VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Tham gia huấn luyện tại Anh, 4 lính biệt kích nước ngoài "mất tích" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1114109)

PinaColada 11-20-2017 00:14

Tham gia huấn luyện tại Anh, 4 lính biệt kích nước ngoài "mất tích"
 
1 Attachment(s)
Sự kiện máy bay huấn luyện quân sự đâm vào máy bay ở Anh mấy ngày qua gây xôn xao dư luận. Nhà chức trách Anh măi hôm qua mới tiết lộ danh tính hai phi công tử nạn, trong đó có 1 phi công người Việt Nam. Từ đây dấy lên tin lính biệt kích Albania 'mất tích' khi tham gia huấn luyện tại Anh.

Trong khi tham gia một cuộc huấn luyện tại Anh, có tới 4 lính biệt kích Albania bỗng nhiên biến mất. Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin những lính biệt kích Albania mất tích từ tháng 10 nhưng cảnh sát và Bộ Quốc pḥng Anh đă giấu kín thông tin này trong khi tiến hành cuộc t́m kiếm.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1511136629

Cuộc huấn luyện tại xứ Wales (Anh) bao gồm sự kiện hành quân đoạn đường dài 59 km. Ảnh: SWNS.com

4 lính biệt kích Albania mất tích được xác định danh tính là Reni Ajazi, Ylber Kotri, Aleksander Shkulaku và Klevis Lamkaj.

Những quân nhân này được cho đang lẩn trốn trong cộng đồng người Albania tại Anh. Theo Daily Mail, nếu bị bắt giữ, những lính biệt kích này sẽ phải đối mặt với bản án 5 năm trong tù do đào ngũ.

Họ nằm trong nhóm 11 lính Albania được cử tham gia tập trận trong khuôn khổ sự kiện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức tại xứ Wales (Anh). 4 lính Albania được ghi nhận đă biến mất sau khi không quay trở lại doanh trại để lên chuyến bay về nước.

Cuộc tập trận do lữ đoàn bộ binh số 160 của Xứ Wales tổ chức với 139 đội đại diện cho nhiều nước trên khắp thế giới tới tham dự, trong đó có sự kiện hành quân 59 km qua dăy núi Đen.

Tờ Daily Mail dẫn nguồn tin quân sự Albania cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành tại Anh và Albania.

Được biết những lính biệt kích biến mất trong khi tại ngũ thường nhận được mức lương 220 bảng (khoảng 6,6 triệu đồng) mỗi tháng.

Ông Dritan Demiraj, người từng đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Albania đă đăng lên mạng xă hội Facebook bất b́nh về diễn biến này: “Tôi coi hành động của họ là không thể chấp nhận. Tôi biết rằng họ không nhận được mức lương cao và làm việc trong môi trường khó khăn nhưng hành động đó là hoàn toàn phi lư. Họ đến Anh để đại diện cho Albania và tham gia cuộc huấn luyện. Tôi yêu cầu họ cần trở về quê nhà sớm nhất có thể”.


All times are GMT. The time now is 10:04.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04262 seconds with 9 queries