VietBF

VietBF (https://www.vietbf.com/forum/index.php)
-   World News |Tin Thế Giới 2006-2019 (https://www.vietbf.com/forum/forumdisplay.php?f=272)
-   -   Trump phá vỡ chính sách cơ bản của Mỹ trong 30 năm qua (https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=973835)

troopy 05-09-2016 14:44

Trump phá vỡ chính sách cơ bản của Mỹ trong 30 năm qua
 
1 Attachment(s)
Ứng cử viên Đảng Cộng ḥa Donald Trump tuyên bố sẽ đánh thuế nặng lên tầng lớp thượng lưu. Điều này sẽ phá vỡ nguyên tắc trong gần 3 thập kỷ qua tại Mỹ.

Ông Trump tuyên bố trên kênh ABC "Những người giàu sẽ trả nhiều hơn”. Sau khi đánh bại các ứng viên của đảng Cộng ḥa cho cuộc bầu cử Tổng thống cuối năm nay, ông Trump đă sử dụng các bài phát biểu và phỏng vấn để đưa ra chi tiết về chính sách của ḿnh.

Lời kêu gọi của Trump về việc đánh thuế cao hơn vào những người giàu có là một sự đối lập với các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng ḥa, vốn kiên quyết phản đối tăng thuế trong gần 3 thập kỷ.

http://intermati.com/forum/attachmen...1&d=1462805036

Ông Trump đă đề xuất một đề nghị vào tháng 9 năm ngoái về việc giảm thuế cho các doanh nghiệp và hộ gia đ́nh. Ông đề xuất giảm thuế suất thuế thu nhập đến 25% so với tỷ lệ 39,6% hiện nay.

"Tầng lớp trung lưu phải được bảo vệ. Người giàu rất có thể sẽ phải trả nhiều hơn" ông nói. Tuy nhiên, Phát ngôn viên chiến dịch của bà Clinton đang chỉ trích ứng viên của đảng Cộng ḥa chỉ cố gắng để lôi kéo nhưng thực tế ông không có ư định tăng thuế với người giàu.

“Đừng tin vào các nỗ lực yếu ớt nhằm “trang điểm” cho chiến dịch tranh cử của ông Trump”, Christina Reynolds - Phát ngôn viên chiến dịch Clinton, cho biết trong một tuyên bố. Theo bà, quyết định tăng thuế lên những người giàu có chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chi phí của tầng lớp lao động và trung lưu.

VietBF© Sưu tập


All times are GMT. The time now is 19:16.

VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Page generated in 0.03556 seconds with 9 queries