VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   USA Mỹ truy tặng huân chương cho 3 học sinh chết trong vụ xả súng ở Florida (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1137979)

vuitoichat 02-21-2018 17:39

Mỹ truy tặng huân chương cho 3 học sinh chết trong vụ xả súng ở Florida
 
1 Attachment(s)
Vietbf.com - Lục quân Mỹ trao huân chương anh dũng cho gia đình ba thiếu sinh quân bị kẻ xả súng sát hại tại một trường học ở Florida. Huân chương anh dũng là phần thưởng cao quý nhất của Bộ Lục quân Mỹ trao tặng cho các học viên sĩ quan có hành động đặc biệt dũng cảm, bất chấp nguy hiểm bản thân để cứu đồng đội hoặc người dân.
http://vietbf.com/forum/attachment.p...1&d=1519234765
Ba khóa sinh JROTC thiệt mạng trong vụ nổ súng ở trường Marjory Stoneman Douglas, từ trái, Alaina Petty, Peter Wang và Martin Duque. (Hình: CNN)

Các học sinh Alaina Petty, Peter Wang và Martin Duque, tất cả đều là học sinh tại trường Marjory Stoneman Douglas High School, và cũng là các khóa sinh trong chương trình huấn luyện quân sự Junior Reserve Officers’ Training Corps (JROTC) tại trường, sẽ được tặng anh dũng bội tinh dành cho khóa sinh JROTC vì sự can đảm của họ khi xảy ra nổ súng.

Gia đình cô Petty được trao huy chương này trong buổi tang lễ hôm Thứ Hai.

Gia đình khóa sinh Wang nhận huy chương vào ngày Thứ Ba, khi Wang được chôn với bộ lễ phục JROTC, theo phát ngôn viên Lục Quân Mỹ Michael Maddox.

“Anh dũng bội tinh JROTC sẽ được gắn trên bộ lễ phục, nhưng sẽ có một huy chương thứ nhì được trao cho gia đình khóa sinh Wang để giữ làm kỷ niệm,” cũng theo phát ngôn viên Maddox.

Gia đình của khóa sinh Duque sẽ được trao huy chương hôm Thứ Bảy.

Bên cạnh đó, Học Viện Quân Sự Mỹ ở West Point hôm Thứ Ba loan báo sẽ gửi thư thông báo cho khóa sinh Wang đề nghị truy nhận cậu ta vào trường võ bị danh tiếng thế giới này.

Trước đó, các bạn học cùng trường của khóa sinh Peter Wang, 15 tuổi, đã có thỉnh nguyện thư gửi Tòa Bạch Ốc, yêu cầu cho cậu ta được chôn cất với lễ nghi quân cách do ngày nổ súng, trong bộ quân phục JROTC, đã can đảm giữ cửa để cho các học sinh cùng giáo viên chạy trốn và sau đó bị trúng đạn của hung thủ. (V.Giang)

thangtram 02-21-2018 20:31

Nghĩ cũng tréo cẵng ngỗng hỉ: bình thường 0 ai biết đến, nay được tuyên dương công trạng như một anh hùng, cho dù kẻ thù lại là chính đồng hương chứ 0 fải là kẻ thù truyền kiếp như Nga, Tàu...Ít ra súng đạn cũng có lý đấy hứ, nếu 0 thì quốc hội FL lại hoàn toàn chống lại dự định hạn chế quyền sở hữu vũ khí (cụ thể như mua bán vũ khí)...:mad::mad:

Anyway...đây cũng là con dao 2 lưỡi nếu cấm đoán hoặc hạn chế mua bán vũ khí: ra dự luật nào là xúm bà xúm con dân Mỹ đua nhau đi mua vũ khí dự trữ đầy nhà...doanh thu tăng ngay ! Wow, thế là dự luật 0 được thông qua, ngay cả thời Bill Clinton và Obama với Columbine, Tucson và Aurora thiên hạ còn lo sợ nên càng mua sắm vũ khí như đi chợ, tăng gần 50% bình thường...đem lại (theo National Shooting Sports Foundation) cho kinh tế Mỹ 38 tỷ USD, một con số quá lớn so với 17 học sinh và giáo sư bị thảm sát vừa qua, đúng 0? :o:eek::eek:

Americans and weapons: một bài toán nan giải cho 10x Einstein cũng 0 thể tìm được đáp số...buồn hỉ ! :rant::mad:

thangbomvietnam 02-21-2018 20:57

Trao huân chuơng chỉ là làm cho gia đình và mọi người bớt đau buồn và cảm thấy con mình xứng đáng được khen ngợi cho dù nó ko làm con mình sống lại...Bình thường tự nhiên tuyên duơng nó...Ko phải đợi chết mới tuyên duơng nhưng vì đã hy sinh thấn xác thì bù lại một lời khen trong lúc tang gia đau buồn thì cũng nên làm...

cha12 ba 02-22-2018 03:53

R.I.P


All times are GMT. The time now is 09:13.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03907 seconds with 9 queries