VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Nga đă xúi giục người da đen không bỏ phiếu bầu cử TT Mỹ 2016 (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1213373)

vuitoichat 12-18-2018 17:36

Nga đă xúi giục người da đen không bỏ phiếu bầu cử TT Mỹ 2016
 
1 Attachment(s)
Theo hai báo cáo được Thượng Viện Hoa Kỳ công bố, cộng đồng người Mỹ da đen bị Nga xúi giục tẩy chay cuộc bầu cử, trong khi đó Nga t́m cách thúc đẩy cử tri da trắng ủng hộ đảng Cộng Ḥa đến pḥng phiếu, như vậy là sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 có tầm cỡ quy mô hơn người ta tưởng, với các chiến dịch nhằm chia rẽ người Mỹ về chủng tộc.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1545154563
Ảnh minh họa chụp ngày 13/05/2017. Reuters

Hàng ngàn tài khoản giả hiệu xuất phát từ Saint Petersburg xúi giục họ tẩy chay cuộc bầu cử, ngược lại, hàng ngàn tài khoản khác t́m cách thúc đẩy cử tri da trắng ủng hộ đảng Cộng Ḥa đến pḥng phiếu.

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet cho biết thêm chi tiết :

« Cộng đồng người Mỹ gốc châu Phi thường bầu cho đảng Dân Chủ, và Nga cố gắng gây ảnh hưởng lên họ trong chiến dịch tranh cử năm 2016.

Trong số 81 tài khoản Facebook được Trung tâm nghiên cứu internet lập ra tại Nga, có 30 tài khoản chỉ nhắm riêng vào cộng đồng người da đen, tổng cộng có đến 1.200.000 người theo dơi.

Chỉ riêng tài khoản Blacktagram nổi tiếng nhất trên mạng xă hội Instagram do Nga lập ra, dành riêng cho người Mỹ da đen, đă có tới trên 300.000 độc giả trung thành. Bên cạnh đó c̣n có những kênh lập ra trên YouTube, trực tiếp liên quan đến quyền lợi người da đen.

Nội dung của tất cả diễn đàn này đều nhấn mạnh đến những bất công mà cộng đồng da đen phải chịu đựng, và t́m cách chia rẽ chủng tộc. Matxcơva đặt mục tiêu ngăn cản bà Hillary Clinton thu được lá phiếu của người da đen, qua việc vận động cho thượng nghị sĩ Bernie Sanders và ứng cử viên sinh thái Jill Stein, hoặc thúc đẩy họ không đi bầu.

Lần đầu tiên vào năm 2016, tỉ lệ đi bỏ phiếu của người Mỹ gốc châu Phi sụt giảm 20%. Tuy nhiên không thể quy mức độ sụt giảm này cho các hoạt động của Nga trên mạng xă hội ».

thangbomvietnam 12-18-2018 18:39

Đây là cách mà trước đây Lênin đă làm đối với nước Nga khi c̣n thời Sa Hoàng...

koorlie 12-18-2018 18:43

Quote:

Nội dung của tất cả diễn đàn này đều nhấn mạnh đến những bất công mà cộng đồng da đen phải chịu đựng, và t́m cách chia rẽ chủng tộc. Matxcơva đặt mục tiêu ngăn cản bà Hillary Clinton thu được lá phiếu của người da đen
Khi nào Nga ra tay trực tiếp phá hoại máy móc th́ họa may, gài người sang tận nơi cạo sửa số phiếu vv...

Chứ c̣n đây th́ chỉ là khuynh đảo ư nghĩ, tuyên truyền vô óc dân Mỹ th́ biết làm sao. Đây là vấn đề dân trí của phe ta.

Ngay cả khi Nga dùng tài khoản giả nhưng cũng dùng trong MXH của Mỹ... Dù có bị chỉ thẳng vô mặt th́ Nga chỉ cần nhướng mày lên ngạc nhiên không hiểu "huh? what are you talking about?" một phát là xong.

Nga khơi dậy chia rẽ nhấn mạnh sự bất công mà dân da đen phải chịu, rồi kêu da đen đừng đi bầu để bị bất công tiếp? Vậy mà cũng nghe theo th́ trách ai được. Vả lại, Nga chưa khui cái chia rẽ này ra, th́ chính phe CH cũng không có muốn dân da đen đi bầu.

Chuyện này giờ th́ chỉ ó é cho có rồi huề tiền chứ làm ǵ được hơn...

nldy 12-18-2018 19:26

Quote:

Originally Posted by koorlie (Post 3562960)
Khi nào Nga ra tay trực tiếp phá hoại máy móc th́ họa may, gài người sang tận nơi cạo sửa số phiếu vv...

Chứ c̣n đây th́ chỉ là khuynh đảo ư nghĩ, tuyên truyền vô óc dân Mỹ th́ biết làm sao. Đây là vấn đề dân trí của phe ta.

Ngay cả khi Nga dùng tài khoản giả nhưng cũng dùng trong MXH của Mỹ... Dù có bị chỉ thẳng vô mặt th́ Nga chỉ cần nhướng mày lên ngạc nhiên không hiểu "huh? what are you talking about?" một phát là xong.

Nga khơi dậy chia rẽ nhấn mạnh sự bất công mà dân da đen phải chịu, rồi kêu da đen đừng đi bầu để bị bất công tiếp? Vậy mà cũng nghe theo th́ trách ai được. Vả lại, Nga chưa khui cái chia rẽ này ra, th́ chính phe CH cũng không có muốn dân da đen đi bầu.

Chuyện này giờ th́ chỉ ó é cho có rồi huề tiền chứ làm ǵ được hơn...

chắc giới truyền thông muốn chứng ḿnh bà h. clinton mất phiếu là do trump cấu kết với nga?

nhưng sao họ không thắc mắc, tại sao dưới thời tt obama, chính quyền có thể nghe lén đt, email, kiểm tra mạng và nhiều thứ khác, nhưng lại để cho nga can thiệp, lỗi tại ai? tại sao không can thiệp, chắc không nghĩ h. clinton thất bại?

nghe nói người da màu bầu cho bà h. clinton nhiều hơn?


All times are GMT. The time now is 00:01.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04178 seconds with 9 queries