VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Chuyến thăm Trung Quốc thúc đẩy phát triển kinh tế bị Thị trưởng Canada hủy (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1221042)

troopy 01-21-2019 05:00

Chuyến thăm Trung Quốc thúc đẩy phát triển kinh tế bị Thị trưởng Canada hủy
 
1 Attachment(s)
Đáng lẽ Canada cử tới Trung Quốc phái đoàn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch, nhưng chuyến thăm đă bị hủy giữa căng thẳng ngoại giao hai nước nhưng phía Canada không nói lư do.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1548046812
Thị trưởng thành phố Quebec Regis Labeaume. Ảnh: The Canadian Press.

Regis Labeaume, thị trưởng thành phố Quebec, Canada, đă hủy chuyến công du 10 ngày vào tháng 3 tới hai thành phố Thượng Hải và Tây An ở Trung Quốc, SCMP hôm qua đưa tin.

Một số nguồn tin tiết lộ các quan chức Canada tại Thượng Hải khuyên Labeaume hủy chuyến đi do lo ngại không đảm bảo được các cuộc họp với phía Trung Quốc. Tuy nhiên, Labeaume và chính quyền thành phố Quebec chưa b́nh luận về lư do hủy.

Paul-Christian Nolin, tùy viên chính trị của Labeaume, cho biết Thị trưởng đă dự định đi cùng phái đoàn gồm các đại diện từ Quebec Internation, cơ quan phát triển kinh tế của thành phố, và ban quản trị du lịch Quebec. Thành phố này kết nghĩa với thành phố Tây An vào tháng 8/2000 nhằm thúc đẩy quan hệ và tăng cường trao đổi giữa hai bên.

Quyết định của Thị trưởng Labeaume đưa ra sau khi Canada cảnh báo công dân tại Trung Quốc "thận trọng cao độ trước nguy cơ thực thi pháp luật tùy tiện ở nước sở tại". Quan hệ hai nước ngày càng căng thẳng từ khi Canada bắt giám đốc tài chính Huawei Mạnh Văn Chu theo yêu cầu của Trung Quốc hồi tháng 12/2018 với cáo buộc lừa dối ngân hàng quốc tế, vi phạm lệnh trừng phạt Iran. Bắc Kinh sau đó bắt hai công dân Canada bị nghi ngờ đe dọa an ninh quốc gia và xử tử h́nh một công dân Canada buôn ma túy.

Căng thẳng ngoại giao giữa Ottawa và Bắc Kinh có khả năng gia tăng khi Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland tuyên bố sẽ đưa vụ Trung Quốc bắt hai công dân nước này lên hàng đầu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới sắp tới ở Davos, Thụy Sĩ. Đáp lại, Đại sứ Trung Quốc tại Canada Lô Sa Dă cảnh báo bà Freeland không nên lợi dụng sự kiện này để vận động ủng hộ cho Ottawa, đồng thời gọi vụ bắt bà Mạnh là "cú đâm sau lưng" của một người bạn.

VietBF © sưu tầm


All times are GMT. The time now is 13:10.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.04223 seconds with 9 queries