VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Ảnh phóng tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên có thể đă được chỉnh sửa (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1119068)

nguoiduatinabc 12-07-2017 10:24

Ảnh phóng tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên có thể đă được chỉnh sửa
 
4 Attachment(s)
Ảnh phóng tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên có những điểm bất thường. Nghi ngờ bức ảnh này đă được chỉnh sửa rồi mới chính thức được công bố. Theo chuyên gia phân tích cho biết......
http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1512642238

Marco Langbroek, một chuyên gia về vũ trụ của Hà Lan cho biết, ông nhận thấy điểm khác lạ về những cḥm sao trong các bức ảnh mà Triều Tiên công bố.

“Có điều ǵ đó rất kỳ lạ, để chụp các ngôi sao, các nhiếp ảnh gia sẽ phải phơi sáng lâu hơn để lấy thêm ánh sáng. Tuy nhiên, phơi sáng lâu có nghĩa ảnh chụp các chuyển động sẽ mờ hơn”, ông Langbroek cho biết.

Chuyên gia Langbroek xác định phương hướng của những bức ảnh dựa vào h́nh dạng các cột khói bốc lên từ động cơ tên lửa.

Thông thường, khi chụp ảnh tên lửa vào ban đêm, các nhiếp ảnh gia sẽ sử dụng một khẩu độ mở rộng để bắt kịp chuyển động bay lên nhanh của tên lửa. V́ vậy các ngôi sao sẽ không hiện rơ nét trong ảnh, kể cả ở Triều Tiên, nơi được coi là ít ô nhiễm.

Cùng quan điểm này, Jonathan McDowell, một nhà thiên văn học tại Trung tâm nghiên cứu Harvard-Smithsonian, nhận định: “Những h́nh ảnh trông vẫn rất nét, tôi thấy có ǵ đó không đúng”.

Tuy nhiên, ông Langbroek cũng thừa nhận không phải tất cả các bức ảnh bị nghi có sự chỉnh sửa. Trong một bức ảnh chụp tên lửa Hwasong-15 dựng đứng trước khi phóng, các ngôi sao ở phía xa cùng các h́nh ảnh mờ mờ ở góc dưới bên phải, dấu hiệu cho thấy hiện tượng phơi sáng lâu để chụp trời đêm.

Chuyên gia Marco Langbroek cũng cho rằng B́nh Nhưỡng đă làm “giả” những h́nh ảnh này bằng cách điểm thêm các ngôi sao vào bầu trời hậu cảnh.

Ông Langbroek chỉ ra trong 2 bức ảnh, chùm khí và vị trí số trên tên lửa gần như giống nhau, tuy nhiên, bầu trời sao đă được chỉnh sửa.

Ông giải thích: “Một bức ảnh cho thấy cḥm sao Orion ở Nam – Đông Nam. Một bức khác lại cho thấy cḥm sao Andromeda với thiên hà Andromeda ở Tây Bắc. Như vậy, 2 h́nh ảnh này từ góc nh́n giống nhau lại cho thấy các khu vực đối lập nhau trên bầu trời”.


Bên cạnh đó, chuyên gia tư vấn về Nhận biết hiện trạng không gian cũng so sánh 2 bức ảnh khác dường như là những h́nh ảnh phản chiếu của vụ thử nhưng những cḥm sao lại khác nhau. Ông nhấn mạnh: “Rơ ràng hậu cảnh bầu trời đầy sao đă được bổ sung thêm h́nh ảnh và đây không phải là ảnh gốc”.

Theo nhà thiên văn học Jonathan McDowell thuộc Trung tâm vật lư học thiên thể Harvard-Smithisonian, “h́nh ảnh những cḥm sao rất sắc nét, điều đó với tôi dường như không đúng.

Các ngôi sao chỉ không thấy khác nhau khi ở cách vài dặm và tôi không có lư do ǵ để không tin rằng vụ phóng thử này này được diễn ra ở khu vực Pyongsong, phía Bắc B́nh Nhưỡng”.


Nhận định về mục đích chỉnh sửa các bức ảnh, hai chuyên gia Langbroek và McDowell cho rằng:


“Một tên lửa ICBM bay vào các v́ sao làm cho h́nh ảnh tuyên truyền đẹp hơn. Song họ dường như không đủ cẩn thận và quan tâm để làm điều đó chuẩn hơn”.

Tuy nhiên, ông Langbroek cũng nhấn mạnh: “Có thể Triều Tiên muốn đùa giỡn với các nhà phân tích: Họ biết rằng những h́nh ảnh này sẽ được phương Tây phân tích. Việc đánh lừa những manh mối về định hướng của h́nh ảnh sẽ khiến cho các nhà phân tích khó thu thập thông tin về h́nh ảnh tên lửa 3 chiều, địa điểm vụ phóng”.


Trước đó, vào 3h17 sáng (giờ địa phương) ngày 29/11, Triều Tiên đă phóng tên lửa liên lục địa theo hướng Đông gần 1.000km, với độ cao nhất khoảng 4.500km, trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản trên Biển Nhật Bản, chấm dứt giai đoạn “yên lặng” từ giữa tháng 9.

Vào lúc 10h30 sáng 29/11 (theo giờ Việt Nam), Triều Tiên đă chính thức tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 mới, “có tầm bắn bao phủ hoàn toàn lục địa Mỹ”.

Trong một phát biểu trên truyền h́nh, nhà lănh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo về vụ phóng thành công trên đồng thời khẳng định Triều Tiên “đă thực hiện được sứ mệnh lịch sử vĩ đại là hoàn thiện sức mạnh hạt nhân quốc gia”. Tuyên bố cho biết tên lửa Hwasong-15 là tên lửa mạnh nhất từ trước tới nay của Triều Tiên, đă bay 950 km trong 53 phút và đạt đến độ cao 4.475km. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định B́nh Nhưỡng vẫn chưa thể hoàn thiện được kỹ thuật đưa tên lửa trở lại khí quyển, một yếu tố then chốt trong chương tŕnh phát triển ICBM.

Ở các lần thử nghiệm trước, Triều Tiên thường phóng tên lửa vào ban ngày, và quang cảnh nền giúp cho các chuyên gia định vị chính xác nơi tên lửa được phóng đi. Đây là điểm dữ liệu quan trọng giúp họ tính toán mọi thông tin, từ tầm bắn đến trọng lượng đầu đạn.

Tuy nhiên, hôm 29/11, Triều Tiên phóng tên lửa Hwasong-15 vào ban đêm nên các chuyên gia phải dựa vào các ngôi sao để định vị nơi phóng, và điều này không hề dễ dàng.


http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1512642238
Chuyên gia nhận định sự khác biệt về các cḥm sao trong bức ảnh phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Twitter)


http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1512642238

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1512642238
Tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên được đánh giá có thể tiếp cận mọi nơi trên thế giới (Ảnh: Daily Express)


All times are GMT. The time now is 07:51.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04042 seconds with 9 queries