VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Vietnam News | Tin Việt Nam (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=219)
-   -   Thượng úy cảnh sát bị thượng nặng vì ăn đạn súng AK (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1028739)

Romano 12-05-2016 07:52

Thượng úy cảnh sát bị thượng nặng vì ăn đạn súng AK
 
1 Attachment(s)
VBF-Tội phạm ma túy luôn được xác định là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm là bởi chúng luôn có vũ khí quân dụng mang theo người. Vậy nên việc tổ chức bắt đòi hỏi phải có 1 kế hoạch tốt nhất nếu không thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên nếu gặp 1 tên như dưới đây thì khả năng thương vong là khó có thể tránh khỏi.Phát hiện đồng bọn bị bắt, Hùng dùng súng tiểu liên AK bắn liên tiếp nhiều loạt đạn vào cảnh sát hình sự, công an đang bắt gắt gao nghi phạm tên Hùng.

Theo báo Thanh niên, chiều 4/12, lãnh đạo Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết hiện các lực lượng đã được tăng cường để truy bắt Trần Trung Hùng (36 tuổi, giới giang hồ hay gọi là Giống) trú ở phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum.

Giống chính là nghi phạm đã bắn trọng thương thượng úy Vương Hoàng Giáp (32 tuổi, cán bộ cảnh sát hình sự Công an TP.Kon Tum) vào rạng sáng ngày 30/11.

Được biết, vũ khí mà nghi phạm Giống dùng để chống trả lực lượng vây bắt là súng quân dụng AK.Trước đó như báo An ninh thủ đô thông tin, ngày 29/11, Công an tỉnh Kon Tum phát hiện Trần Trung Hùng, 36 tuổi (tên gọi khác là Gióng, trú ở phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum), là đối tượng có lệnh truy nã về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, đang lẩn trốn tại một ngôi nhà cấp 4, cạnh bãi cát khu vực sông Đăk Blà, thuộc thôn Kon RoWăk, xã Đăk Blà.

Xác định đối tượng đặc biệt nguy hiểm, từng tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, cầm đầu băng nhóm chuyên đòi nợ thuê và bảo kê các bãi cát khu vực TP.Kon Tum, Ban giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo, giao đồng chí Trung tá Từ Đình Huy, Phó trưởng Công an TP.Kon Tum trực tiếp chỉ huy lực lượng truy bắt đối tượng.

Khoảng 0h30 ngày 30/11, tổ công tác tiếp cận, bao vây ngôi nhà đối tượng Hùng đang lẩn trốn. Trong lúc bao vây, có một đối tượng đi về phía ngôi nhà, tổ chốt chặn bên ngoài đã bắt giữ. Khi phát hiện đồng bọn bị bắt, Hùng dùng súng AK bắn liên tiếp nhiều loạt đạn ra tứ phía, làm đồng chí Thượng úy Vương Hoàng Giáp trúng đạn, trọng thương.

Lợi dụng đêm tối, trời mưa to, Trần Trung Hùng đã tẩu thoát. Công an địa phương sau đó đã đưa đồng chí Giáp đi cấp cứu.

Cũng theo báo Thanh niên, Công an tỉnh Kon Tum nhận định đây là một tội phạm rất nguy hiểm, cực kỳ hung hãn, cần quyết liệt truy bắt và phải đảm bảo không để ảnh hưởng đến tính mạng cán bộ, chiến sĩ tham gia truy bắt.Cơ quan công an cũng đang tập trung làm rõ những ai cung cấp súng, đạn quân dụng, che giấu, cung cấp ma túy... cho Trần Trung Hùng.

Về tình hình sức khỏe của thượng úy Giáp, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, đến nay bệnh tình đã diễn biến tốt, các vết thương không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ (Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

A) Có tổ chức;

B) Phạm tội nhiều lần;

C) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

D) Gây hậu quả nghiêm trọng;

Đ) Tái phạm nguy hiểm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo


All times are GMT. The time now is 03:18.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03226 seconds with 9 queries