VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   USA News| Tin Tức Hoa Kỳ (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=225)
-   -   Mỹ thề sẽ đập nát đảo nhân tạo của Tàu ở biển Đông nếu Bắc Kinh cứ khiêu khích Mỹ (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=988518)

pizza 07-03-2016 06:48

Mỹ thề sẽ đập nát đảo nhân tạo của Tàu ở biển Đông nếu Bắc Kinh cứ khiêu khích Mỹ
 
1 Attachment(s)
Biển Đông đang cực nóng. Chỉ cần chút là là đám núi lửa sẽ phun trào. Liệu có xảy ra chiến tranh không?
Các nguồn tin ngoại giao hôm 30/6 cho hay Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đă nói với các quan chức Trung Quốc rằng Washington sẽ tiến hành các biện pháp chống lại nếu Bắc Kinh có thêm hành động khiêu khích ở Biển Đông, VOA cho biết.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1467528290

Khu trục hạm Lawrence của Mỹ đă tuần tra thực thi tự do hàng hải sát quần đảo Hoàng Sa khiến Trung Quốc hết sức tức tối
Một nguồn tin dẫn lời ông Kerry tuyên bố rằng nếu Bắc Kinh đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng pḥng không ở vùng biển có tranh chấp, điều đó sẽ buộc Mỹ hành động. Nguồn tin cho hay ông Kerry đă nói như vậy tại Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ-Trung hồi đầu tháng 6 ở Bắc Kinh.
Ngoại trưởng Mỹ không nói thêm các biện pháp chống lại là ǵ. Song dường như ông đă báo hiệu về các hành động như tăng cường hành quân v́ tự do hàng hải và triển khai các đơn vị quân đội Mỹ ở Biển Đông,nơi tranh chấp biển đang ngày càng nóng lên.
Theo các nguồn tin, ông Kerry cũng yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết mà một ṭa trọng tài thuộc Liên Hiệp Quốc sẽ đưa ra hôm 12/7 về tính pháp lư của lời đ̣i chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông.
Mỹ hiện đang cân nhắc việc mở rộng hoạt động do thám của hải quân tại Biển Đông vào lúc Bắc Kinh đă đẩy mạnh việc xây đảo cũng như quân sự hóa các tiền đồn ở vùng biển có tranh chấp.
Ngày 1/7, trong bài phát biểu kỷ niệm 95 năm ngày thành lập dảng Cộng sản, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh nói nước ông sẽ không từ bỏ tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Ông Tập nói: “Trung Quốc không chiếm đoạt lợi ích của nước khác, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ các quyền chính đáng của ḿnh. Các nước khác chớ trông mong chúng tôi mặc cả về các lợi ích cốt lơi của ḿnh hay t́m cách phá hoại các lợi ích của chúng tôi liên quan đến chủ quyền, an ninh và phát triển”.
Lời phát biểu này rơ ràng nhắm mục tiêu vào Mỹ và Philippines, liên quan đến các cuộc tuần tra v́ tự do hàng hải ở vùng biển. Ông Tập nói đối đầu cần được thay thế bằng hợp tác. Ông phát biểu rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục đường lối quân sự là chủ động pḥng vệ song sẽ không t́m cách thường xuyên đe dọa sử dụng sức mạnh quân sự hay phô trương sức mạnh tại “ngưỡng cửa của nước khác”.
Phát biểu của ông Tập được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang v́ các tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ biển Đông của Trung Quốc, khiến Mỹ buộc phải tiến hành các cuộc tuần tra hàng hải gần các đảo nhân tạo của Bắc Kinh tại các vùng biển tranh chấp.
Trong một tuyên bố được coi là nhắm trực tiếp vào Mỹ, ông Tập nói: “Chúng ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước cửa nhà người khác để thể hiện sức mạnh. Điều đó không chứng tỏ sức mạnh hoặc khiến bất kỳ ai sợ hăi”.
Ṭa Trọng tài ở La Haye, Hà Lan, dự kiến sẽ ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện của Philippines về “đường lưỡi ḅ” của Trung Quốc ở Biển Đông vào ngày 12/7 tới. Bắc Kinh nhiều lần tẩy chay với tuyên bố Ṭa này không có thẩm quyền về vụ này.

Vietbf @ sưu tầm.

tvph40 07-03-2016 09:23

Day chi la loi lao khoet cua goi binh luan thoi va my chi la danh giac mom nhu trung cong moi la danh giac that

dnguyen333 07-03-2016 15:53

Không giết tàu chệt Ngày Nay,Ngày Sau Tàu Chệt sẽ Giết Lại .

nhuquynh_1986 07-03-2016 20:18

Quote:

Originally Posted by tvph40 (Post 3000823)
Day chi la loi lao khoet cua goi binh luan thoi va my chi la danh giac mom nhu trung cong moi la danh giac that



All times are GMT. The time now is 11:13.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04178 seconds with 9 queries