VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Business News |Tin Kinh Tế (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=160)
-   -   Trung Quốc siết ṿng kim cô doanh nghiệp Mỹ để trả đũa chính sách thuế của ông Trump (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1168205)

troopy 06-20-2018 01:57

Trung Quốc siết ṿng kim cô doanh nghiệp Mỹ để trả đũa chính sách thuế của ông Trump
 
1 Attachment(s)
Nhằm trả đũa chính sách thuế của TT Mỹ Donald Trump, Trung Quốc đă gây sức ép với các doanh nghiệp Mỹ bằng cách siết chặt quản lư. V́ thế mà các doanh nghiệp Mỹ phải pḥng vệ và trở thành một nỗi lo rất lớn.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1529459819

Trung Quốc không nhập khẩu nhiều bằng Mỹ nhập từ Trung Quốc để có thể đáp trả Tổng thống Trump bằng các biện pháp thuế quan, thế nhưng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận B́nh hoàn toàn có thể khiến cho các doanh nghiệp Mỹ gặp khó khăn bằng nhiều cách trả đũa khác.

Doanh nghiệp Mỹ hiện đang hoạt động tại Trung Quốc, từ Apple cho đến Walmart hay Boeing và General Motors đều đang muốn mở rộng hoạt động. Chính v́ vậy, phía Trung Quốc có thể trừng phạt doanh nghiệp Mỹ bằng các biện pháp thuế quan, kiểm toán hoặc các quy định quản lư chặt chẽ hơn nếu Mỹ tiếp tục đánh thuế hàng Trung Quốc.

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm sâu, cổ phiếu bị bán mạnh bởi nhà đầu tư trên các thị trường toàn cầu phản ứng với lời đe dọa từ Tổng thống Trump.

Tổng giá trị hàng hóa mà Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc trong năm ngoái đạt 130 tỷ USD, như vậy Trung Quốc sẽ không thể đáp trả bằng các biện pháp thuế quan trong trường hợp Mỹ đánh thuế với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc, ít nhất theo cách gián tiếp. Tuy nhiên theo tính toán của Deustche Bank AG, nếu tính cả xuât khẩu và doanh thu bán hàng của các công ty Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc, Mỹ có thặng dư 20 tỷ USD.

Chủ tịch Pḥng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc, ông William Zarit, chỉ ra việc gây sức ép với các công ty thông qua các biện pháp chính sách đă được phía Trung Quốc sử dụng trong nhiều năm, các doanh nghiệp v́ vậy phải pḥng vệ và rằng đó rơ ràng là một nỗi lo.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật có lẽ hiểu hơn ai hết về những tác động này, hoạt động kinh doanh của họ tại Trung Quốc đều chịu tác động nặng nề do tranh chấp giữa hai bên.

Năm 2017, sau khi chính phủ Hàn Quốc quyết định triển khai hệ thống pḥng thủ tên lửa mà phía Trung Quốc phản đối, Trung Quốc đă buộc hăng bán lẻ Lotte Shopping ngừng hoạt động tại nhiều nơi ở Trung Quốc v́ vi phạm quy định pḥng chống cháy nổ.

Cuối cùng, Lotte quyết định rút khỏi Trung Quốc nhưng không thể bán đi tất cả các chi nhánh và tiếp tục thua lỗ. Do tranh chấp này, Lotte thiệt hại ước tính khoảng 2 ngh́n tỷ won tương đương 1,8 tỷ USD trong khoảng thời gian 1 năm tính từ tháng 3/2017, theo hăng tin Yonhap.

Xung đột giữa Trung Quốc và Hàn Quốc đồng thời dẫn đến hàng loạt hành vi tẩy chay, người tiêu dùng Trung Quốc tẩy chay xe ô tô Hyundai cũng như mỹ phẩm Hàn Quốc. Khách du lịch Trung Quốc hủy tour đến Hàn Quốc buộc các hăng hàng không phải hủy chuyến bay cũng như các khách sạn Hàn Quốc phải giảm giá cho thuê pḥng. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ước tính GDP của nước này mất 0,4%.

Các hăng xe ô tô Nhật cũng phải chứng kiến t́nh trạng doanh số sụt giảm nghiêm trọng tại Trung Quốc sau khi Trung Quốc và Nhật đối đầu với nhau về một số vấn đề về hải phận.

Chuyên viên nghiên cứu cao cấp tại Viện nghiên cứu kinh tế quốc tế Peterson ở Trung Quốc, ông Nicholas Lardy, cho biết: “Chính phủ Trung Quốc có thể tổ chức một lệnh cấm rất nhanh chóng. Chúng tôi đă chứng kiến điều này nhiều lần trong trường hợp Nhật và Hàn Quốc. Họ có cỗ máy truyền thông và lập tức không c̣n ai mua xe Toyota nữa”.

Và lần này, chiến thuật thường thấy của phía Trung Quốc đang ủng hộ cho họ bởi đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc lớn hơn nhiều so với đầu tư từ Trung Quốc vào Mỹ. Năm 2015, các công ty Mỹ có 627 tỷ USD tài sản và 482 tỷ USD doanh thu tại Trung Quốc, trong khi đó doanh nghiệp Trung Quốc có 167 tỷ USD tài sản và 26 tỷ USD doanh thu tại Mỹ, theo tính toán của International Capital Corp.

VietBF © sưu tầm

seaside230 06-20-2018 02:03

Cứ đấu thử xem, coi ai chết trước rùi sẽ biết thôi...

Sorciere 06-20-2018 02:03

Kỳ này tàu hủ thúi sẻ mắc như vàng ! dân chệt chó lại một phen khổ sở ! C̣n đậu nành Mỷ ăn không hết th́ chính phủ sẻ mua lại và đem viện trợ cho nhửng xứ nghèo mà ngoan ngoản ! không hổn láo, mất dạy và đâm sau lưng ân nhân ḿnh như đám chệt chó dơ bẩn !

OroValley 06-20-2018 02:24

Ṿng Kim cô tự siết cỗ bọn chệt. Bấy lâu nay chơi điếm Mỹ bây giờ hết c̣n cơ hôi ăn cướp của người ta nửa

tampleime 06-20-2018 02:44

TQ làm khó th́ Apple, walmart ... rút về USA hết .... thằng nào chết biết liền

vanhongnguyen 06-20-2018 05:27

thằng tàu chệt cứ làm khó đi, mấy hăng lớn rút quân về các nước khác th́ với số dân thất nghiệp đó cho tàu chết dí.. tàu chưa hiểu cách mở hăng của Mỹ.. nó nhẩy như cóc, những hăng xưởng nếu xiết chỉ là vật phế thải..

nangsom 06-20-2018 06:50

Cứ oánh nhau đi, thắng thua chưa ai biết.
Nhưng cái quan trọng là người dân phải móc bóp ra để trả thêm tiền thuế. Thành thật cám ơn!


All times are GMT. The time now is 00:01.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04258 seconds with 9 queries