VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Trung Quốc vừa nhận vố đau điếng từ ông Trump (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1198546)

troopy 10-18-2018 05:47

Trung Quốc vừa nhận vố đau điếng từ ông Trump
 
1 Attachment(s)
Ông Trump vừa gián tiếp ‘giáng đ̣n’ đau lên Trung Quốc. Đó là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi Liên minh bưu chính thế giới (UPU).

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1539841616
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi Liên minh bưu chính thế giới (UPU) (Ảnh: EPA)

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời giới chức Nhà Trắng ngày 17/10 cho biết, Mỹ sẽ rút khỏi UPU - một liên minh bưu chính có tuổi đời lên tới 144 năm.

Lư giải về quyết định này, giới chức chính quyền Tổng thống Trump cho biết, hệ thống này đang mang lại lợi ích không công bằng cho các quốc gia như Trung Quốc khi có thể vận chuyển hàng hóa quanh thế giới với mức phí rẻ hơn. Hơn nữa, liên minh này tạo điều kiện cho Trung Quốc ồ ạt đưa hàng hóa vào Mỹ, gây bất lợi cho các doanh nghiệp nội địa của Mỹ.

"Đây là một hành động cứng rắn của chính quyền nhằm khắc phục khiếm khuyết của hệ thống này, khiến cho nó trở nên hoàn thiện hơn", báo The Hill dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết với báo chí.

Trong một thông cáo phát đi sau đó, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump đă tán thành với đề xuất của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc tự ấn định cước bưu chính quốc tế và triển khai trước ngày 1/1/2020.

UPU ra đời năm 1874, gồm 192 quốc gia thành viên và hiện do Liên Hợp Quốc điều hành. Tổ chức này có vai tṛ đề ra các quy tắc trong việc trao đổi thư tín quốc tế như quy định mức cước bưu chính quốc tế đối với những kiện hàng cỡ nhỏ có nguồn gốc từ các quốc gia đang phát triển hoặc mới nổi thấp hơn so với từ các nước phát triển.

Theo quy định của UPU, khi một thành viên tuyên bố rút khỏi liên minh, quyết định sẽ có hiệu lực sau 1 năm.

Tổng giám đốc UPU Bishar A. Hussein hôm qua đă lấy làm tiếc về quyết định của chính quyền Tổng thống Trump. Ông cho biết sẽ gặp giới chức Mỹ để thảo luận thêm về vấn đề.

B́nh luận về quyết định này, giới quan sát cho rằng đây là một động thái nữa của chính quyền Trump nhằm vào Trung Quốc trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng.

Cho rằng Trung Quốc thu lợi từ các hoạt động thương mại không công bằng với Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump đă áp thuế lên khoảng 250 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc và cảnh báo có thể áp thuế lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu Bắc Kinh đáp trả. Ngoài thương mại, Mỹ cũng “giáng đ̣n” lên Trung Quốc trên nhiều mặt trận khác nhau trong đó có cả quân sự như áp lệnh trừng phạt quân đội Trung Quốc, tăng cường các cuộc tập trận hải quân với các nước trong khu vực nhằm thách thức sự bành trướng của Bắc Kinh trên biển.

VietBF © sưu tầm

8thui 10-18-2018 06:07

Tới luôn bác Tài

vinhduong68 10-18-2018 06:36

Đập cho chệt chết, đánh cho chệt nhào

omega 10-18-2018 06:36

Aliexpress sẻ không thể cạnh tranh với Ebay và Amazon, Trump làm đúng sân chơi phải công bằng. Jack Ma thành ma sớm thôi v́ cả 2 Alibaba và Aliexpress chết ngay tại chổ khi luật có hiệu lực và ngay cả dân chệt cũng không mua hàng trên Aliexpress và Alibaba sẻ bị thuế 10-25%. Hoan hô Trump

OroValley 10-18-2018 15:41

Quá đã.………..Phen nầy cho chết mẹ lũ Dogs Chệt. Có người thay trời hành đạo rồi. Điếm đàng rồi cũng có ngày đền tội.

Ho Chu Tiem 10-18-2018 16:05

vậy là dân Mỹ không mua đồ các nước được mà các nước cũng hết mua đồ ở Mỹ luôn qua USPS ??

KyNiemVuVo 10-20-2018 01:48

Quote:

Originally Posted by Ho Chu Tiem (Post 3524190)
vậy là dân Mỹ không mua đồ các nước được mà các nước cũng hết mua đồ ở Mỹ luôn qua USPS ??

Có lẽ bạn nên đọc lại hiệp ước bưu chính thế giới. Trung Cộng hưởng lợi từ việc đưa hàng qua các nước khác với giá bưu chính rẻ mạt v́ nhờ đội lớp là nước đang phát triển. Trong khi Trung Cộng được cho là có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mà vẫn được cái giá ưu đăi đó sao?
Khi các nước phương tây như khối liên Âu, Mỹ và các nước ở đại lục Châu Úc phải chịu gánh mức giá cao khi trao đổi gởi hàng?
Hỏi tại sao khi mua hàng trên ebay, alibaba, aliexpress, hay amazin mà hàng từ Trung Cộng đưa qua toàn được freeshipping? Th́ thằng USPS lấy ǵ mà sống?

hoanglan22 10-20-2018 02:09

Quote:

Originally Posted by KyNiemVuVo (Post 3525186)
Có lẽ bạn nên đọc lại hiệp ước bưu chính thế giới. Trung Cộng hưởng lợi từ việc đưa hàng qua các nước khác với giá bưu chính rẻ mạt v́ nhờ đội lớp là nước đang phát triển. Trong khi Trung Cộng được cho là có nền kinh tế lớn thứ hai thế giới mà vẫn được cái giá ưu đăi đó sao?
Khi các nước phương tây như khối liên Âu, Mỹ và các nước ở đại lục Châu Úc phải chịu gánh mức giá cao khi trao đổi gởi hàng?
Hỏi tại sao khi mua hàng trên ebay, alibaba, aliexpress, hay amazin mà hàng từ Trung Cộng đưa qua toàn được freeshipping? Th́ thằng USPS lấy ǵ mà sống?

ho chu tiem có đánh ?? ... nhà bác coi lại dùm


All times are GMT. The time now is 09:46.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04229 seconds with 9 queries