VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Thổ vừa ra tối hậu thư tới Mỹ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1212620)

PinaColada 12-15-2018 01:29

Thổ vừa ra tối hậu thư tới Mỹ
 
1 Attachment(s)
Mỹ và Thổ đang hết sức căng thẳng. Thổ muốn ngay lập tức tấn công Bắc Syria nhưng Mỹ đă ngăn cản thậm chí đe dọa. Hôm 14/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố rằng, quân đội nước này sẽ đổ bộ vào Manbij, Syria nếu Mỹ không gây áp lực ép người Kurd rời khỏi thị trấn này.
Máy bay Mỹ hạ cánh khẩn cấp v́ phát hiện tim người bị bỏ quên trên khoang / Tổng thống Ukraine cảnh báo sốc: Nga có thể tấn công bất cứ lúc nào

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1544837300

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan yêu cầu Mỹ nhanh chóng ép lực lượng người Kurd rời khỏi Manbij

Ankara đă lên tiếng phàn nàn về việc chậm thực hiện thỏa thuận với Washington về việc ép lực lượng người Kurd YPG rời khỏi Manbij - phần lănh thổ chủ yếu nằm ở bờ Tây sông Euphrates ở Syria. Theo thỏa thuận, YPG sẽ bị dồn tới bờ Đông sông Euphrates.

Trong một tuyên bố hôm 14/12, Tổng thống Erdogan cảnh báo, các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đổ bộ vào thị trấn Manbij đồng thời cũng sẽ tấn công các khu vực YPG kiểm soát ở phía Đông sông Euphrates nếu Mỹ không ép các chiến binh người Kurd rời khỏi khu vực.

"Chúng tôi đang kêu gọi Mỹ xóa sổ người Kurd khỏi Manbij một lần và măi măi, để những cư dân chân chính có thể quay trở lại vùng đất của chính họ. Nếu không, chúng tôi sẽ đổ bộ vào Manbij", ông Erdogan nhấn mạnh.

Ankara và Washington vốn bất ḥa về vấn đề người Kurd ở Syria. Về phần ḿnh, Ankara nói rằng YPG là một "nhánh khủng bố" của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đă tiến hành cuộc nổi dậy chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984.

Trong khi đó, lực lượng dân quân người Kurd lại được Mỹ hậu thuẫn v́ là lực lượng ṇng cốt giúp Washington chiến đấu chống khủng bố IS ở Syria.

"Tối hậu thư" gửi Mỹ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra trong bối cảnh ông đe dọa sẽ tiến hành chiến dịch chống lại YPG ở miền bắc Syria, phía đông sông Euphrates trong "vài ngày tới" bất chấp nguy cơ gia tăng căng thẳng với Mỹ.

Đáp lại, Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Robertson cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ rằng, bất kỳ hành động quân sự đơn phương nào ở Syria sẽ đều "không thể chấp nhận".


All times are GMT. The time now is 14:54.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03408 seconds with 9 queries