VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Hải quân Mỹ sẵn sàng đáp trả và chiến đấu "ngay trong đêm" (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1061181)

sunshine1104 04-28-2017 14:42

Hải quân Mỹ sẵn sàng đáp trả và chiến đấu "ngay trong đêm"
 
2 Attachment(s)
Tàu sân bay Mỹ đã có mặt ở gần khu vực bán đảo Triều Tiên. Đô đốc Mỹ cho biết hải quân sẵn sàng chiến với Triều Tiên ngay trong đêm. Tình hình ở khu vực Triều Tiên đang ở mức tồi tệ nhất mà Đô đốc Harry Harris Jr, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương từng thấy.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1493390552
Đơn vị pháo binh Triều Tiên tập trận bắn đạn thật ngày 25.4.

“Đó là sự thật”, Đô đốc Harry Harris Jr nói trong phiên điều trần Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 27.4.

Đô đốc Mỹ thừa nhận, cho đến thời điểm này, giới chức tình báo vẫn chưa thống nhất việc chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ cụ thể gì. Nhưng việc Triều Tiên sở hữu tên lửa bắn tới Mỹ “chỉ là vấn đề thời gian”.

Ông Harris từ chối so sánh căng thẳng về chương trình hạt nhân Triều Tiên và khủng hoảng tên lửa Cuba. Nhưng ông tin rằng Triều Tiên sẽ dùng vũ khí hạt nhân tấn công đối phương.

Tuy vậy, ông Harris tin tưởng vào kế hoạch ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Bởi Trung Quốc đã có những hành động tích cực sau khi ông Tập Cận Bình gặp ông Trump.

Mỹ đã điều đội tàu sân bay USS Carl Vinson và tàu ngầm hạt nhân USS Michigan đến khu vực ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, trong động thái phô diễn sức mạnh với Bình Nhưỡng.

http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1493390552
Đô đốc Harry Harris Jr, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ.

Các tàu chiến, tàu ngầm của hải quân Mỹ mang theo tới 454 quả tên lửa hành trình Tomahawk. Đây là một kho vũ khí đồ sộ đối với bất kỳ quốc gia nào.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson đã vào tầm tấn công Triều Tiên trong khi Mỹ cũng đang gấp rút lắp đặt hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc.

Đô đốc Mỹ nói, lực lượng hải quân do ông chỉ huy đã đã có thể “chiến đấu ngay trong đêm”, nếu nhận được lệnh.

Mặc dù vậy, Đô đốc Harris cho rằng, ông vẫn cần thêm các tàu ngầm tấn công và lực lượng hiện tại không thể bảo vệ khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, trước hàng nghìn khẩu pháo của Triều Tiên.


All times are GMT. The time now is 03:47.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03198 seconds with 9 queries