VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Hàng chục binh sĩ Venezuela bị bắt v́ nổi loạn (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1221400)

Romano 01-22-2019 16:37

Hàng chục binh sĩ Venezuela bị bắt v́ nổi loạn
 
1 Attachment(s)
Mới đây 27 binh sĩ Venezuela đă bị bắt với tội danh nổi loạn bắt cóc chống chính quyền. Vụ nổi loạn đă nhanh chóng bị dập tắt mà cảnh sát không gặp quá nhiều khó khăn. Dưới đây là 1 số thông tin về vụ việc. Quân đội Venezuela cho biết một nhóm nổi dậy thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia đă “phản bội lời thề trung thành với tổ quốc” khi bắt cóc 4 quan chức nhằm cướp vũ khí để nổi loạn vào sáng 21.1 (giờ địa phương), theo AFP.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1548175056
Nhóm binh lính tấn công một chốt an ninh ở phía tây thủ đô Caracas, cướp vũ khí sau đó tiến đến sở chỉ huy của Vệ binh quốc gia ở khu Cotiza, cách phủ tổng thống chỉ 1 km.Nhóm nổi dậy phát nhiều đoạn video tuyên truyền trên mạng xă hội, tuyên bố không công nhận chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro và kêu gọi người dân biểu t́nh phản đối.
Nhóm này vấp phải sự chống trả quyết liệt của lực lượng an ninh. Kết quả là 25 người bị bắt tại hiện trường và 2 người khác bị bắt sau khi bỏ chạy. Chủ tịch Hội đồng Lập hiến Diosdado Cabello cho biết có thể sẽ có thêm người bị bắt.
Cuộc nổi dậy diễn ra giữa thời điểm Tổng thống Maduro đối mặt với sức ép từ chức từ phe đối lập và nhiều nước trong khu vực sau cuộc bầu cử bị cho là “không chính thức” hồi tháng 5.2018.
Sau khi ông Maduro tái nhậm chức hôm 11.1, quốc hội Venezuela hiện do phe đối lập kiểm soát tuyên bố không công nhận tính hợp pháp của chính quyền Maduro. Ông Juan Guaido, được bầu làm Chủ tịch quốc hội ngày 5.1, kêu gọi quân đội và người dân phản đối chính quyền Maduro.
Trong khi đó, Ṭa án tối cao được cho là ủng hộ chính quyền Maduro ngày 21.1 tuyên bố không công nhận ông Guaido là chủ tịch quốc hội và mọi hành động của cơ quan này đều không có hiệu lực.Hồi năm 2017, Hội đồng Lập hiến Venezuela được thành lập với nhiệm vụ sửa đổi Hiến pháp và đưa ra các biện pháp khắc phục t́nh trạng khủng hoảng kinh tế, chính trị và xă hội tại nước này.
Tổng thống Maduro công nhận Hội đồng Lập hiến là cơ quan quyền lực cao nhất của Venezuela c̣n Ṭa án tối cao phán quyết quốc hội do phe đối lập chiếm đa số là "cơ quan không có quyền hành".


All times are GMT. The time now is 23:45.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04204 seconds with 9 queries