VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Giật ḿnh với báo cáo về sức mạnh thật sự của quân đội Mỹ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=872717)

Hanna 02-27-2015 20:19

Giật ḿnh với báo cáo về sức mạnh thật sự của quân đội Mỹ
 
1 Attachment(s)
VBF-Gần đây, một cơ quan tại Mỹ đă có những nhận xét cho rằng quân đội Mỹ không thật sự mạnh như mọi người vẫn tưởng. Việc này đă thu hút không ít sự chú ư của báo chí trên toàn thế giới. Sự việc này sẽ được nói rơ hơn trong bài viết sau. Viện nghiên cứu chiến lược Mỹ nhận định, chỉ Không quân Mỹ có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, các lực lượng c̣n lại ở mức trung b́nh.

Gần đây, Viện nghiên cứu chiến lược Mỹ Heritage Foundation có trụ sở tại Washington DC đă công bố bản báo cáo “Chỉ số sức mạnh quân sự Mỹ năm 2015”.

Heritage Foundation đánh giá dựa trên 3 tiêu chí: Khả năng bảo vệ đất nước, hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu ở hai khu vực cùng lúc và đảm bảo quyền tự do đi lại.

Báo cáo của Heritage Foundation kết luận rằng, quân đội Mỹ hiện nay chỉ có khả năng ứng phó xung đột quân sự trong một khu vực và tham gia một số hoạt động nhỏ ở khu vực khác.

Rơ ràng, đây là những ǵ quân đội Mỹ thực hiện trong hơn hai thập kỷ qua.

Rất khó để quân đội Mỹ có thể làm nhiều hơn những ǵ đang có do thiếu trang bị để giải quyết hai cuộc xung đột cùng lúc ở các khu vực quốc pḥng chiến lược.

Dakota L. Wood, cựu thủy quân lục chiến Mỹ hiện là nghiên cứu viên cao cấp tại Heritage Foundation nói:

“Sự thiếu nhất quán trong kế hoạch tài trợ ngân sách và việc cắt giảm một số lực lượng đă tạo nên những áp lực đáng kể.

Thiết bị cũ ngày một gia tăng trong khi các chương tŕnh thay thế bị tŕ hoăn. Hậu quả là một quân đội Mỹ chỉ vừa đủ để bảo vệ lợi ích quốc gia ở một số khu vực quan trọng”.
Theo thang điểm mà Heritage Foundation đưa ra từ “rất yếu” tới “rất mạnh”, các lực lượng vũ trang của Mỹ được đánh giá như sau:
Lục quân là lực lượng yếu nhất và mức độ sẵn sàng chiến đấu không cao. Heritage Foundation xếp Hải quân Mỹ ở mức trung b́nh với khả năng sẵn sàng tham chiến khá mạnh.

Tuy vậy, trong tương lai gần, hải quân gặp một số vấn đề gây ảnh hưởng đến khả năng triển khai lực lượng do phần lớn trang thiết bị đă cũ.

Thủy quân lục chiến Mỹ được đánh giá ở mức trung b́nh. Năng lực của họ bị hạn chế do chương tŕnh thay thế phương tiện mặt đất quan trọng đang gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng hạt nhân chiến lược Mỹ đang tụt hậu nghiêm trọng về tốc độ hiện đại hóa để có thể răn đe các đối thủ tiềm tàng.

Các loại vũ khí hạt nhân đều có thiết kế cũ, hoàn toàn trái ngược với những dự án vũ khí hiện đại của các đối thủ cạnh tranh.

Không quân Mỹ được đánh giá cao nhất về khả năng và mức độ phản ứng nhanh với các cuộc chiến. Đây là lực lượng duy nhất có thể đáp ứng hai cuộc chiến cùng lúc. Tuy nhiên, nhiều máy bay chiến đấu đă lạc hậu.

Dẫu vậy, The Diplomat nhận định bản báo cáo của Heritage Foundation có phần chủ quan và không phản ánh đúng các mối đe dọa mà nước Mỹ đang phải đối mặt.

Tạp chí này cho rằng, khi đánh giá sức mạnh quân sự của một quốc gia nào đó cần phải so sánh và phân tích trong điều kiện tuyệt đối và tương đối.

Heritage Foundation không đánh giá các nguồn lực mà nước Mỹ có thể bỏ ra để đáp ứng các mối đe dọa.

Do thiếu những phân tích vững chắc về sức mạnh quân sự tương đối nên bản báo cáo tổng thể kém thuyết phục.
vk

giagan 02-28-2015 04:38

quân đội tàu vô địch nh́ nga ba việt nam . máy bay Mỹ lạc hậu ????? thằng chó bưng bô này chắc chạm dây nứng he..he..

eaglevn 02-28-2015 15:09

Mẽo quá dỡ. Ủa vậy mà chiếc SR-71 đă retired lâu rồi mà có nước nào chế được giống như nó ko? Một ví dụ nhỏ thôi nhé.


All times are GMT. The time now is 23:52.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03971 seconds with 9 queries