VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Breaking News | Tin Sốt (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=40)
-   -   Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng ai tội nặng hơn ai? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1128073)

Gibbs 01-12-2018 09:50

Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng ai tội nặng hơn ai?
 
4 Attachment(s)
Bài viết khá hài hước nhưng rất thời sự của tác giả Lê Dủ Chân. Sau đây xin gửi tới các quý vị độc giả.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1515750571
Tính toán của phe Trọng có thể tóm tắt lại bằng mấy chữ sau: Đảng đi trước bán nước theo sau. Đường lối của phe Dũng có thể tóm tắt lại bằng mấy chữ sau: Tham nhũng đi trước bán nước theo sau...

Có thể nói vào thời điểm cuối năm 2017 đầu năm 2018 nội bộ đảng CSVN bị chi phối bởi hai thế lực: Phe của Nguyễn Phú Trọng đương kim TBT đảng và phe của Nguyễn Tấn Dũng cựu Thủ Tướng nhà nước CHXHCN/VN.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1515750571
Với tình thế hiện nay thì phe Trọng có vẻ lấn áp phe Dũng qua chiêu bài chống tham nhũng. Trong thời gian gần đây, Trọng đã triệt hạ được một số đàn em thân tín của Dũng để lại trong bộ máy nhà nước và trong bộ máy đảng cụ thể như Võ Kim Cự, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Nhôm...

Với chiêu bài chống tham nhũng của Trọng, phe Dũng hiện đang nằm trong tình thế bất lợi, nguyên do chính là do Trọng đã đánh đúng vào yếu điểm của phe Dũng là tham nhũng, do dó được đa số đảng viên nhẹ dạ và một bộ phận nhân dân hời hợt ủng hộ. Mặt khác đồng đảng của phe Dũng còn lại trong hai bộ máy đảng và nhà nước không dám công khai phản đối, đánh phá vì không có chính danh (không ai ngu gì công khai chống lại người chống tham nhũng dù biết đó chỉ là chiêu bài).

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1515750571
Cuộc đấu đá giữa hai phe Trọng, Dũng vẫn chưa đến hồi kết thúc, kết quả ra sao còn tùy thuộc vào quyết tâm của phe Trọng là: "Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc" hay "đập chuột sợ vỡ bình".

Sự thắng bại của hai phe Trọng, Dũng không phải là vấn đề của người Việt Nam chúng ta quan tâm. Bởi vì mục đích cuối cùng của bọn chúng vẫn là bán nước cho Tàu cộng.

Trọng mượn cớ chống tham nhũng để thu gom quyền lực về cho phe mình, trên dưới đồng lòng quyết tâm đè dân bán nước cho được êm xuôi để tiếp tục làm thái thú cho Tàu cộng cai trị nhân dân Việt Nam. Là Tổng Bí Thư đảng, hơn ai hết Trọng đã biết "diệt hết tham nhũng thì lấy ai làm việc cho đảng và cho nhà nước" hoặc "đánh tham nhũng là ta tự đánh ta" do đó việc chống tham nhũng của Trọng chỉ là cái cớ, cái chiêu bài để Trọng thanh toán những đồng chí nhưng không đồng lòng với mình ở trong đảng, trong nhà nước để bán nước cho được thuận buồm xuôi gió.

Tính toán của phe Trọng có thể tóm tắt lại bằng mấy chữ sau: Đảng đi trước bán nước theo sau.

Dũng thì đi đường lối khác, lợi dụng quyền lực có trong tay ra sức vơ vét tiền của đem về làm giàu cho bản thân, gia đình, giòng họ và phe phái của mình sau đó khi đất nước kiệt quệ, nhân dân lầm than thì bán nước cho Tàu cộng để làm thái thú, tiếp tục cai trị nhân dân Việt Nam.

Đường lối của phe Dũng có thể tóm tắt lại bằng mấy chữ sau: Tham nhũng đi trước bán nước theo sau.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1515750571
Trong thời gian tới dù Trọng thắng Dũng thua hay Dũng thắng Trọng thua thì nước Việt Nam của chúng ta tham nhũng vẫn hoàn tham nhũng, nước mất vẫn phải mất nước, trừ phi toàn thể nhân dân Việt Nam, hơn 90 triệu người, chấp nhận hy sinh đồng lòng đứng lên giải tán đảng cộng sản và công cụ của nó là nhà nước CHXHCN/VN, lập nên một chính quyền mới theo đúng nguyện vọng của mình thì lúc đó nước mới còn, tham nhũng mới hết.

Tóm lại trước tổ quốc và nhân dân Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng cùng đồng bọn không tên nào tội nhẹ hơn tên nào, tất cả bọn chúng là tội đồ của dân tộc Việt Nam.

12.01.2018

Lê Dủ Chân

cargot51 01-12-2018 09:59

:eek::eek::eek:

hoaibao 01-12-2018 10:10

Dưới mắt tôi, cả hai đều là tội đồ của đất nước và dân tộc. chém đầu hết.

nangsom 01-12-2018 16:08

1 tử hình bằng cách đóng cộc dưới sông rồi chờ nước từ từ dâng lên như họ đã từng làm trước đây. và 1 tử hình bằng 'tứ mã phanh thây'

sincity007 01-12-2018 17:33

Tóm lại trước tổ quốc và nhân dân Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng cùng đồng bọn không tên nào tội nhẹ hơn tên nào, tất cả bọn chúng là tội đồ của dân tộc Việt Nam.
và những tên việt gian chuyên bưng bô liếm phân như thằng tạp cẩu tạp chủng "lé" cũng là tội đồ của dân tộc Việt Nam, phải bị tùng xẻo lăng trì

freenet 01-12-2018 17:59

ĐLM , cứ mỗi thằng 1 cuốc , xong .

vn1111963 01-12-2018 22:30

tất cả những thằng đảng viên ,những đứa theo bưng bô liếm đích bọn việt cộng là có tội hết ,phải tru di tam tộc ,cho vào lo đốt hết 3 đời dòng họ chúng

weekends.002 01-13-2018 13:55

Hai tên này có tội tình gì chứ???
Có chứ nhỉ... Tụi nó chỉ có 1 tội duy nhất là... "hù" quá tuyệt vời làm cho lũ "ba que" xớn xa xớn xác, hớt ha hớt hải hèn mạt bỏ chạy tuốt luốt... Kết quả là làm cả 1 vùng đất đai, tài sản phương Nam phì nhiêu vườn không nhà trống.... bất chợt lọt vào tay chúng nó, làm chúng nó lúng túng bao nhiêu năm mà vẫn giải quyết chưa ổn thỏa mà thôi.... Mẹ kiếp! "Hù" thôi mà chứ tội tình chi đâu!!!


All times are GMT. The time now is 20:08.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03197 seconds with 9 queries