VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Người Mỹ bỏ quốc tịch ra tăng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=953036)

Hanna 02-11-2016 01:16

Người Mỹ bỏ quốc tịch ra tăng
 
1 Attachment(s)
Người Mỹ bây giờ rất nhiều đă từ bỏ quốc tịch mà những người khác hằng mong ước. Thật không tin nổi nhưng v́ thuế cao họ bỏ đi không thương tiếc. Cùng vietbf.com khám phá thêm.

Theo phân tích từ dữ liệu chính phủ của CNN, con số công dân hay những người cư trú lâu dài ở Mỹ xin từ bỏ quốc tịch đă tăng hơn 20% so với năm ngoái, lên mức 4.279 trường hợp.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1455153296
Đây là một xu hướng đang gia tăng trong những năm gần đây. Nhiều người trong số họ là những công dân Mỹ sống ở nước ngoài, những người đang phải vật lộn với các loại giấy tờ đóng thuế ngày càng phức tạp, nhất là khi các quy định mới có hiệu lực.

Số người Mỹ từ bỏ quyền công dân hay quyền cư trú lâu dài trong năm 2015 đă tăng 18 lần so với năm 2008. Năm ngoái con số này đă đạt mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

Ngày càng nhiều người Mỹ không muốn mang quốc tịch Mỹ.
Không giống hầu hết các quốc gia khác, Mỹ đánh thuế đối với công dân trong tất cả các khoản thu nhập, không cần biết là số tiền đó được kiếm ở đâu hay nơi mà họ đang sinh sống. Đối với các công dân Mỹ sống ở nước ngoài, họ phải đối mặt với hàng núi giấy tờ hết sức phức tạp nên họ thường thuê những người chuyên nghiệp như cố vấn hay luật sư, v́ vậy phải tốn thêm một khoản chi phí đắt đỏ.

Gánh nặng này thậm chí c̣n nặng hơn trong những năm gần đây khi Bộ luật thi hành Thuế tài khoản nước ngoài đi vào hiệu lực từ năm 2010. Luật này yêu cầu các cá nhân phải báo cáo tất cả các tài sản và tài khoản ngân hàng ở nước ngoài do người Mỹ đứng tên.

Quy định này là một phần trong chiến dịch chống trốn thuế của chính phủ Mỹ, tuy nhiên nó lại gây không ít khó khăn cho hơn 7,6 triệu người dân Mỹ đang sống ở nước ngoài. Chính v́ thế, một số người Mỹ giàu có đă t́m cách từ bỏ quyền công dân của ḿnh để chỉ phải trả một mức thuế thấp hơn trong tương lai.

Bài viết được tham khảo nguồn tin CNN, một kênh truyền h́nh nổi tiếng của Mỹ, thuộc sở hữu tập đoàn Time Warner. CNN là một trong những kênh thông tin uy tín nhất thế giới.

Tuệ Minh (Lược dịch)

hoaghoatham 02-11-2016 01:32

con số 4,000 người từ bỏ quốc tịch Mẽo th́ có tới 40,000 người xin nhập tịch Hoa Kỳ , so sánh hai con số th́ biết liền nha bạn

tctd 02-11-2016 01:56

sao không thấy thằng vịt kiều nào bỏ quốc tịch Mỹ vậy ?? không bỏ mà tụi nó c̣n mang người việt cộng qua để nhập tịch nữa ..

whuynh 02-11-2016 02:09

One of the main reasons: TAX

giagan 02-11-2016 02:46

thuế Mỹ chă là ǵ so với châu âu nhất là pháp

angel158870 02-11-2016 02:56

Quote:

Người Mỹ bỏ quốc tịch ra tăng

ngoclan2435 02-15-2016 08:36

Không có ǵ lạ hết. Bọn này là lũ nhà giàu kinh khủng. Chúng nó muốn trốn thuế nên từ bỏ quốc tịch Mỹ, chỉ có thế thôi. Đă nói th́ phải nói cho rơ. Nước Mỹ vẫn là thiên đàng (no matter what) trên cả thế giới. Bọn nhà giàu (dân Mỹ đó) ở rải rác khắp nơi trên thế giới nhưng tiền bạc chúng nó đều gởi ở đảo "Caymans Island". Thử tưởng tượng 1 cái đảo "vớ vẩn" toàn dân "mọi đen" trên răng dưới củ lẳng, trên đảo, vậy mà có đến gần chục nhà Bank trên đó. Ngoài Thụy Sĩ ra, đảo này là thiên đàng cho bọn nhà giàu dấu tiền ở đó


All times are GMT. The time now is 23:10.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04515 seconds with 9 queries