VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Nếu đồng minh châu Âu không nhận lại 800 tù binh IS, Ông Trump dọa... kinh hoàng (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1227404)

pizza 02-18-2019 08:04

Nếu đồng minh châu Âu không nhận lại 800 tù binh IS, Ông Trump dọa... kinh hoàng
 
1 Attachment(s)
Hiện liên quân Mỹ đang giữ 800 tù binh IS thuộc các nước châu Âu. Ông Trump đang ép các nước nhận lại "người nhà". Nếu không ông sẽ thả những tù binh này.

Tổng thống Donald Trump vừa viết trên Twitter rằng Mỹ đang đề nghị các đồng minh châu Âu nhận lại 800 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bị bắt ở Syria và mang các đối tượng này về xét xử.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1550476892

Tổng thống Donald Trump - Ảnh: Reuters

“Mỹ đang đề nghị Anh, Pháp, Đức và những nước đồng minh châu Âu khác nhận lại hơn 800 tay súng IS mà chúng tôi bắt giữ ở Syria và đưa chúng ra xét xử. Tổ chức này sắp sụp đổ. Một giải pháp thay thế không hay là chúng tôi sẽ buộc phải thả chúng”, Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm 17.2.

Tuy nhiên, một vài nước đă từ chối đề nghị của Tổng thống Trump. “Chúng ta đang nói về những người nguy hiểm nhất trên thế giới. Chúng ta không nên nhận lại chúng”, một phát ngôn viên của Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nhấn mạnh, theo Đài RT. Vị phát ngôn viên c̣n nói rằng lời kêu gọi của Tổng thống Trump “quá sớm”, và cho rằng t́nh h́nh ở Syria chưa ổn định.

Đức th́ bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump một cách khéo léo hơn, với lư giải rằng theo lư thuyết, công dân Đức từng gia nhập IS có quyền trở về, nhưng một số trở ngại pháp lư không cho phép họ trở về ngay lập tức, theo RT.

Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Koen Geens th́ cáo buộc Tổng thống Trump tạo bất ngờ nguy hiểm cho các đồng minh châu Âu với đề nghị nhận lại tay súng IS.

Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nunẽz không phản ứng trực tiếp về phát ngôn của Tổng thống Trump mà nhấn mạnh Paris tin rằng quân nhân người Kurd được Mỹ hậu thuẫn sẽ không để những tay súng người Pháp bị bắt ở Syria được tự do.

Ngoài ra, trong bài b́nh luận đăng trên tờ Sunday Times, Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid ủng hộ việc tước bỏ quốc tịch Anh của những “cá nhân nguy hiểm” đang trở lại nước này và khởi tố những người trở về “bất chấp độ tuổi và giới tính”.


All times are GMT. The time now is 05:27.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03730 seconds with 9 queries