VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   EU EU sẽ cho Trump nếm trái đắng nếu dám manh động (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1227699)

Gibbs 02-19-2019 11:02

EU sẽ cho Trump nếm trái đắng nếu dám manh động
 
5 Attachment(s)
Liên minh châu Âu sẽ đưa ra các phản ứng nhanh chóng và hiệu quả nếu Hoa Kỳ dám tăng thuế nhập khẩu đối với xe cơ giới và phụ tùng ô tô, cảnh báo người phát ngôn của Ủy ban châu Âu hôm thứ Hai 18-2-2019 tới Trump.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1550574127
Bộ Thương mại Hoa Kỳ đă đệ tŕnh báo cáo lên Tổng thống Donald Trump vào Chủ nhật rằng nhập khẩu xe và linh kiện gia tăng ở Hoa Kỳ có nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Theo một số nguồn tin, tổng thống có thể ra lệnh "bảo vệ công nghiệp trong nước" như ông đă làm năm ngoái đối với thép và nhôm khi tăng thuế lần lượt 10% và 25%.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng sẽ "thật kinh khủng" nếu báo cáo trên kết luận các sản phẩm ô tô nhập khẩu từ EU là mối đe dọa với an ninh quốc gia của Mỹ và khiến Washington áp thuế nhập khẩu với những sản phẩm này.

"Ủy ban Châu Âu sẽ đưa ra các phản ứng nhanh chóng và phù hợp nếu Mỹ dám đưa các biện pháp gây tổn hại cho xuất khẩu của châu Âu." Margaritis Schinas người phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu nói.

Jean-Claude Juncker, người đứng đầu cơ quan Brussels, đă đồng ư với Donald Trump vào mùa hè năm ngoái để bắt đầu đàm phán về việc băi bỏ thuế hải quan đối với các sản phẩm công nghiệp và băi bỏ trợ cấp cho các sản phẩm phi ô tô và sẽ không áp dụng bất kỳ thuế mới nào ở cả hai bên.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1550574127
"Juncker tin tưởng vào Tổng thống Trump, Liên minh châu Âu sẽ giữ cam kết cho đến khi Hoa Kỳ cũng như vậy."

Ủy ban trước đây đă nhấn mạnh rằng xuất khẩu ô tô châu Âu không đe dọa đến khả năng tồn tại của ngành công nghiệp và kinh tế Mỹ, không gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia, và ngược lại, những hạn chế bảo hộ mới là những rủi ro có thể gây thiệt hại cho Hoa Kỳ từ 13 đến 14 tỷ đô la.

Tại Hoa Kỳ, khoảng 17 triệu chiếc xe được bán trong năm 2017 và một nửa là nhập khẩu. Hầu hết xe nhập khẩu đến từ Canada và Mexico. Năm ngoái, các nhà sản xuất ô tô Đức đă vận chuyển khoảng 470.000 xe đến Hoa Kỳ.

Trước đó, đài truyền h́nh Deutsche Welle (DW) của Đức cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đă hạ quy chế ngoại giao của phái bộ EU tại Washington từ "quốc gia thành viên" xuống "tổ chức quốc tế" vào cuối năm 2018. Động thái này được hé lộ khi Đại sứ EU tại Washington không được mời tới dự lễ tang cố Tổng thống Mỹ George H.W. Bush hồi tháng 12 năm ngoái.

Theo các số liệu vừa công bố của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), thặng dư thương mại của Liên minh châu Âu (EU) với Mỹ đă đạt mức cao kỷ lục trong năm 2018. Điều này có nguy cơ châm ng̣i cho một cuộc chiến tranh thương mại giữa EU và Mỹ. Cụ thể, thăng dư thương mại của EU với Mỹ năm 2018 đạt 139,7 tỷ euro, tăng 20,1 tỷ euro so với năm 2017.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1550574127
Số liệu trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ Thương mại Mỹ được cho là đă nhận thấy ô tô nhập khẩu vào thị trường Mỹ đang đe dọa an ninh quốc gia của nước này, bước đầu tiên có thể dẫn đến quyết định đánh thuế của Washington đối với ô tô châu Âu. Tổng thống Mỹ Donald Trump đă chỉ trích mạnh mẽ các mức thặng dư thương mại cao của châu Âu, đồng thời cáo buộc EU, đặc biệt là Đức, đă có những hành vi không công bằng đối với người lao động Mỹ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí Đức cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker tuyên bố, Tổng thống Donald Trump đă khẳng định vào lúc này sẽ không có bất kỳ quyết định tăng thuế hải quan nào đối với xe hơi nhập khẩu. Song nếu Tổng thống Donald Trump vẫn quyết định chối bỏ cam kết của ḿnh, Liên minh châu Âu sẽ hành động ngay lập tức và từ bỏ cam kết tăng mua các mặt hàng như đậu tương hay khí hóa lỏng của Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker và Tổng thống Donald Trump hồi tháng 7/2018 đă nhất trí rằng, Mỹ và Liên minh châu Âu sẽ làm việc cùng nhau nhằm giảm nhẹ các hàng rào thương mại. Theo Ủy ban châu Âu, xe hơi của Mỹ nhập khẩu vào Liên minh châu Âu hiện bị đánh thuế 10%, trong khi con số này chỉ là 2,5% đối với ô tô sản xuất tại Liên minh châu Âu và bán tại Mỹ.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1550574127
Thủ tướng Đức Angela Merkel chỉ trích chính sách biệt lập của Mỹ, bảo vệ hăng xe BMW, chính sách đối ngoại và chi tiêu quốc pḥng của Đức trong bài phát biểu ở hội nghị Munich.
"Chúng ta cần hợp tác. Chủ nghĩa đa phương có thể phức tạp nhưng nó tốt hơn là chỉ đơn giản đứng một ḿnh", bà Merkel dẫn lời thượng nghị sĩ đảng Cộng ḥa Mỹ Lindsey Graham.

"Chúng ta đang thấy áp lực rất lớn đối với trật tự đối với trật tự cổ điển mà chúng ta đă quen thuộc. Câu hỏi hiện tại là: liệu chúng ta có phân mảnh và nghĩ rằng mỗi người tự giải quyết vấn đề th́ sẽ tốt nhất hay không?", Guardian dẫn lời thủ tướng Đức.

Bà Merkel phát biểu tại hội nghị an ninh ở Munich hôm 16/2, ngay trước Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, người nhấn mạnh "Nước Mỹ trước tiên không bao giờ đồng nghĩa nước Mỹ đơn độc" trong bài phát biểu của ḿnh.

Ông Pence liên tục thách thức châu Âu, nói rằng đă đến lúc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và cáo buộc Iran cố gắng thực hiện một cuộc thảm sát mới.

Trong bài phát biểu thẳng thắn, ông cũng kêu gọi Đức tăng chi tiêu quốc pḥng và từ bỏ kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt mới từ Nga - Nord Stream 2.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1550574127

Trong khi đó, bài phát biểu của bà Merkel bác bỏ chủ nghĩa dân tộc quốc gia và hoài nghi về hiệu quả chính sách đối ngoại của ông Trump.

Bà tiết lộ rằng Đức bị sốc khi nghe chính quyền Mỹ mô tả BMW của Đức là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ. Bà nhấn mạnh nhà máy BMW lớn nhất được đặt ở South Carolina tại Mỹ, thay v́ tại Đức, và đang cung cấp xe hơi cho Trung Quốc.

Bộ Thương mại Mỹ sẽ sớm quyết định có nên áp dụng thuế quan đối với ôtô Đức hay không. Bà Merkel cũng chỉ trích ông Trump về quyết định đơn phương rút quân đội Mỹ ngay lập tức khỏi tây bắc Syria. Bà kêu gọi Mỹ không đơn phương quyết định về việc rút quân khỏi Afghanistan trong tương lai.

Về quyết định hủy bỏ Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung năm 1987 (INF) của Nga và Mỹ, bà nói "Giải trừ vũ khí là điều khiến tất cả chúng ta quan tâm, và dĩ nhiên, chúng tôi sẽ vui mừng nếu những cuộc đàm phán đó không chỉ diễn ra giữa Mỹ, châu Âu và Nga, mà c̣n với Trung Quốc".

Bà Merkel bảo vệ mức chi tiêu quốc pḥng của Đức, nói rằng nó sẽ đạt 1,5% vào năm 2024, dù mức này thấp hơn mục tiêu 2% do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đặt ra.

Bà kêu gọi ông Trump hiểu tầm quan trọng của NATO như biểu tượng của một cái ǵ đó sâu sắc hơn an ninh. "Chúng ta phải tư duy trong cấu trúc liên kết. Yếu tố quân sự là một trong số đó. Chúng ta cần NATO như mỏ neo ổn định trong thời kỳ băo tố. Chúng ta cần nó như cộng đồng của các giá trị", bà nói.

thangtram 02-19-2019 11:08

THiệt là tếu khi Trump hiện đang bị 2 người phụ nữ chặt chém tơi bời: Merkel và Pelosi là đă đủ co rúm lại như con gà tót !

luyenchuong3000 02-19-2019 14:14

Bảo vệ biên giới là trách nhiệm của mọi người dân trong một nước như các đời TT trước đă làm giờ mở cửa cho cướp vào. Đảng Dân chủ thật anh hùng. Ai mất quyền lợi đều chống D.Trump

Ho Chu Tiem 02-19-2019 14:16

Quote:

Originally Posted by luyenchuong3000 (Post 3600277)
Bảo vệ biên giới là trách nhiệm của mọi người dân trong một nước như các đời TT trước đă làm giờ mở cửa cho cướp vào. Đảng Dân chủ thật anh hùng. Ai mất quyền lợi đều chống D.Trump

chổ nào mở cưa cho cứop vào hay make up story ???

ICEEXPRESS 02-19-2019 15:21

Quote:

Originally Posted by luyenchuong3000 (Post 3600277)
Bảo vệ biên giới là trách nhiệm của mọi người dân trong một nước như các đời TT trước đă làm giờ mở cửa cho cướp vào. Đảng Dân chủ thật anh hùng. Ai mất quyền lợi đều chống D.Trump

Neu không mo cua cho cuop vào ....th́ gio làm ǵ mà có. ...NGUOI VIETNAM /AMERICAN ha.....suy nghi ky lai di.....không phai thang/con ngoai quoc nào cung là an bam xa hoi dau nha.....:o:mad::rant:

nangsom 02-19-2019 17:48

Quote:

Originally Posted by Ho Chu Tiem (Post 3600279)
chổ nào mở cưa cho cứop vào hay make up story ???

Quote:

Originally Posted by ICEEXPRESS (Post 3600331)
Neu không mo cua cho cuop vào ....th́ gio làm ǵ mà có. ...NGUOI VIETNAM /AMERICAN ha.....suy nghi ky lai di.....không phai thang/con ngoai quoc nào cung là an bam xa hoi dau nha.....:o:mad::rant:

Mấy bác nói thế làm sao nó hiểu được, v́ giờ nó đang tập nói tiếng Mỷ,
Nhượm tóc vàng, tắm sửa tươi. Để cố gắng trở thành người da trắng mà.

Nhưng Trâm không ưa cái mủi tẹt của anh đâu nhé. :nana: :hafppy:

richard_bu 02-20-2019 06:06

Quote:

Originally Posted by nangsom (Post 3600410)
Mấy bác nói thế làm sao nó hiểu được, v́ giờ nó đang tập nói tiếng Mỷ,
Nhượm tóc vàng, tắm sửa tươi. Để cố gắng trở thành người da trắng mà.

Nhưng Trâm không ưa cái mủi tẹt của anh đâu nhé. :nana: :hafppy:

look like mother fff ......ker

richard_bu 02-20-2019 06:09

Quote:

Originally Posted by Ho Chu Tiem (Post 3600279)
chổ nào mở cưa cho cứop vào hay make up story ???

California idiot


All times are GMT. The time now is 17:24.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03811 seconds with 9 queries