VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Stories, Books | Chuyện, Sách (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=240)
-   -   Kỳ tích của y học Mỹ với bé sơ sinh có nửa trái tim (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1161869)

pizza 05-26-2018 02:54

Kỳ tích của y học Mỹ với bé sơ sinh có nửa trái tim
 
1 Attachment(s)
Điều kỳ diệu đă xảy ra với một bé sơ sinh ở Mỹ. Bệnh viện đă sinh ra bé lần thứ hai. Đây quả là một kỳ tích của ngành y học của Mỹ.

Cặp vợ chồng người Mỹ Linda và Clint Pilkinton đă rất háo hức đón chào thành viên mới của gia đ́nh. Tuy nhiên chỉ trong giai đoạn đầu thai kỳ, cặp đôi đă nhận được tin sét đánh.
Linda mang thai bé Luke được 16 tuần th́ cô và chồng được biết đứa con trong bụng ḿnh mắc hội chứng thiểu sản tim trái, một khuyết tật bẩm sinh hiếm gặp trong đó một phần của trái tim trẻ sơ sinh kém phát triển hoặc thậm chí không có.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1527303142

Linda và con trai đă dũng cảm vượt qua ca phẫu thuật ngay khi cậu bé được 1 tuần tuổi

Linda đă rất sốc, thậm chí là hoài nghi khi các bác sĩ thông báo con cô có thể phải chào đời với chỉ “nửa trái tim” và có khả năng sẽ chết ngay khi sinh ra, hoặc nếu có thể sống, đứa bé cần được tiến hành 3 ca phẫu thuật tim hở.

Người mẹ trẻ đă dành dụm một số tiền lớn trong thời gian mang thai để chuẩn bị điều trị cho con sau khi nhận được thông tin đau ḷng ấy.

Luke chào đời ngày 21-12-2017, Linda chỉ có thể ở cạnh và ngắm con trai ḿnh trong 5 phút trước khi các bác sĩ mang bé Luke đi nằm lồng kính. Luke trải qua ca phẫu thuật tim đầu tiên kéo dài 12 giờ đồng hồ khi chỉ mới 1 tuần tuổi. Thời gian chờ đợi ca phẫu thuật có lẽ là lúc Linda cảm thấy bồn chồn nhất. May mắn thay, ca mổ đă thành công.

Cô có thể đưa con ḿnh về nhà vào tháng 3-2018, chuẩn bị cho ca giải phẫu tiếp theo. Lần này các bác sĩ tiến hành phẫu thuật Glenn 2 chiều để phục hồi lưu lượng máu phù hợp lưu thông đến phổi đứa bé.

Tính đến thời điểm hiện tại, Luke đă được 5 tháng tuổi và sống khỏe mạnh sau 2 ca mổ, vợ chồng Pilkington dự định sẽ cho con ḿnh tiến hành nốt ca phẫu thuật cuối cùng khi bé tṛn 3 tuổi. Dù vậy, họ cũng không dám chắc về tương lai đứa trẻ sẽ ra sao.

Theo số liệu của CDC (Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa dịch bệnh), ở Hoa Kỳ chỉ có 1 trong số 4.344 trẻ sơ sinh được chuẩn đoán mắc hội chứng này, ước tính một năm có tổng cộng 960 trường hợp như vậy.


All times are GMT. The time now is 22:12.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.06711 seconds with 9 queries