VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Hải quân Mỹ hạ thủy khu trục hạm tàng hình thế hệ mới (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1211774)

troopy 12-11-2018 05:05

Hải quân Mỹ hạ thủy khu trục hạm tàng hình thế hệ mới
 
2 Attachment(s)
Ngày 9/12, hải quân Mỹ hạ thủy chiếc khu trục hạm cuối cùng thuộc lớp Zumwalt. Con tàu này có thượng tầng làm bằng thép thay vì composite để giảm chi phí.


http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1544504711
USS Lyndon B. Johnson trong lễ hạ thủy ngày 9/12. Ảnh: Times Record.

Hải quân Mỹ ngày 9/12 tổ chức lễ hạ thủy cho tàu USS Lyndon B. Johnson, khu trục hạm cuối cùng thuộc lớp Zumwalt tại nhà máy đóng tàu Bath Iron Works ở bang Maine, theo Business Insider.

Zumwalt là lớp tàu khu trục tàng hình thế hệ mới của hải quân Mỹ, được thiết kế với lớp vỏ được tối ưu cho khả năng ẩn mình trước radar đối phương. Hình dáng đặc biệt cùng cách bố trí các ăng ten giúp tàu Zumwalt có tiết diện radar rất nhỏ, khó bị địch phát hiện trên biển.

Các tàu khu trục lớp Zumwalt dài khoảng 186 mét, lượng giãn nước 15.000 tấn và được trang bị hệ thống vũ khí mới đầy uy lực có thể bắn 600 quả tên lửa vào các mục tiêu cách xa tới hơn 112 km.

Tuy có hỏa lực mạnh và thiết kế hiện đại, lớp tàu khu trục Zumwalt lại có giá thành rất cao và từng gây thất vọng với hàng loạt lỗi thiết kế và chậm tiến độ. Mỗi tàu có giá tới hơn 4 tỷ USD, buộc quốc hội Mỹ cắt giảm số lượng đặt mua từ 32 chiếc xuống chỉ còn ba tàu. Hai chiếc đầu tiên là USS Zumwalt và USS Michael Mansoor lần lượt được hạ thủy trong năm 2013 và 2016.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1544504711
Tàu khu trục USS Zumwalt. Ảnh: US Navy.

Do yêu cầu cắt giảm chi phí, USS Lyndon B. Johnson có phần thượng tầng làm bằng thép thay vì vật liệu composite. Giải pháp này giúp tàu có giá thành thấp hơn hai tàu trước, nhưng làm tăng đáng kể diện tích phản xạ radar và phần nào ảnh hưởng tới khả năng vận hành trên biển.

Bên cạnh thay đổi về vật liệu thiết kế, hải quân Mỹ cũng đang nghiên cứu thay đổi nhiệm vụ của Zumwalt từ tấn công các mục tiêu nằm sâu trong đất liền sang diệt tàu mặt nước đối phương. Do đó, nhiều khả năng tàu sẽ được gỡ bỏ pháo tầm xa AGS và tích hợp tên lửa SM-6 cùng nhiều tên lửa diệt hạm khác.

VietBF © sưu tầm


All times are GMT. The time now is 17:49.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03800 seconds with 9 queries