấy không chỉ là t́nh trạng kẹt xe giữa nhà và nơi làm việc. Cuộc nghiên cứu cho thấy nếu người dân có được nhiều phương tiện vận chuyển công cộng th́ mức độ lo lắng sẽ được giảm.

Thủ đô Hoa Thịnh Đốn là nơi nổi tiếng với mạng lưới chuyên chở công cộng quy mô lớn. Người dân ở đây có khoảng thời gian di chuyển tới sở làm lâu nhất, tới 60.4 phút. Tuy nhiên, họ chỉ đứng hạng thứ tám về mặt căng thẳng nhất.

San Francisco xếp hạng thứ hai về thời gian di chuyển (59.2 phút), nhưng hệ thống BART này giúp hạ thấp thành phố này xuống hạng thứ 5 về mặt căng thẳng. Và New York, nơi người ta thích đi tàu điện ngầm, xếp hạng thứ tư về những chuyến đi kéo dài (57.9 phút), nhưng chỉ đứng hạng thứ chín về mặt căng thẳng.
Tính trên toàn cầu, Nam California cũng bị xếp hạng thấp bởi Arcadis, một công ty cố vấn kỹ thuật của Ḥa Lan. Theo nghiên cứu của Arcadis, trong số 100 thành phố lớn trên thế giới, New York được xếp hạng tốt nhất ở nước Mỹ nhưng đứng hạng thứ 23 trên thế giới. San Francisco xếp hạng thứ 26; D.C. thứ 42; San Diego thứ 65, và Los Angeles thứ 72.

Nạn kẹt xe là trở ngại lớn nhất cho người dân Los Angeles. Nơi đây một người trung b́nh bị phí 104 giờ bị kẹt xe mỗi năm.

Nhân viên thường bị kẹt xe là điều không tốt cho công ty. Một cuộc nghiên cứu mới đây được công bố về những người Anh đi làm đă cho thấy một mức phí tổn gây kinh ngạc của một chuyến đi dài hơn đến nơi làm việc: Việc bỏ ra thêm 20 phút mỗi ngày cho việc di chuyển như vậy ảnh hưởng đến mức hài ḷng về công việc, cũng trầm trọng như việc bị cắt giảm 19 phần trăm trong tiền lương.

Các công ty tại California đă quan tâm đến sự khó khăn trong việc di chuyển từ nhà tới nơi làm việc. Công ty đă quan tâm và muốn chiều chuộng nhân viên hơn, v́ thị trường công nhân có khả năng làm việc tốt đă tương đối eo hẹp tại Nam California. Nạn thất nghiệp nằm ở mức thấp.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1512831581
Kẹt xe gần phi trường Los Angeles (AP)

Giới chủ nhân đang chú ư đến những chuyến đi làm như thế, trong những nỗ lực giữ chân những người làm việc. V́ vậy thời biểu làm việc được linh hoạt uyển chuyển hơn cho công nhân, và công ty có thể cho phép công nhân làm việc từ nhà chứ không cần tới sở làm.

Và việc làm giảm bớt mức căng thẳng của việc di chuyển không chỉ làm thay đổi các thói quen làm việc mà thôi. Một số chủ nhân đang trở nên thận trọng đối với những nhân viên nào sẽ cần một chuyến đi lâu tới chỗ làm việc, sợ xảy ra t́nh trạng xuống tinh thần v́ di chuyển lâu.

Cuộc nghiên cứu của Robert Half cho thấy hai thị trường ở Texas, là Austin và Dallas, cũng có những chuyến đi lâu, gây căng thẳng cho các nhân viên của họ.

Một trong những cách thức đối trị tốt nhất cho nỗi khổ sở của việc đi xe là đi bộ hoặc đi xe đạp tới nơi làm việc, theo cuộc nghiên cứu của Anh cho thấy.

Riêng đối với người muốn có một giải pháp tốt hơn, họ có thể đến Des Moines ở tiểu bang Iowa. Nghiên cứu của Robert Half cho thấy Des Moines là nơi có những chuyến đi ít căng thẳng nhất, và ngắn đứng hạng thứ nh́, tức 41 phút, trong số 27 thành phố lớn ở Mỹ được nghiên cứu!

Đến Iowa có lẽ tiện nhất cho người Mỹ, v́ trên thế giới, theo Arcadis, th́ Hồng Kông, Zurich, và Paris là nơi thuận tiện cho việc di chuyển đến nơi làm việc.

canhdieubay 12-09-2017 17:40

1 lu khong biet lai xe

hoaghoatham 12-09-2017 18:37

Quote:

Originally Posted by canhdieubay (Post 3330775)
1 lu khong biet lai xe

c̣n mầy th́ lái giũm

ez4me 12-09-2017 19:02

Quote:

Originally Posted by hoaghoatham (Post 3330804)
c̣n mầy th́ lái giũm

Tên này giỏi lắm là lái gió.


:hafppy::hafppy::hafppy::nana::nana::nana:

laughster 12-09-2017 19:09

Quote:

hoaghoatham
Quote:
Originally Posted by canhdieubay View Post
1 lu khong biet lai xe
c̣n mầy th́ lái giũm
Quote:

Originally Posted by ez4me (Post 3330812)
Tên này giỏi lắm là lái gió.


:hafppy::hafppy::hafppy::nana::nana::nana:


Hoặc là lái diếm hahahahhaha


All times are GMT. The time now is 07:48.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04061 seconds with 9 queries