VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   Viet Oversea|Tin Hải Ngoại (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=186)
-   -   600 người dự lễ khánh thành tượng đài ân nhân người Việt tị nạn ở Đức (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1159225)

vuitoichat 05-16-2018 10:02

600 người dự lễ khánh thành tượng đài ân nhân người Việt tị nạn ở Đức
 
1 Attachment(s)
Vietbf.com - Khánh thành tượng đài ân nhân người Việt tị nạn ông Rupert Neudeck tại thành phố Troisdorf, bang Bắc Rhine-Westphalia, nước Đức, sau khi ông qua đời cuối tháng 5 năm 2016, thọ 77 tuổi, mà tượng đài tưởng niệm ông do cộng đồng người Việt tự do tại Đức quyên góp để xây dựng.

Tiến sĩ Neudeck là nhà báo và nhà đồng sáng lập tổ chức Ủy Ban Cap Anamur, đă điều hành con tàu mang tên Cap Anamur cứu vớt hàng chục ngàn người tị nạn Việt Nam trên biển. Ông qua đời cuối tháng 5 năm 2016, thọ 77 tuổi.

Tượng đài tưởng niệm ông do cộng đồng người Việt tự do tại Đức quyên góp để xây dựng. Tham dự buổi lễ khánh thành trong khuôn viên lâu đài Wissem, có Chủ tịch Quốc Hội Liên Bang Đức Wolfgang Schauble, bà quả phụ Christel Neudeck, phó thị trưởng thành phố Troisdorf và nhiều thuyền nhân Việt Nam. Chủ tịch Quốc Hội Schauble nhắc lại câu nói nổi tiếng của Tiến sĩ Neudeck: “Cuộc sống hoàn toàn mới bắt đầu từ nhận thức rằng tất cả có thể thay đổi nếu chúng ta tự ḿnh thay đổi”.

Đại diện cho cộng đồng người Việt ở Đức, anh John Meister, một người Việt tị nạn thế hệ thứ hai, đưa ra nhận định đầy cảm kích rằng: “Nước Đức đă cho người Việt Nam một quốc gia công bằng và tự do, nơi mà họ có thể t́m thấy bản sắc và quê hương thứ hai của ḿnh”. Theo anh Meister, đài tưởng niệm đă là ước vọng của thuyền nhân Việt Nam, và anh mong rằng nó sẽ nhắc nhở mọi người về một “kim chỉ nam của t́nh người”.

Phó thị trưởng Rudolf Eich sau đó hồi tưởng lại những sự kiện lịch sử của Troisdorf bắt đầu từ năm 1979, khi thành phố nhận vào 50 người tị nạn Việt Nam đầu tiên. Ông cũng nhắc đến hàng trăm ngàn người Việt đă phải nằm lại dưới đáy Biển Đông trong khi trốn chạy một “chế độ khủng bố” ở Việt Nam.

Hàng trăm người Việt tị nạn có mặt tại buổi lễ đă cùng cất tiếng hát vang các bài quốc ca Đức và quốc ca Việt Nam Cộng Ḥa. Buổi lễ kết thúc với tiết mục thả bong bóng lên trời, trong khi con trai ông Rupert là Marcel Neudeck đại diện gia đ́nh lên cám ơn những người tham dự và những người đă góp phần xây dựng tượng đài.

QueMe 05-16-2018 10:28

Thành kính tri ân!!!

Ho Chu Tiem 05-16-2018 13:20

Nước Đức nói riêng, thuyền nhân thế giới nói chung phải tri ơn ông nầy v́ ông đă khuấy động phong trào cứu vớt thuyền nhân trong khi các nước khác làm lơ


All times are GMT. The time now is 14:04.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.02926 seconds with 9 queries