VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Đến cái tăm của VN cũng bị Tàu khựa làm hàng nhái! (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=912191)

Hanna 08-30-2015 04:53

Đến cái tăm của VN cũng bị Tàu khựa làm hàng nhái!
 
1 Attachment(s)
Đến cái tăm của VN và bông lấy giáy tai của VN cũng bị Tàu khựa làm hàng nhái. THế mới biết có ǵ mà chúng nó không làm được chứ. Cùng vietbf.com khám phá thêm.

Hàng tiêu dùng ở Việt Nam từ tăm tre, bông tai, quần áo, điện thoại iPhone…đều bị làm giả và chủ yếu được tuồn từ biên giới Trung Quốc vào.

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan kiêm Chánh Văn pḥng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (389) đưa ra tại cuộc họp báo chuyên đề về t́nh h́nh chống buôn lậu diễn ra ngày 28/8 và được báo Pháp luật TP.HCM dẫn lại.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1440910301
Tăm tre Trung Quốc đội lốt doanh nghiệp Việt tràn lan trên thị trường Việt Nam

Theo ông Cẩn, các đối tượng làm giả rất tinh vi, nhái các thương hiệu lớn của Việt Nam với bao b́, mẫu mă, thời gian bảo hành không khác ǵ hàng chính hiệu. Thậm chí các huân chương, kỷ niệm chương cũng được các đối tượng buôn lậu mang từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Ông Cẩn cũng cho rằng hàng giả tràn lan trên thị trường nhưng phần lớn doanh nghiệp (DN) trong nước vẫn chưa quan tâm đến việc phối hợp với cơ quan chức năng để xử lư. Nhiều DN thờ ơ, sợ ảnh hưởng đến doanh thu, sức cạnh tranh khi lên án, tố giác hàng giả. Mặt khác cũng có những DN, đại lư đặt hàng giả từ Trung Quốc để trà trộn vào hàng thật với mục đích ăn chênh lệch giá, nghĩa là bản thân DN cũng đă tiếp tay cho buôn lậu và hàng giả.

Trước đó, tại kỳ họp Quốc hội tháng 6/2015, ông Mai Hữu Tín, Đại biểu Quốc hội tỉnh B́nh Dương đă gây sốc với bài phát biểu về mối quan hệ thương mại Việt - Trung. Ông dẫn chứng các số liệu cho thấy số liệu thống kê hai nước từ trước tới nay luôn chênh lệch theo hướng ngày càng bất lợi cho Việt Nam. Riêng năm 2014, số liệu nhập siêu từ Trung Quốc vào Việt Nam do hai nước thống kê chênh lệch tới 20 tỷ USD. Đại biểu đặt câu hỏi về vấn đề buôn lậu, gian lận thương mại...

“Phần lớn những mặt hàng nhập lậu nước ta đang hạn chế nhập khẩu và có thuế cao như hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, bánh kẹo, điện thoại di động… tha hồ tung hoành, cạnh tranh không công bằng với hàng hóa của các doanh nghiệp khác, nhất là hàng hóa của các doanh nghiệp trong nước sản xuất”, ông Tín chỉ rơ.

Theo ông Tín, nếu chỉ sử dụng số liệu của Trung Quốc, theo thống kê của cơ quan chức năng Trung Quốc tính cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước đă cho thấy, Việt Nam chưa từng xuất siêu trong các năm từ 2012 – 2014 như đă công bố, trong khi đó vẫn tiếp tục nhập siêu trong hơn 20 năm qua.

An Nhiên (Tổng hợp)


All times are GMT. The time now is 01:42.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03218 seconds with 9 queries