VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Người ủng hộ, kẻ tẩy chay tuyến đường sắt cao tốc HK - TQ đại lục (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1192122)

vuitoichat 09-23-2018 16:11

Người ủng hộ, kẻ tẩy chay tuyến đường sắt cao tốc HK - TQ đại lục
 
2 Attachment(s)
Vietbf.com - Vào lúc 7 giờ, giờ địa phương ngày 23/09/2018, khai trương chuyến tàu tốc hành TGV đầu tiên, đã rời nhà ga Tây Cửu Long (West Kowloon), Hồng Kông để đến Thẩm Quyến (Shenzen), phía nam Trung Quốc, khiến dự án làm dấy lên nhiều lo ngại, đặc biệt là việc chính quyền Hồng Kông lập một khu vực đặc biệt trong ga Tây Cửu Long, và để cho công an Trung Quốc toàn quyền kiểm soát.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1537719032
Đường sắt cao tốc mở cửa cho công chúng từ Chủ nhật 23/9

Hành khách đi tàu trên tuyến cao tốc mới từ Hong Kong tới Quảng Châu sẽ chỉ mất 40 phút, chưa đầy một nửa thời gian so với các chuyến tàu trên tuyến cũ.

Các quan chức Trung Quốc sẽ có thể hoạt động tại một trạm kiểm soát chung tại nhà ga, cũng như trên các chuyến tàu.

Sự kiện này gây tranh cãi vì đây là lần đầu tiên luật hình sự của Trung Quốc sẽ được thực thi trên lãnh thổ Hong Kong.

Giới chỉ trích nói điều này vi phạm quyền tự do và hiến pháp mini của Hong Kong.

Tuyến đường sắt mới được khánh thành tại một buổi lễ hôm thứ Bảy 22/9. Một luật gia địa phương ca ngợi chuyến tàu nhanh tới Nam Quảng Châu là "rất êm, như là tôi đi máy bay vậy".

Các quan chức chính phủ nói tuyến đường sắt này sẽ làm tăng lượng hành khách đi tàu ở Hong Kong, Thẩm Quyến và Quảng Châu.

Tuyến đường chính thức mở cho dân chúng vào Chủ Nhật 23/9, và cũng cải thiện kết nối bằng tàu hỏa với các miền còn lại của Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1537719032
Bà Carrie Lam, Trưởng Đặc khu hành chính của Hong Kong nói tuyến đường sắt cao tốc sẽ kết nối "ba thành phố dẫn đầu đang phát triển nhanh"

Tuy nhiên, các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ đã tẩy chay lễ khánh thành, và tổ chức biểu tình bên ngoài nhà ga. Họ nói tuyến đường sắt mới làm tổn hại đến hệ thống luật pháp độc lập của Hong Kong.

Hong Kong, một thuộc địa cũ của Anh, được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997 theo một thỏa thuận quy định Hong Kong sẽ hưởng "một mức độ tự quyết lớn, trừ các lĩnh vực ngoại giao và quân sự," trong vòng 50 năm.

Vì thế, Hong Kong có luật pháp riêng, có sự bảo vệ một số quyền và tự do nhất định, và hầu hết các luật của Trung Quốc đại lục không thể được áp dụng ở Hong Kong.

Tuyến đường sắt mới đánh dấu lần đầu tiên các quan chức Trung Quốc có thể thực thi luật Trung Quốc ở Hong Kong, tại nhà ga và trên các chuyến tàu.

Cơ quan luật pháp cao nhất của Trung Quốc nói cách điều hành tuyến đường sắt cao tốc không làm ảnh hưởng đến quyền tự trị của Hong Kong. Những người ủng hộ cũng chỉ ra tuyến này sẽ làm tối giản quy trình xuất nhập cảnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia luật từ Hội Luật sư Hong Kong chỉ trích chuyện này, và cho rằng nó đối nghịch với hiến pháp mini của Hong Kong.

Dự án đường sắt cao tốc cũng bị chỉ trích vì tiến độ chậm mất ba năm, và chi phí vượt dự tính ban đầu tới gần 3 tỷ USD.

tacrang 09-23-2018 16:13

Khai dân trí ngày 23/09/2018

Phe công an chính thức không để trọng lú soán ghế chủ tịch nước mà đưa Đặng thị Ngọc Thịnh phó chủ tịch lên thay thế ... khiến trọng lú và hoa nam tình báo tức điên !!!!




All times are GMT. The time now is 19:56.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04213 seconds with 9 queries