VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Việt Nam lại ấm ức khi bị Mỹ làm khó! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=936671)

Romano 12-01-2015 01:14

Việt Nam lại ấm ức khi bị Mỹ làm khó!
 
1 Attachment(s)
VBF-Xuất khẩu cá sang Mỹ là một mặt hàng có lời lớn đối với VN và được người tiêu dùng Mỹ chấp nhận.Thế nhưng những khó khăn gần đây mà VN gặp phải lại chính là từ Mỹ gây nhiều trở ngại khiến VN bị gặp khó.Bộ Ngoại giao bày tỏ sự thất vọng về việc Bộ Nông nghiệp Mỹ triển khai chương trình giám sát đối với các loài cá thuộc họ Siluriformes, trong đó có cá tra, basa của VN.Ngày 30/11, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Bộ Nông nghiệp Mỹ triển khai chương trình giám sát đối với các loài cá thuộc họ Siluriformes, trong đó có cá tra, basa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh:
“Chúng tôi rất thất vọng về việc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ triển khai chương trình giám sát đối với các loài cá thuộc họ Siluriformes, trong đó có cá tra, basa của Việt Nam.http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1448932436
Sản phẩm cá tra, basa của Việt Nam là một trong những sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ.
Các công ty Việt Nam hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, luôn tuân thủ các quy định về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm khi xuất khẩu mặt hàng cá này vào thị trường Hoa Kỳ và đã được người tiêu dùng Hoa Kỳ chấp nhận rộng rãi.
Do đó, việc lập cơ chế giám sát nêu trên là không cần thiết. Không chỉ Việt Nam mà nhiều cơ quan, tổ chức cũng như lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng phản đối chương trình này.
Các nước ASEAN cũng lo ngại cơ chế này sẽ ảnh hưởng tới các mặt hàng xuất khẩu của họ.
Chúng tôi lo ngại cơ chế này sẽ trở thành một hàng rào thương mại phi thuế quan, tác động nghiêm trọng tới xuất khẩu của Việt Nam và đời sống của nhiều người nông dân Việt Nam cũng như quyền lợi của người tiêu dùng Hoa Kỳ.
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, theo dõi sát quá trình triển khai để bảo vệ quyền lợi chính đáng của hai nước".

huynguyensinh 12-01-2015 08:34

việc lập cơ chế giám sát nêu trên là không cần thiết cho kẻ làm ăn gian dối nhưng rất cần cho giới tiêu thụ là người ở Mỷ, họ kiểm soát vì thiếu tin tưởng Các công ty Việt Nam hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường... nhưng họ kiểm soát thì tốn tiền của họ mắc mớ gì mà Vn phải ấm ức nhỉ ?
Sợ bị lật tẩy thói lưu manh chăng???

viethanh84 12-01-2015 10:57

Buon ban theo phuong huong " luu manh " cua Tau cong , ai ma tin tuong duoc day
Lam an luong thien thi co gi phai so ma than phien chu ? Nguoi ta bao ve suc khoe
cua nguoi dan ho , con o VN thi sao nhi ? Hoi thoi , chu cau tra loi da duoc biet ro
roi . Toi qua di thoi ! Bon " day to " ( cua nhan dan !) dang lo sot gio vi " chu nhan"
khong buon ban duoc thi lay dau tien de dut tui ? Dau dau lam day !!!


All times are GMT. The time now is 19:46.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03966 seconds with 9 queries