VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   'Công chúa Huawei' muốn bỏ 11 triệu USD tiền túi ra để tại ngoại (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1211805)

Romano 12-11-2018 08:25

'Công chúa Huawei' muốn bỏ 11 triệu USD tiền túi ra để tại ngoại
 
1 Attachment(s)
Mới đây phía luật sư của 'Công chúa Huawei' đă đưa ra đề nghị 11 triệu USD để bà Mạnh được tại ngoại. Tuy nhiên phía Canada chưa có phản ứng nào về lời đề nghị này. Dưới đây là 1 số thông tin cụ thể về vụ việc đang diễn ra.Ṭa án Canada ngày 10/12 đă nghe đề nghị cho CFO tập đoàn Huawei tại ngoại. Nữ doanh nhân Trung Quốc đề nghị tự trả chi phí thuê đội giám sát riêng ngăn bà chạy trốn.
Phiên ṭa của bà Mạnh Văn Châu, giám đốc tài chính (CFO) của Huawei, thu hút sự chú ư rất lớn của truyền thông quốc tế. Hàng trăm phóng viên và người dân địa phương tập trung bên ngoài pḥng xét xử số 20. An ninh được siết chặt, theo mô tả của South China Morning Post.

Căn pḥng 149 chỗ ngồi không c̣n một ghế trống. Người dân và nhiều phóng viên phải theo dơi diễn biến tại ṭa thông qua các màn h́nh được lắp đặt bên ngoài pḥng xét xử.Để được tại ngoại trong thời gian chờ Canada cân nhắc đề nghị dẫn độ của Mỹ, bà Mạnh đề xuất thuê công ty an ninh tư nhân Lions Gate thành lập đội đặc cách giám sát bà 24/7.

Luật sư biện hộ của bà Mạnh đề xuất tài sản bảo đảm của bà là hai ngôi nhà ở Vancouver trị giá khoảng 10,4 triệu USD cộng với 750.000 USD tiền mặt.

Bà Mạnh cũng đề nghị ṭa án cho phép đội an ninh này được sử dụng phương án bắt giữ nếu phát hiện bà t́m cách vi phạm lệnh tại ngoại và chạy trốn. Luật sư của bà Mạnh, David J. Martin, thông báo với thẩm phán William Ehrcke rằng CFO Huawei sẽ bỏ tiền túi lo chi phí vận hành đội giám sát này nếu được cho tại ngoại.

Scott Filer, CEO của công ty an ninh tư nhân Lions Gate, cũng có mặt tại phiên ṭa. Ông cho biết đội giám sát bà Mạnh sẽ bao gồm một tài xế riêng và đội hộ tống nhằm kiểm soát mọi hoạt động và di chuyển thường ngày bên ngoài khuôn viên nhà riêng nữ doanh nhân này.

Filer cũng đề nghị ṭa chỉ định bản đồ giới hạn di chuyển của bà Mạnh tại Vancouver. Ông thừa nhận rủi ro lớn nhất trong đề xuất này là công ty chưa từng giám sát nghi phạm nào được bảo lănh tại ngoại.

Trong thời gian chờ ṭa kết luận về đề nghị tại ngoại, nữ doanh nhân 46 tuổi đang được tạm giam tại Trung tâm giam giữ Alouette dành cho nữ.Nữ doanh nhân Trung Quốc đang sở hữu hai căn nhà tại Vancouver cùng chồng. Ông Martin cho biết bà thường xuyên đến đi lại giữa Trung Quốc và Vancouver. Trong lời khai chính thức, bà Mạnh cũng nhắc đến việc có 15 năm gắn bó với thành phố và sở hữu nhiều bất động sản tại đây.

Trong khi đó, phía công tố viên Canada cho rằng CFO của Huawei nắm trong tay nguồn lực to lớn và có rủi ro bỏ trốn rất cao. Trong thư Bộ Tư pháp Mỹ gửi phía Canada tuần qua, các công tố viên Mỹ cho biết bà Mạnh được Trung Quốc và Hong Kong cấp ít nhất bảy cuốn hộ chiếu trong ṿng 11 năm qua.

Bà Mạnh Văn Châu chính là con gái của chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi. Bà bị bắt giữ khi đang chuyển tiếp chuyến bay tại thành phố Vancouver trên đường từ Hong Kong đi Mexico. Giới chức Canada hành động theo yêu cầu bắt giữ và dẫn độ của ṭa án New York, Mỹ.

Mỹ đang yêu cầu dẫn độ bà Mạnh để xét xử nhiều cáo buộc vi phạm các lệnh cấm vận của Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) áp đặt lên Iran. Mức án tối đa cho mỗi tội danh có thể lên đến 30 năm tù. Trong khi đó, quá tŕnh xét yêu cầu dẫn độ có thể kéo dài đến một năm.

adinh2 12-11-2018 14:51

"Đông đảo quần chúng" đă xuống đường ủng hộ và đ̣i Canada thả bà Mạnh ngay lập tức.

Ho Chu Tiem 12-11-2018 14:58

thật ra không cho bail ra cũng quá đáng, bả chạy đi đâu được ??

tacrang 12-11-2018 15:16

Khai Dân Trí ngày 11/12/2018




All times are GMT. The time now is 01:06.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03926 seconds with 9 queries