VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Traveling | Du Lịch (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=188)
-   -   Úc có gì khác biệt với những quốc gia khác? (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1159443)

june04 05-17-2018 02:38

Úc có gì khác biệt với những quốc gia khác?
 
1 Attachment(s)
Bạn đã biết gì về xứ sở chuột túi. Những sự thật dưới đây sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đây là thế giới với những loài động thực vật kỳ quặc.


1. Chuột túi có thể nằm ở trước sân nhà

Điều này hoàn toàn bình thường ở Úc, những chú chuột túi hoàn toàn thân thiện với con người và nó có thể xuất hiện ở bất kì đâu. Tất cả người dân nước này đều biết kanguru và những động vật có túi có móng vuốt lớn, tuy nhiên chỉ cần giữ khoảng cách hoặc không tấn công chúng thì chẳng có điều gì đáng ngại cả.

Do đó, đừng ngạc nhiên nếu bạn mở cửa ra và thấy 1 chú chuột túi nằm trước sân nhà mình nhé.

2. Lái xe vào mùa hè

Mùa hè ở Úc nóng đến nỗi nếu không đeo găng tay, bạn sẽ chẳng có cách nào chạm được vào vô lăng.

3. Bầu cử

Bầu cử ở Úc là bắt buộc, nếu bạn không bỏ phiếu bầu bạn sẽ bị phạt tiền.

4. Thiên nhiên

Nước Úc trông có vẻ rất đẹp và yên bình, nhưng hãy nhớ rằng có hàng ngàn sinh vật khác nhau đang sinh sống ở đây. Một số loài trong đó có thể lấy mạng bạn bất cứ lúc nào như: rắn, cá mập, cá sấu… Vậy làm thế nào người Úc có thể sinh sống một cách an toàn?

Thực ra những sinh vật nguy hiểm thường sống trong các khu vực bị cô lập và sẽ chạy trốn trước khi bạn kịp phát hiện ra chúng. Tuy nhiên đề phòng an toàn vẫn là điều mà người dân Úc luôn quan tâm, đặc biệt là đối với các loài động vật như rắn, nhện…

5. Động vật đơn huyệt

Là những động vật có vú đẻ trứng thay vì sinh con như thú mỏ vịt (chúng có chiếc mỏ giống vịt, đuôi giống hải ly và chân giống rái cá), echidna – loài động vật đơn huyệt cuối cùng còn tồn tại trên thế giới (chúng có gai giống như nhím, có túi giống kanguru và có chiếc mỏ giống chim). Úc chính là quê hương của những động vật đáng kinh ngạc này.

6. Thú có túi

Thú có túi là một cận lớp của Lớp Thú, đặc trưng của các loài thuộc cận lớp này là có túi ở giống cái để mang con nhỏ. Những loài thú có túi nổi tiếng ở Úc là Kanguru, gấu Koala, chuột túi Wallaby, chồn Opossum, gấu túi mũi trần Wombats và Quỷ Tasmania (một loài thú có túi ăn thịt của họ Dasyuridae, chủ yếu được tìm thấy trong tự nhiên tại đảo Úc Tasmania).

7. Sóc bay

Loài động vật đáng yêu này sống chủ yếu ở vùng New Guinea của Úc và 1 vài hòn đảo ở Indonesia. Chúng trông vẻ ngoài giống dơi và có thể bay được.

8. Giáng sinh

Hầu hết người dân trên toàn thế giới đều đón Giáng sinh vào mùa đông thì chỉ duy nhất nước Úc được đón Giáng sinh vào mùa hè. Họ thường ăn mừng ngày này trên bãi biển hoặc hồ bơi.

9. Biển báo giao thông

Người dân trên toàn thế giới khi lái xe sẽ giảm tốc độ khi có người băng qua đường, nhưng người dân nước Úc sẽ lái xe chậm lại khi nhìn thấy các loài thú có túi. Và điều này được hiển thị rõ trên các biển báo ở nước này, bởi người Úc rất yêu động vật hoang dã.

10. Bơ Vegemite

Vegemite là loại bơ có màu nâu đen, vị mằn mặn, mùi hăng hắc và sẽ gây chút khó chịu cho người lần đầu tiên nếm thử. Vegemite được chế biến chủ yếu từ men bia và bọt bia, sau đó cô đặc lại, thêm muối và tinh dầu được chiết xuất từ cần tây và hành tây.

11. Chim Ác Là

Người dân nước Úc đều biết loài chim Ác Là này đáng sợ thế nào mỗi khi mùa xuân đến. Nếu bạn đạp xe đạp trên đường, chúng có thể bay theo và tấn công bạn. Đó là lí do vì sao họ thường đội mũ bảo hiểm với nhiều gai nhọn trên đầu để tự bảo vệ mình.

12. Wifi

Hầu hết wifi ở Úc rất chậm và đây là điều khiến người dân nước này rất đau đầu.

13. Quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt

Úc kiểm tra cực kì nghiêm ngặt đối với những thực phẩm mang từ nước ngoài nhập cảnh vào Úc, điều này cũng áp dụng với vật nuôi nếu bạn muốn chuyển nó từ 1 nơi khác đến đất nước này.

14. Trẻ em được dùng trái cây miễn phí

Một vài năm trước, các siêu thị ở Úc đã bắt đầu chiến dịch “trái cây miễn phí cho trẻ em”. Ở những quầy trái cây sẽ có những làn đựng táo, lê, chuối… và trẻ em được quyền thưởng thức chúng trong khi bố mẹ đi mua hàng.

15. Nhà hát con sò

Nhà hát con sò nổi tiếng vì hình dáng độc đáo, được xem là 1 trong các biểu tượng của nước Úc nhưng chất lượng âm thanh bên trong nhà hát thì lại rất tệ. Có vẻ các kiến trúc sư khi thiết kế Nhà hát này đã không tính toán rằng nơi đây sẽ thường xuyên diễn ra các buổi trình diễn Opera.

16. Động vật bò sát khổng lồ

Khi nói đến “thằn lằn”, chúng ta thường nghĩ về những chú thằn lằn nho nhỏ hay bò trên tường. Nhưng ở Úc thì loài thằn lằn có thể phát triển khổng lồ đến 6 feet. Và nhiều loài bò sát có thể trèo cây, leo tường ngoạn mục bất chấp thân hình khổng lồ của mình. Điều này có thể gây kinh ngạc cho ai lần đầu tiên đến đất nước này.

Úc được nhiều người đánh giá là một đất nước xinh đẹp và năng động. Đây được xem là một quốc gia luôn đứng trong top đầu những đất nước đáng sống nhất thế giới. Do đó, nếu có cơ hội hãy đặt chân đến nước Úc một lần trong đời để tự mình cảm nhận hết những điều thú vị mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở đây chứ không phải một quốc gia nào khác.


All times are GMT. The time now is 04:24.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03938 seconds with 9 queries