VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Kinh hoàng cua có càng khủng kẹp nát chim (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1175736)

pizza 07-19-2018 03:52

Kinh hoàng cua có càng khủng kẹp nát chim
 
2 Attachment(s)
Đó là con cua dừa, nó là loại cua khổng lồ. Nó có kích thước to lớn bậc nhất thế giới, biết trèo cây. Đặc biệt loại cua này có càng kẹp mạnh hơn lực cắn của sư tử.

Theo National Geographic, cua dừa có kích thước khổng lồ như sinh vật đến từ ngoài hành tinh, nhưng thực chất chúng đă sống trên Trái đất từ rất lâu. Chúng sinh tồn rải rác trên các ḥn đảo ở Ấn Độ Dương, đào hầm làm tổ và biết bổ dừa để ăn.

Các nhà khoa học từ lâu biết cua dừa là loài ăn xác thối. Nhưng đoạn video đăng tải trên National Geographic cho thấy góc nh́n khác về cua dừa, đó là chúng có c̣n biết tấn công và ăn tươi nuốt sống một con chim trời.

Mark Laidre, giáo sư Đại học Dartmouth và là một cộng sự cho National Geographic là người đă quay được đoạn video hiếm có này. Con cua dừa thông minh biết phục kích, tóm gọn chim trời khi nó bất cẩn đứng ngủ trên một cành cây.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1531972116

Cua dừa nghiền nát chim trời.

Một khi tóm gọn chim trời, cua dừa không hề cho đối thủ một cơ hội chạy thoát. Khoảng 20 phút sau, 5 con cua dừa khác xuất hiện, có vẻ như chúng đă ngửi thấy mùi máu.

Vài tiếng sau, giáo sư Mark Laidre nói những con cua dừa đă xé xác chim trời, đem về tổ ăn dần. Laidre nói cảnh tượng trên “thực sự hăi hùng”.

Video chứng minh cua dừa là kẻ săn mồi cơ hội. Chúng biết trèo cây nên hoàn toàn có thể với đến những tổ chim nằm gần mặt đất.

Chim có thể bay từ đảo này sang đảo khác, nhưng cua dừa vẫn ở trên đảo đến khi chết đi. Chúng không thở được dưới nước để bơi đến ḥn đảo khác. Vậy nên loài chim hoàn toàn có thể chủ động né tránh cua dừa.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1531972116

Cua dừa biết leo cây và bổ dừa để ăn.

Số lượng cua dừa sinh sống ở Ấn Độ Dương hiện không được xác định. Chúng nằm trong danh sách các sinh vật bị đe dọa do bị con người săn bắt và môi trường sống bị phá hủy.

Laidre nói cua dừa có thể trông đáng sợ với nhiều loài động vật nhưng loài sinh vật này không hề nguy hiểm với con người. “Chúng không hề hiếu chiến. Chúng thậm chí c̣n bỏ chạy khi thấy con người. Không có chuyện chúng mai phục trên cây rồi nhảy xuống tấn công người”.

Theo Laidre, vẫn c̣n nhiều điều bí ẩn về cua dừa mà các nhà khoa học chưa t́m hiểu hết, bởi loài sinh vật khổng lồ này sống chủ yếu dưới ḷng đất.


All times are GMT. The time now is 14:51.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03643 seconds with 9 queries