VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Ecuador từng có ư định tiếp tay đưa ông chủ WikiLeaks sang Nga (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1191728)

sunshine1104 09-22-2018 04:19

Ecuador từng có ư định tiếp tay đưa ông chủ WikiLeaks sang Nga
 
1 Attachment(s)
Ecuador từng cố đưa ông chủ WikiLeaks sang Nga. Ecuador sau đó từ bỏ dự định này. Ecuador đă định bổ nhiệm ông chủ WikiLeaks làm việc ở đại sứ quán nước này tại Nga nhưng kế hoạch không thành công do Anh.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1537589956
Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange phát biểu tại ban công đại sứ quán Ecuador tại London hôm 19/5/2017. Ảnh: Reuters.

Ngày 19/12/2017, Ecuador đă phê chuẩn "một chỉ định đặc biệt ủng hộ Julian Assange, để ông có thể làm việc tại đại sứ quán Ecuador ở Nga", theo thư của Bộ ngoại giao Ecuador gửi nhà lập pháp đối lập Paola Vintimilla, theo Reuters.

"Chỉ định đặc biệt" đề cập tới quyền của tổng thống Ecuador trao cho đồng minh chính trị một số vị trí ngoại giao dù họ không phải nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Anh cho biết họ không chấp nhận Assange trong vai tṛ là một nhà ngoại giao và khẳng định "ông Assange không được hưởng bất kỳ quyền ưu tiên và miễn trừ nào theo Công ước Vienna".

Thư của Bộ Ngoại giao Ecuador là bản tóm tắt 28 trang tài liệu được gửi tới theo yêu cầu của Vintimilla. Trong số những tài liệu này có một lá thư của Assange gửi ngày 4/12 yêu cầu Ecuador cho phép tị nạn chính trị bằng cách trở thành một nhà ngoại giao của nước này.

Ecuador sau đó từ bỏ dự định này. Kế hoạch đưa Assange trở thành nhà ngoại giao Ecuador được công bố năm ngoái, nhưng nỗ lực đưa ông đến Moskva không được tiết lộ.

Các cơ quan t́nh báo Mỹ năm 2017 cho biết họ tin rằng WikiLeaks là trung gian được Nga sử dụng để công bố các email tấn công lấy được từ những lănh đạo hàng đầu của đảng Dân chủ cho tới Hillary Clinton - ứng viên tổng thống đảng Dân chủ năm 2016. Mỹ cáo buộc trang WikiLeaks do Assange điều hành từ năm 2010 đă thu thập và công bố các tài liệu mật về cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan và nhiều bí mật ngoại giao, khiến h́nh ảnh của Mỹ bị tổn hại.

Tờ Guardian hôm 21/9 dẫn nhiều nguồn tin giấu tên cho hay các nhà ngoại giao Nga từng bí mật lên kế hoạch ở London để giúp Assange trốn khỏi Anh thông qua một hoạt động đêm Giáng sinh 2017. Tuy nhiên, chi tiết của kế hoạch quá sơ sài và bị hủy do quá mạo hiểm.

Đại sứ quán Nga tại London lập tức phủ nhận, khẳng định "chưa từng bàn bạc với các đồng nghiệp Ecuador hoặc bất kỳ ai về việc Nga tham gia dưới bất kỳ h́nh thức nào để kết thúc việc ông Assange ở lại phái bộ ngoại giao của Ecuador". Cơ quan ngoại giao Nga cũng chưa b́nh luận về kế hoạch đưa Assange sang làm việc tại đại sứ quán Ecuador tại Nga.

Assange đă trốn vào đại sứ quán Ecuador ở London từ năm 2012 để tránh bị dẫn độ về Thụy Điển v́ cáo buộc phạm tội t́nh dục. Chính quyền Anh từng nói sẽ lập tức bắt Assange nếu ông này rời đại sứ quán Ecuador.


All times are GMT. The time now is 23:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03703 seconds with 9 queries