VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Mỹ bắt tay với phương Tây chặn đứng Trung Quốc trên Biển Đông (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1175434)

therealrtz 07-18-2018 01:13

Mỹ bắt tay với phương Tây chặn đứng Trung Quốc trên Biển Đông
 
4 Attachment(s)
Việc quân sự hóa biển Đông của Trung Quốc là vấn đề không thể chấp nhận. Mỹ và đồng minh phương Tây quyết chặn đứng Bắc Kinh bằng cách tăng cường hiện diện quân sự nhằm ngăn chặn có hiệu quả các hành động quân sự hóa trái phép tiếp theo của Trung Quốc ở Biển Đông. Tàu chiến các nước trên Biển Đông năm nay xác lập kỷ lục mới. Trong 1 năm qua, hải quân Mỹ đă 8 lần điều tàu chiến đến Biển Đông, vào tháng trước có 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 bay trên vùng trời Biển Đông.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1531876341
Máy bay ném bom chiến lược B-52H của không quân Mỹ đă nhiều lần hiện diện trên vùng trời Biển Đông thời gian qua. Ảnh: International Business Times.

Bước vào năm 2018, Mỹ và các đồng minh phương Tây đă tăng cường các hành động quân sự ở Biển Đông để ngăn chặn các hành động quân sự hóa phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông.
Australia, Pháp, Nhật Bản và Mỹ đều đă cử tàu chiến đến vùng biển này để khẳng định Biển Đông, một vùng biển giàu nguồn lợi hải sản và dầu khí, là một tuyến đường hàng hải quốc tế. Nhưng Trung Quốc lại ngang nhiên tuyên bố họ có chủ quyền (vô lư, phi pháp) đối với khoảng 90% Biển Đông và Bắc Kinh đă tiến hành quân sự hóa phi pháp tại đây, chẳng hạn triển khai tên lửa chống hạm và pḥng không.
Phó giáo sư Alan Chong, Học viện quan hệ quốc tế Rajaratnam Singapore cho rằng: "Nh́n vào cán cân sức mạnh ở góc độ hiện thực th́ Biển Đông măi măi là một vùng biển tranh chấp". "Người Trung Quốc sẽ đưa ra những tuyên bố giận dữ, cảnh cáo hậu quả làm như vậy, nhưng trên thực tế tàu chiến hải quân nhiều nước tiếp tục triển khai hành động, coi thường cảnh cáo của Bắc Kinh".
Giáo sư danh dự Đại học New South Wales Australia, chuyên gia vấn đề châu Á Carl Thayer cho rằng thời gian hoạt động của tàu chiến các nước trên Biển Đông năm nay xác lập kỷ lục mới. Trong 1 năm qua, hải quân Mỹ đă 8 lần điều tàu chiến đến Biển Đông, vào tháng trước có 2 máy bay ném bom chiến lược B-52 bay trên vùng trời Biển Đông.


http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1531876341
Hải quân Mỹ và Philippines tiến hành cuộc tập trận Sama Sama - 2018 từ ngày 9 - 16/7/2018. Ảnh: Philippine Information Agency.

Tháng này, Mỹ và Philippines đă bắt đầu cuộc tập trận chung của họ, huấn luyện cho hải quân của Manila. Tháng 4/2018, 3 tàu chiến hải quân Australia đi qua Biển Đông, tiến hành thăm hữu nghị Việt Nam.
Dự kiến, năm nay, Nhật Bản cũng tiếp tục điều tàu sân bay trực thăng lớp Izumo đi qua Biển Đông như năm 2017. Năm 2017, sĩ quan 10 nước ASEAN đă lên tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật Bản.
Tháng 5/2018, 1 tàu hộ vệ và 1 tàu tấn công của Pháp đă đi qua khu vực đảo, đá ngầm do Trung Quốc chiếm đóng phi pháp trên Biển Đông.
Ngày 16/7, cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Vành đai Thái B́nh Dương - 2018 do Mỹ tổ chức ở vùng biển Honolulu (2 năm 1 lần) đă kết thúc. Cuộc tập trận này có 25 nước tham gia với 25.000 binh sĩ, bao gồm các nước xung quanh Biển Đông như Brunei, Malaysia, Philippines... Cuộc tập trận này đă tổ chức 5 lần diễn tập bắn đạn thật và thực chiến.
Giáo sư Jay Batongbacal, Giám đốc Viện Hàng hải và Luật biển, Đại học Philippines cho biết cái được của Philippines từ cuộc tập trận Vành đai Thái B́nh Dương là “trở nên thích ứng” với các nước đồng minh, học được cách “hợp tác thuận lợi với họ”.
Trung Quốc tức giận với những hành động nêu trên, thường phản ứng bằng các hành động. Trung Quốc thường lấy những chứng cứ lịch sử bịa đặt để khẳng định chủ quyền vô lư, phi pháp đối với phần lớn Biển Đông. Phán quyết ngày 12/7/2016 của Ṭa trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague, Hà Lan đă chỉ rơ tính chất phi pháp này.


http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1531876341
Cuộc tập trận Vành đai Thái B́nh Dương - 2018.



Bên cạnh đó, Trung Quốc đă điều tàu chiến theo đuôi tàu chiến Australia và Pháp để theo dơi, đe dọa nhằm khẳng định vô lối rằng họ là "chủ nhân" của Biển Đông.
Báo chí Mỹ dẫn lời người phát ngôn Hạm đội Thái B́nh Dương Mỹ cho biết trong tháng này, hải quân Trung Quốc đă điều một tàu trinh sát đến do thám cuộc tập trận Vành đai Thái B́nh Dương - 2018.
Tháng 4/2018, Trung Quốc c̣n tổ chức một cuộc tập trận quy mô lớn trong thời gian hai ngày ở khu vực Biển Đông, lực lượng tham gia gồm 48 tàu chiến và 10.000 binh sĩ. Sau tập trận, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh đă tham gia một cuộc duyệt binh trên biển quy mô chưa từng có của hải quân Trung Quốc, qua đó phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.
Giám đốc điều hành Viện nghiên cứu Biển Đông, Đài Loan là Tích Đông Nhạc (Jonathan Spangler) cho rằng Trung Quốc muốn đuổi các nước khác ra khỏi Biển Đông. Trung Quốc đă chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc xung đột xảy ra trên Biển Đông.
Nhưng hành động của hải quân các nước phương Tây ở Biển Đông đă “ngăn chặn có hiệu quả” việc Trung Quốc xây dựng thêm đảo nhân tạo (phi pháp) ở Biển Đông.
Theo giáo sư Carl Thayer, hoạt động của các tàu chiến phương Tây trên Biển Đông có mô h́nh Chiến tranh Lạnh. Trong lịch sử, tàu chiến Mỹ và Liên Xô đă thăm ḍ vai tṛ ảnh hưởng của đối phương. Chẳng hạn, tàu chiến Mỹ và Liên Xô từng đối đầu ở Ấn Độ Dương.


http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1531876402
Bộ trưởng Quốc pḥng Pháp Florence Parly cùng một số đồng minh của Mỹ thể hiện quan điểm cứng rắn với Trung Quốc ở Biển Đông.

Giáo sư Carl Thayer cho rằng do cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama điều tàu chiến đến hoạt động ở Biển Đông, có thể đă buộc Trung Quốc phải hủy bỏ kế hoạch xây dựng băi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham). Bắc Kinh và Manila đều tuyên bố có chủ quyền ở băi cạn này. Năm 2015, cụm tấn công tàu sân bay Mỹ từng hoạt động tại đây.
Giáo sư Carl Thayer c̣n chỉ ra: “Hai bên đều đang làm trầm trọng hơn t́nh h́nh căng thẳng. Mỹ làm ǵ th́ cũng bị Trung Quốc ngăn chặn. Vài năm trước có một cách nói là, anh làm 1 th́ chúng tôi làm 1,5; anh làm 2 th́ chúng tôi làm 2,5”.

Therealrtz © VietBF

ICEEXPRESS 07-18-2018 15:06

Co thi hay noi nhe , ma phuong tay la nuoc nao vay........Dong minh bi my thu tieu het roi ma......American great again......American first......thi Co Gang Tim Dong minh di nha.....cho den bay gio van khong thay bong dang nhung nguoi vote cho xitrum len tieng ne ....Chat la xitrum lam American nhuc quá phai khong........hahaha


All times are GMT. The time now is 11:04.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04149 seconds with 9 queries